Hàn Quốc bùng ổ dịch giáo phái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàn Quốc ghi nhận thêm gần 4.200 ca SARS-CoV-2, trong đó có một ổ dịch giáo phái tại thị trấn nhỏ ở Cheonan với hơn 240 ca nhiễm.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm nay ghi nhận 4.116 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên hơn 425.000, trong đó 3.363 người đã chết.

Nhân viên y tế trong khu ICU tại bệnh viện chuyên điều trị Covid-19 ở ngoại ô Seoul hôm 23.11. Ảnh: Yonhap.

Nhân viên y tế trong khu ICU tại bệnh viện chuyên điều trị Covid-19 ở ngoại ô Seoul hôm 23.11. Ảnh: Yonhap.

Ít nhất 241 ca nhiễm trong số này liên quan đến giáo phái tại một thị trấn nhỏ vùng nông thôn với 427 cư dân ở thành phố Cheonan, phía nam thủ đô Seoul. Phần lớn tín đồ giáo phái là người trên 60 tuổi và chưa được tiêm vaccine.

“Tôi cho rằng tư tưởng chống chính phủ của giáo phái khiến nhiều tín đồ từ chối tiêm vaccine Covid-19”, quan chức thành phố Cheonan cho hay, thêm rằng chỉ có 17 trong 241 ca nhiễm đã tiêm vaccine và thị trấn này đang bị phong tỏa.

“Giáo phái bắt đầu hoạt động từ đầu thập niên 1990 và ngày càng phát triển. Người đứng đầu thường thực hiện nghi lễ chọc tay vào mắt tín đồ để loại bỏ dục vọng tầm thường. Đây là hành động cực kỳ nguy hiểm và phi giáo lý. Nó đã bị cấm trong cộng đồng Cơ đốc giáo Hàn Quốc”, Jung youn-seok, người đứng đầu một tổ chức nghiên cứu về các giáo phái ở Hàn Quốc, cho hay.

Số ca nhiễm tại giáo phái này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng ca nhiễm toàn quốc, nhưng cho thấy nguy cơ từ những ổ dịch với tỷ lệ người nhiễm rất cao. Hàn Quốc năm ngoái cũng ghi nhận ổ dịch lớn từ giáo phái Tân Thiên Địa, với 5.227 ca nhiễm được ghi nhận sau khi các tín đồ tham gia một buổi lễ ở thành phố Daegu.

Hàn Quốc tháng này bắt đầu thực thi chiến lược “sống chung với Covid-19”, hướng tới gỡ bỏ những quy định giãn cách nghiêm ngặt và tái mở cửa đất nước sau khi đạt mục tiêu tiêm vaccine cho 70% dân số hồi tháng 10.

Tuy nhiên, giới chức cảnh báo có thể áp dụng kế hoạch khẩn cấp nếu tỷ lệ sử dụng giường chăm sóc đặc biệt (ICU) trên cả nước vượt 75% hoặc hệ thống y tế có dấu hiệu quá tải.

Quan chức Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết 71% giường ICU trên cả nước đã được sử dụng, trong khi tỷ lệ này là 83,7% ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận, đồng thời nhấn mạnh giới chức đang tìm cách kiếm thêm giường ICU trong bối cảnh hàng trăm bệnh nhân đang chờ đợi được điều trị tích cực.

Hàn Quốc, quốc gia có 52 triệu dân, đã tiêm chủng cho 79,1% dân số, trong đó 4,1% đã được tiêm liều vaccine tăng cường. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở nước này vẫn duy trì ở mức 0,79%, dù số ca nhập viện đang tăng lên.

(Theo Vũ Anh/VnE/theo Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh eo biển Hormuz gần thị trấn Khasab, miền Bắc Oman.

Tin thế giới tối 5-8: Đề xuất lập quỹ quốc tế để duy trì hoạt động eo biển Hormuz

(GLO)- Thông tin quốc tế tối 5-8 gồm những tin đáng chú ý sau: Đề xuất lập quỹ duy trì hoạt động tại eo biển Hormuz, Houthi tuyên bố tấn công thêm tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út, mưa lũ tại Ấn Độ khiến hơn 100 người thiệt mạng và vụ sét đánh trên sân bóng ở Thái Lan làm 1 cầu thủ tử vong.

Phà chở hơn 270 người bốc cháy ngoài khơi Indonesia, nhiều người thiệt mạng và mất tích

Tin thế giới tối 2-8: Phà chở hơn 270 người bốc cháy ngoài khơi Indonesia, nhiều người thiệt mạng và mất tích

(GLO)- Iran bác bỏ thông tin xin đàm phán với Mỹ; Hơn 600 UAV Ukraine dồn dập tấn công, căn cứ chiến lược Nga trúng hỏa lực; Phà chở hơn 270 người bốc cháy ngoài khơi Indonesia, nhiều người thiệt mạng và mất tích;... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 2-8.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: AFP

Tin thế giới sáng 31-7: Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia

(GLO)- Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia; Iran sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy đường hầm của Hezbollah; Tổng thống Trump tuyên bố đạt thỏa thuận ‘giải giáp hoàn toàn Hamas’ ở Gaza ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-7.

null