Hình thành thói quen sử dụng vật dụng thân thiện với môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Hà (tổ 2, phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thường sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt hàng ngày mà không hề nghĩ tới tác hại của chúng đối với sức khỏe và môi trường. Vì vậy, chị mua dự trữ nhiều đồ dùng bằng nhựa phòng khi đột xuất có nhiều khách tới nhà thì đem ra sử dụng. Hàng ngày, chị cũng mua thức ăn cho con đựng bằng túi ni lông.
Thế nhưng, 3 năm nay, chị Hà không dự trữ chén, đĩa, ly nhựa nữa mà thay vào đó là tìm mua thêm đồ sứ và các chai đựng nước sử dụng nhiều lần. Mỗi lần đi chợ, đối với thức ăn nóng, chị đều mang theo chiếc hộp sử dụng nhiều lần để đảm bảo tốt cho sức khỏe của con. Chị cho biết, thói quen này hình thành là do thấy báo đài đưa tin về tác hại của rác thải nhựa. Bên cạnh đó, tại nơi làm việc cũng tuyên truyền về thực hiện “lối sống xanh”. Từ đó, chị hiểu và cẩn thận hơn trong việc lựa chọn vật dụng sinh hoạt để đảm bảo tốt cho sức khỏe của gia đình.
Em Đào Xuân Gia Khang sử dụng cốc giấy và ống hút giấy khi uống nước tại nhà. Ảnh: Nhật Hào
Em Đào Xuân Gia Khang sử dụng cốc giấy và ống hút giấy khi uống nước tại nhà. Ảnh: Nhật Hào
Tương tự, gần 3 năm nay, em Đào Xuân Gia Khang (lớp 7/6, Trường THCS Trưng Vương, TP. Pleiku) cũng có thói quen sử dụng các vật dụng thân thiện với môi trường. Khang cho biết, sau bữa cơm, gia đình em hay làm các loại nước ép trái cây để uống. Trước đây, mẹ em thường mua các ống hút nhựa vì giá rẻ và rất tiện lợi, chỉ cần sử dụng xong là bỏ. Sau này, khi biết đến phong trào chống rác thải nhựa, mỗi lần đi siêu thị, em đều nhắc mẹ mua ống hút giấy, ống hút thủy tinh về sử dụng. Từ khi chuyển sang sử dụng các vật dụng thân thiện với môi trường, em thấy rất vui vì không chỉ đảm bảo tốt cho sức khỏe của bản thân và gia đình mà còn góp một phần nhỏ vào công tác phòng-chống rác thải nhựa để bảo vệ môi trường.
Hiện nay, phong trào sử dụng vật dụng thân thiện với môi trường đã lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp. Nhiều quán cà phê, trà sữa… đã chuyển sang sử dụng ly sứ, ly thủy tinh đựng thức uống tại chỗ cho khách và sử dụng ly giấy, ống hút giấy cho khách mang đi. Tại Gia Lai, nhiều siêu thị, cửa hàng tạp hóa cũng đã chú trọng nhập bán các sản phẩm thân thiện với môi trường. Trong đó, Siêu thị Co.op Mart Pleiku là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc bán các sản phẩm thân thiện với môi trường như: ống hút giấy, ly giấy, chén giấy, túi đựng thực phẩm nhiều lần… Hàng năm, Siêu thị còn triển khai “Tháng tiêu dùng xanh” bằng cách tổ chức cho cán bộ, công nhân viên và khách hàng, con em của khách hàng gấp các túi đựng thực phẩm bằng giấy ngay tại siêu thị để đựng thực phẩm mang về; tặng điểm thưởng hoặc có những ưu đãi hấp dẫn để khuyến khích khách hàng mua các sản phẩm thân thiện với môi trường. 
Khu vực bày bán các sản phẩm thân thiện với môi trường ở Siêu thị Co.op Mart Pleiku. Ảnh: Nhật Hào
Khu vực bày bán các sản phẩm thân thiện với môi trường ở Siêu thị Co.op Mart Pleiku. Ảnh: Nhật Hào
Có thể nói, việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe cũng như bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cái khó hiện nay là giá cả các sản phẩm này còn cao hơn nhiều so với những sản phẩm nhựa dùng một lần. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, cá nhân vẫn chưa có thói quen sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Chính vì vậy, rất cần sự chung tay của toàn xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa. Từ đó, xây dựng giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu việc tiêu thụ sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường đến cộng đồng và người dân.
NHẬT HÀO
 

Có thể bạn quan tâm

Mô hình trồng ngô ngọt của phụ nữ Ia Broăi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Broăi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên phụ nữ dân tộc thiếu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

(GLO)- Ngày 11-4, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai có Công văn số 1269/STC-QLNS về việc đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear

(GLO)- Tiếp tục chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia, sáng 10-4, Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

(GLO)- Hiện nay, nhiều giếng đào và giếng khoan tại một số thôn, làng trong tỉnh Gia Lai bắt đầu cạn khiến người dân thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.

Gia Lai: Công bố 6 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dân số-Sức khỏe sinh sản và Trẻ em

Gia Lai: Công bố 6 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dân số-Sức khỏe sinh sản và Trẻ em

(GLO)- Ngày 8-4, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã ký ban hành Quyết định số 328/QĐ-UBND về việc công bố danh mục gồm 6 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dân số-Sức khỏe sinh sản và Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.

Đường từ trung tâm xã Đăk Song đến các xã phía Đông huyện Kông Chro đã được bê tông hóa. Ảnh: N.D

Xã vùng sâu chuyển mình

(GLO)- Những ngày tháng tư lịch sử, có dịp thăm lại các xã phía Đông huyện Kông Chro (gồm Sró, Đăk Song, Đăk Pling, Đăk Kơ Ning), chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn sự khởi sắc của vùng quê một thời đối diện với bao khó khăn, thiếu thốn.