Ia Pa hỗ trợ sinh kế giúp người dân vươn lên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Pờ Tó là xã đặc biệt khó khăn của huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Toàn xã có 1.930 hộ, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm đến 56,4%. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, nhiều hộ do không có đất sản xuất, thiếu vốn nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

ia-pa-ho-tro-sinh-ke-giup-nguoi-dan-vuon-len-bg-9839.jpg
Cán bộ xã Pờ Tó kiểm tra bò giống hỗ trợ từ Tiểu dự án 1-Dự án 3. Ảnh: N.D

Chị Nguyễn Thị Ngà (thôn 3) cho biết: Gia đình có 6 khẩu nhưng chỉ dựa vào gần 1 sào lúa nước nên cái nghèo đeo bám quanh năm. Để có tiền trang trải cuộc sống, vợ chồng chị phải đi làm thuê khắp nơi nhưng công việc không được thường xuyên.

“Vừa rồi, gia đình được chính quyền địa phương hỗ trợ 1 con bò sinh sản. Đây không chỉ là tài sản có giá trị mà còn là nguồn sinh kế lâu dài. Từ khi nhận bò, vợ chồng tôi chia nhau đi cắt cỏ, dắt bò chăn thả và trồng thêm cỏ voi để chăm sóc bò thật tốt để sớm sinh sản”-chị Ngà chia sẻ.

Ông Nguyễn Minh Thái-Phó Chủ tịch UBND xã Pờ Tó-thông tin: Toàn xã hiện có 572 hộ nghèo và 108 hộ cận nghèo. Nguyên nhân số hộ nghèo, cận nghèo còn cao là do số gia đình trẻ tách hộ ngày càng nhiều nhưng thiếu đất sản xuất. Thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, UBND xã đã cấp 105 con bò sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo. Đây là sinh kế để bà con sớm vươn lên thoát nghèo.

2-mot-goc-thon-5-xa-po-to-da-ket-nghia-voi-so-nong-nghiep-va-ptnt-3666.jpg
Một góc thôn 5, xã Pờ Tó đã kết nghĩa với Sở Nông nghiệp và PTNT. Ảnh: N.D

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Pờ Tó, để nguồn lực của Nhà nước phát huy hiệu quả, hàng năm, UBND xã giao các thôn, làng bình xét và lựa chọn sau đó gửi các phòng, ban chuyên môn thẩm định xây dựng kế hoạch hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với thực tế địa phương. Đặc biệt, trước khi cấp bò giống hỗ trợ thì cán bộ xã kiểm tra việc xây dựng chuồng trại của từng hộ đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dưỡng và vệ sinh môi trường xung quanh.

Xã thường xuyên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tiến hành kiểm tra và hỗ trợ các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn bò. Qua 3 năm triển khai thực hiện, đến nay, đàn bò phát triển ổn định, người dân rất kỳ vọng đây là cơ hội để thoát nghèo trong những năm tới.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Ia Pa đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ sinh kế để giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Không chỉ xã Pờ Tó, hiện nay, các xã khác của huyện Ia Pa cũng đang tích cực triển khai hỗ trợ giống vật nuôi để hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế. Từ năm 2022 đến nay, từ nguồn vốn phân bổ của Tiểu dự án 1-Dự án 3, UBND huyện đã phân bổ về 9 xã số tiền hơn 2 tỷ đồng để triển khai xây dựng dự án hỗ trợ con giống cho hộ nghèo và cận nghèo.

Trao đổi với P.V, ông Trần Quốc Tuấn-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Để dự án đạt hiệu quả, từ năm 2022 đến nay, UBND huyện đã ban hành kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Huyện cũng đã thành lập tổ thẩm định hồ sơ, dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, tại các cuộc họp, UBND huyện đều quán triệt chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung hỗ trợ con giống cho các đối tượng thụ hưởng từ Tiểu dự án 1-Dự án 3.

Trong quá trình thực hiện, huyện cũng nhận được sự quan tâm hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT. Đây là động lực để hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no trong những năm tới.

Có thể bạn quan tâm

Chị Trần Diễm Trinh trong một buổi học vẽ để cân bằng cảm xúc

Cảnh giác với hội chứng trầm cảm cười

(GLO)- Với “lá chắn cảm xúc” dựng nên từ sự vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí hoàn thành tốt công việc, một số người đã khiến không ít người xung quanh bất ngờ khi biết họ rơi vào rối loạn trầm cảm kéo dài trước đó.

Con trăn gấm trong Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) đã được đưa về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: N.D

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

(GLO)- Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm để các cơ quan chuyên môn chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Đây là hành động chung tay bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn loài gắn với đa dạng sinh học.

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

(GLO)- Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, mùa khô 2024-2025, nắng nóng kéo dài gây nên các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sản xuất và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Liên quan đến vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Đứng về phía người nghèo

Đứng về phía người nghèo

(GLO)- Trong nhiều nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi phải hoàn thành trong năm 2025, Trung ương tập trung tháo gỡ kịp thời điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc phát sinh và phát động các phong trào thi đua. 

Pleiku khẩn trương xóa nhà tạm, nhà dột nát

Pleiku khẩn trương xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Cùng với cả nước, TP. Pleiku đã và đang huy động nhiều nguồn lực tập trung triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn với tinh thần khẩn trương, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-4-2025.

Mang Yang phát huy vai trò đội ngũ hòa giải viên cơ sở

Mang Yang phát huy vai trò đội ngũ hòa giải viên cơ sở

(GLO)- Bằng uy tín, kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình, đội ngũ hòa giải viên ở huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã kịp thời giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong dân, góp phần giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.