Mang Yang quan tâm hỗ trợ sinh kế cho người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mang Yang đã triển khai hỗ trợ sinh kế phù hợp theo nhóm cộng đồng, từ đó tiếp thêm động lực để người dân vươn lên thoát nghèo.

Nguồn vốn để hỗ trợ sinh kế cho người dân được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mang Yang lấy từ Tiểu dự án 1-Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ông Hlưng-Trưởng nhóm nuôi bò sinh sản làng Đăk Yă (xã Đăk Yă) chăm sóc bò được hỗ trợ. Ảnh: N.D

Ông Hlưng-Trưởng nhóm nuôi bò sinh sản làng Đăk Yă (xã Đăk Yă) chăm sóc bò được hỗ trợ. Ảnh: N.D

Thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ năm 2023 đến nay, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mang Yang đã triển khai xây dựng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng giúp hộ nghèo, cận nghèo hình thành các nhóm hộ chăn nuôi, trồng trọt theo nhu cầu để từng bước vươn lên thoát nghèo.

Năm 2024, từ nguồn kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng của Tiểu dự án 1-Dự án 3, Trung tâm phối hợp với các xã triển khai 7 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhóm cộng đồng, trong đó có 2 nhóm chăn nuôi bò và 5 nhóm trồng trọt tại các xã: Đăk Yă, Hra, Kon Thụp, Đak Ta Ley và Đăk Trôi. Riêng tại làng Đăk Yă (xã Đăk Yă), Trung tâm hỗ trợ 13 con bò sinh sản cho 13 hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo.

Anh Hlưng-Trưởng nhóm nuôi bò sinh sản làng Đăk Yă-cho biết: “Làng Đăk Yă có 25 hộ nghèo, 98 hộ cận nghèo. Gia đình tôi thuộc diện cận nghèo, nguồn thu nhập chủ yếu trông chờ vào gần 800 cây cà phê của cha mẹ cho. Vừa rồi, gia đình được hỗ trợ 1 con bò sinh sản. Bản thân tôi được bà con bầu chọn làm trưởng nhóm, có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn 12 hộ nghèo, cận nghèo của làng cách thức chăn nuôi bò. Hàng tuần, tôi đến từng hộ kiểm tra, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, cách phòng bệnh cho vật nuôi”.

Còn chị Thuen (cùng làng) thì cho hay: Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo. Cuộc sống chủ yếu dựa vào 2 sào lúa nước và tiền công làm thuê hàng ngày. Trong khi đó, 3 đứa con còn nhỏ nên gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

“Vừa rồi, tôi được Nhà nước hỗ trợ 1 con bò sinh sản và tham gia nhóm cộng đồng chăn nuôi bò. Hai vợ chồng tranh thủ chia nhau cắt cỏ về chăm sóc bò dưới sự hướng dẫn của trưởng nhóm và cán bộ thú y xã. Tôi mong con bò phát triển tốt, sớm đẻ bê con, giúp gia đình có nguồn sinh kế để phát triển kinh tế trong những năm tới”-chị Thuen chia sẻ.

Chị Thuen chăm sóc bò được hỗ trợ từ Tiểu dự án 1- Dự án 3. Ảnh: Nguyễn Diệp

Chị Thuen chăm sóc bò được hỗ trợ từ Tiểu dự án 1- Dự án 3. Ảnh: Nguyễn Diệp

Từ năm 2023 đến nay, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mang Yang phối hợp với các phòng, ban và các xã, thị trấn đa dạng hình thức hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất theo từng nhóm cộng đồng, từ chăn nuôi đến trồng trọt. Bên cạnh đó, Trung tâm mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho đàn vật nuôi của các nhóm hộ tham gia dự án và người dân trong xã. Ngoài ra, các nhóm cộng đồng được hỗ trợ thuốc thú y phòng bệnh, giống cây trồng, phân bón.

Ông Trương Quang Viện-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện-thông tin: Trung tâm đã xây dựng các dự án hỗ trợ theo nhóm cộng đồng về chăn nuôi, trồng trọt. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, đơn vị tổ chức đấu thầu rộng rãi và chọn những nhà thầu có năng lực, giá phù hợp với thực tế thị trường. Sau khi cung cấp đủ theo số lượng các dự án đã xây dựng, còn dư vốn, Trung tâm tiếp tục triển khai dự án mới hỗ trợ thêm số hộ nghèo, cận nghèo ở các xã được thụ hưởng. Đây là cách làm giúp các hộ có thêm nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước để vươn lên phát triển kinh tế.

“Hiện nay, các nhóm hộ tham gia dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi, trồng trọt đều được tập huấn kỹ thuật và giải quyết những vấn đề phát sinh. Vì vậy, bà con rất tin tưởng vào sự hỗ trợ này, yên tâm lao động sản xuất. Bò và các loại cây trồng được hỗ trợ như lúa nước vụ mùa, mắc ca trồng xen vườn cà phê, chanh dây đều thích nghi với điều kiện địa phương nên phát triển tốt.

Thời gian tới, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn các nhóm hộ cộng đồng chăm sóc vật nuôi, cây trồng được hỗ trợ để có sinh kế phát triển kinh tế dài lâu, bền vững”-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null