Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 10-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 17, khóa X (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2024.

Dự hội nghị có đồng chí Võ Thanh Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Hoài Trương

Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Hoài Trương

6 tháng qua, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) toàn huyện đạt 7.578 tỷ đồng, đạt 46,63% kế hoạch, tăng 11,41% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (ngoài quốc doanh) ước thực hiện 361,4 tỷ đồng, đạt 51,4% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.302 tỷ đồng, đạt 52,9% kế hoạch (tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước). Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện thực hiện đến ngày 24-6-2024 là 42,375 tỷ đồng, đạt 38,71% kế hoạch tỉnh giao và 25,7% kế hoạch huyện.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được bảo đảm, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp thực hiện kiểm tra đối với 11 tổ chức Đảng với 45 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiếp nhận 8 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thi hành kỷ luật 11 đảng viên. Về công tác xây dựng chính quyền, huyện tiếp tục rà soát sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Trịnh Thắm

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Trịnh Thắm

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề còn tồn tại, hạn chế như: Sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn do tình hình nắng nóng kéo dài. Công tác tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thường xuyên bị hạn chưa đem lại hiệu quả cao. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, môi trường, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ rừng của các cơ quan, đơn vị, địa phương còn nhiều bất cập…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Huyện ủy Chư Sê. Bên cạnh đó, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cũng yêu cầu địa phương tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ X đề ra. Quan tâm giải quyết các vấn đề nổi cộm, chưa được giải quyết dứt điểm như: môi trường, vấn đề đất đai ở xã Ia Pal… Ngoài ra, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm công tác rà soát quy hoạch, quy hoạch lại cán bộ chuẩn bị cho đại hội Đảng cấp cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Hội nghị lần này cũng tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 18-4-2024 của Huyện ủy Chư Sê về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 trên địa bàn huyện Chư Sê.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Cần quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cần quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)-Trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến yêu cầu bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, nhất là tại vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh.

null