Làn sóng di cư vào Ceuta gia tăng, Tây Ban Nha tăng cường bảo vệ biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chính phủ Tây Ban Nha thông báo triển khai quân đội tới Ceuta (thành phố tự trị nằm bên bờ biển Bắc Phi, thuộc chủ quyền Tây Ban Nha), nhằm tăng cường an ninh và hỗ trợ lực lượng vệ binh dân sự kiểm soát biên giới, trong bối cảnh làn sóng người di cư từ Maroc tiếp tục gia tăng.

Chính quyền Ceuta cho biết, trong khoảng 10 ngày qua, khoảng 1.500-2.000 người di cư vào vùng lãnh thổ này. Chỉ riêng ngày 30-7, hàng trăm người tiếp tục vượt biên, chủ yếu bằng cách bơi qua biển hoặc sử dụng các thiết bị nổi từ phía Maroc, trong khi một số người vượt qua hàng rào biên giới trên bộ.

lan-song-di-cu-vao-ceuta-gia-tang-tay-ban-nha-tang-cuong-bao-ve-bien-gioi-6419.png
Hàng rào tại biên giới giữa Ceuta và Maroc. Ảnh: Xemenendura/Wikipedia

Lượng người di cư tăng mạnh khiến lực lượng chức năng và hệ thống tiếp nhận tại Ceuta rơi vào tình trạng quá tải. Người đứng đầu chính quyền Ceuta Juan Jesus Vivas đã tuyên bố thành phố đang đối mặt với "tình trạng khẩn cấp nhân đạo và xã hội", đồng thời đề nghị Chính phủ Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, điều thêm lực lượng cảnh sát và triển khai quân đội để bảo đảm an ninh biên giới.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha bác bỏ đề xuất ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, cho rằng quy định hiện hành không áp dụng đối với các cuộc khủng hoảng di cư, song cam kết tăng cường nguồn lực hỗ trợ. Sau đó, bộ này thông báo điều động 60 binh sĩ tới Ceuta để phối hợp với lực lượng Vệ binh Dân sự duy trì trật tự và bảo vệ biên giới.

Theo chính quyền địa phương, ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong đợt vượt biển mới nhất. Trong năm nay, hàng chục người cũng đã tử vong khi tìm cách đến Ceuta, trong khi hơn 60 người được cho là đã thiệt mạng trên tuyến đường từ Maroc tới thành phố này trong vòng 12 tháng qua.

Chính phủ Tây Ban Nha nhận định, các mạng lưới buôn người đang lợi dụng phán quyết mới của Tòa án Tối cao nước này để khuyến khích người di cư vượt biên trái phép. Theo phán quyết mới đây, những người bị chặn trên biển khi tìm cách đến Ceuta hoặc Melilla không được đưa trở lại Maroc ngay, mà phải trải qua các thủ tục pháp lý theo quy định.

Trong khi đó, chính quyền Maroc quy trách nhiệm cho các đường dây đưa người di cư trái phép, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng, Rabat cố tình tạo điều kiện để người di cư vào Tây Ban Nha. Các nguồn tin ngoại giao Maroc cũng khẳng định, làn sóng vượt biên hiện nay không phản ánh chủ trương của nước này.

Làn sóng di cư mới cũng làm gia tăng căng thẳng chính trị giữa Tây Ban Nha và Italy. Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani lập luận rằng, tình trạng nhập cư trái phép và mất kiểm soát tại biên giới đang đe dọa an ninh, đồng thời bày tỏ ủng hộ khả năng đình chỉ cơ chế Schengen đối với Tây Ban Nha. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng tuyên bố, Rome sẵn sàng áp dụng các biện pháp đặc biệt để bảo vệ biên giới nếu cần thiết

Diễn biến hiện nay gợi lại cuộc khủng hoảng di cư năm 2021, khi hàng nghìn người vượt biên từ Maroc vào Ceuta chỉ trong vài ngày, gây sức ép lớn đối với công tác kiểm soát biên giới của Tây Ban Nha và Liên minh châu Âu.

Có thể bạn quan tâm

Trung Quốc khẩn cấp ứng phó ngập lụt do bão

Trung Quốc khẩn cấp ứng phó ngập lụt do bão

Ngày 11-8, Ban Chỉ huy Phòng chống Lũ lụt - Hạn hán quốc gia cùng Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cấp độ II tại Bắc Kinh và Thiên Tân trước nguy cơ ngập úng đô thị, mưa lớn và sạt lở đất do bão Dolphin.

Visa du lịch Mỹ. Ảnh: Istock

Hơn 175.000 visa bị thu hồi, Mỹ siết quy trình kiểm tra ra sao?

(GLO)- Ngày 10-8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cơ quan này đã thu hồi hơn 175.000 visa của công dân nước ngoài kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ 2. Con số này cho thấy, không chỉ người đang xin visa mà cả những người đã nhập cảnh cũng bị chính phủ Mỹ kiểm tra, rà soát gắt gao.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường toà nhà bị sập do động đất tại thành phố Manizales, Colombia ngày 10-8-026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vì sao Colombia thường xuyên hứng chịu động đất?

(GLO)- Trận động đất độ lớn 7,4 ngày 10-8 tại Colombia khiến ít nhất 132 người thiệt mạng và hơn 570 người bị thương, nhiều tòa nhà đổ sập và hoạt động hàng không bị gián đoạn. Vị trí địa lý đặc biệt là một trong những nguyên nhân khiến quốc gia này thường xuyên phải đối mặt với động đất.

Cựu Tư lệnh IRGC ngồi "ghế nóng" tại Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran

Tin thế giới sáng 10-8: Cựu Tư lệnh IRGC ngồi "ghế nóng" tại Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran

(GLO)- Cựu Tư lệnh IRGC ngồi "ghế nóng" tại Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran; Cảng Odessa hư hại sau khi hứng loạt tên lửa đạn đạo, siêu thanh Nga; Hàn Quốc bắt đầu chiến dịch cao điểm truy quét tội phạm có tổ chức... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-8.

Ảnh: Một nhóm tin tặc đã tiếp cận các tài liệu liên quan đến những cuộc tấn công tại Nga. Ảnh minh họa: TASS.

Tin thế giới tối 7-8: Tin tặc công bố tài liệu cáo buộc NATO liên quan các cuộc tấn công tại Nga

(GLO)- Bản tin thế giới tối 7-8 có các tin đáng chú ý: Tin tặc công bố tài liệu cáo buộc NATO liên quan các cuộc tấn công tại Nga; Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký thỏa thuận phòng thủ chung; Vụ xả súng tại Thái Lan khiến 9 người thiệt mạng; Bão Dolphin khiến sân bay Okinawa đóng cửa.

Học sinh sơ tán khỏi trường học ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan sau vụ xả súng ngày 7-8-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ xả súng trường học ở Thái Lan, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

(GLO)- Ngày 7-8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ đau buồn sâu sắc trước vụ xả súng xảy ra tại Trường Thepsirin (Debsirin Nonthaburi) ở tỉnh Nonthaburi, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương cứu chữa người bị thương và triển khai các biện pháp ứng phó.

Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen.

Houthi mở đợt tập kích lớn nhất nhiều năm nhằm vào quân đội Yemen

(GLO)- Lực lượng Houthi ngày 6-8 tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV tấn công các vị trí quân sự của lực lượng quân đội chính phủ Yemen được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn. Chính quyền Yemen đánh giá đây là vụ tập kích là nghiêm trọng nhất kể từ năm 2022.

null