Hàn Quốc bắt lãnh đạo giáo phái Shincheonji vì cáo buộc thao túng bầu cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tòa án Quận trung tâm Seoul ngày 25-6 đã phát lệnh bắt giữ ông Lee Man-hee, nhà sáng lập và lãnh đạo giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa), với cáo buộc ép buộc hàng chục nghìn tín đồ gia nhập đảng Sức mạnh Nhân dân (PPP) nhằm tác động đến các cuộc bầu cử trong nội bộ đảng.

lanh-dao-giao-phai-shincheonji.png
Ông Lee Man-hee, nhà sáng lập và lãnh đạo giáo phái Shincheonji. Ảnh chụp màn hình video SBS World News

Lệnh bắt được ban hành sau khi lực lượng đặc nhiệm, gồm công tố viên và cảnh sát, đề nghị truy tố ông Lee với các cáo buộc cản trở hoạt động kinh doanh và vi phạm Đạo luật đảng phái chính trị. Tòa án cho biết quyết định này được đưa ra do lo ngại nghi phạm có thể tiêu hủy chứng cứ.

Theo cơ quan điều tra, trong giai đoạn từ tháng 7-2021 đến tháng 1-2024, ông Lee bị nghi đã sử dụng mạng lưới chi nhánh của giáo phái để gây sức ép buộc ít nhất 56.472 tín đồ đăng ký gia nhập PPP, nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng viên tổng thống năm 2021 và các cuộc bầu cử sơ bộ chuẩn bị cho tổng tuyển cử năm 2024.

Các điều tra viên nghi ngờ chiến dịch này, trong đó có hoạt động ủng hộ nỗ lực tranh cử tổng thống của ông Yoon Suk Yeol, được thực hiện nhằm đổi lấy những ưu đãi dành cho giáo phái, bao gồm việc tạo điều kiện mở rộng hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng các cơ sở của Shincheonji.

Những hành vi bị điều tra diễn ra trong thời gian PPP là đảng cầm quyền dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Ông Yoon đã bị phế truất sau khi ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12-2024.

Ông Lee xuất hiện tại phiên xem xét lệnh bắt giữ trong tình trạng phải chống gậy và có người của giáo phái hỗ trợ. Ông không trả lời các câu hỏi của báo giới. Trước đó, Shincheonji phản đối đề nghị bắt giữ với lý do ông Lee tuổi cao, sức khỏe yếu và luôn hợp tác với quá trình điều tra.

Trước đó, vào đầu năm nay, lực lượng công tố và cảnh sát Hàn Quốc cũng điều tra về nghi vấn mối liên hệ giữa một số tổ chức tôn giáo, trong đó có Shincheonji và Giáo hội Thống nhất (Unification Church) với các chính trị gia. Đây là một phần trong loạt cuộc điều tra rộng hơn dưới thời Tổng thống Lee Jae Myung nhằm làm rõ các cáo buộc liên quan đến chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và phu nhân.

Trước đó vài tháng, bà Han Hak-ja, lãnh đạo Giáo hội Thống nhất, cũng bị bắt và truy tố với cáo buộc chỉ đạo cấp dưới hối lộ phu nhân cựu Tổng thống Yoon cùng một nghị sĩ thân cận để đổi lấy các ưu đãi trong hoạt động kinh doanh.

Hồi tháng 4, tòa phúc thẩm tuyên phạt bà Kim Keon Hee, vợ ông Yoon Suk Yeol, 4 năm tù với nhiều tội danh, trong đó có hành vi nhận quà xa xỉ từ một quan chức của Giáo hội Thống nhất.

Có thể bạn quan tâm

Nga phát lệnh truy nã nhà sáng lập Telegram

Nga phát lệnh truy nã nhà sáng lập Telegram

Nga và Australia đã có các động thái pháp lý nhằm vào ứng dụng nhắn tin Telegram và nhà sáng lập Pavel Durov. Đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng pháp lý đang siết chặt Telegram trên phạm vi toàn cầu.

Phà chở hơn 270 người bốc cháy ngoài khơi Indonesia, nhiều người thiệt mạng và mất tích

Tin thế giới tối 2-8: Phà chở hơn 270 người bốc cháy ngoài khơi Indonesia, nhiều người thiệt mạng và mất tích

(GLO)- Iran bác bỏ thông tin xin đàm phán với Mỹ; Hơn 600 UAV Ukraine dồn dập tấn công, căn cứ chiến lược Nga trúng hỏa lực; Phà chở hơn 270 người bốc cháy ngoài khơi Indonesia, nhiều người thiệt mạng và mất tích;... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 2-8.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: AFP

Tin thế giới sáng 31-7: Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia

(GLO)- Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia; Iran sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy đường hầm của Hezbollah; Tổng thống Trump tuyên bố đạt thỏa thuận ‘giải giáp hoàn toàn Hamas’ ở Gaza ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-7.

Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo

Tin thế giới tối 30-7: Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo

(GLO)- Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo; Mỹ tuyên bố hơn 50.000 lính đang 'sẵn sàng cao độ' gần Iran; Ước tính gần 10.000 ca tử vong liên quan tới nắng nóng tại Đức... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 30-7. 

null