(GLO)- Hàng chục nghìn người tìm cách vượt biên vào thành phố tự trị Ceuta của Tây Ban Nha trong những ngày qua đã trở thành một trong những cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng nhất tại biên giới giữa châu Phi và Liên minh châu Âu (EU) trong nhiều năm qua.
(GLO)- Sau khi Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm trên bờ biển Bắc Phi, chứng kiến làn sóng người di cư từ Maroc vượt biên với quy mô chưa từng có trong những ngày qua, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã đến thị sát và đánh giá tình hình.
(GLO)- UAV Ukraine tấn công xa chưa từng có vào lãnh thổ Nga; Iran tuyên bố tấn công tàu chở dầu được Mỹ hộ tống ở eo biển Hormuz; Hamas chấp nhận kế hoạch giải giáp Gaza; Khủng hoảng di cư, Tây Ban Nha triển khai quân đội... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 31-7.
(GLO)- Chính phủ Tây Ban Nha thông báo triển khai quân đội tới Ceuta (thành phố tự trị nằm bên bờ biển Bắc Phi, thuộc chủ quyền Tây Ban Nha), nhằm tăng cường an ninh và hỗ trợ lực lượng vệ binh dân sự kiểm soát biên giới, trong bối cảnh làn sóng người di cư từ Maroc tiếp tục gia tăng.
19 quốc gia thành viên EU đã ký một bức thư chung gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, kêu gọi tăng cường các biện pháp kiểm soát người di cư trái phép.
(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.
Malaysia thông báo số người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền chở người di cư trái phép ngoài khơi đảo Pulau Pangkor đã tăng lên 16 người, hoạt động cứu nạn tiếp tục được triển khai trong ngày 16/5.
(GLO)- Hơn nửa thế kỷ trước, để thoát nạn diệt chủng Pol Pot, nhiều người Campuchia sang Việt Nam định cư tại làng Triêl (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai). Khi được công nhận quốc tịch Việt Nam, bà con tích cực tham gia bầu cử, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
(GLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14-1 xác nhận Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đình chỉ việc xử lý thị thực nhập cư đối với 75 quốc gia và vùng lãnh thổ.
(GLO)- Rời quê hương lên Đak Sơmei lập nghiệp, những người con của vùng đất Tây Sơn (tỉnh Bình Định cũ) mang theo ý chí vượt khó cùng tinh thần cần cù. Trên vùng đất rộng lớn, màu mỡ, họ dựng xây cuộc sống ngày càng sung túc, đóng góp tích cực vào sự đổi thay của quê hương mới.
(GLO)- Ngày 13-2, nhà chức trách Panama thông báo đã tiếp nhận chuyến bay quân sự đầu tiên chở 119 người di cư với nhiều quốc tịch như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ... đến Panama bị Mỹ trục xuất. Từ quốc gia Trung Mỹ này, họ sẽ được đưa trở về quê hương.
(GLO)- TTXVN tại Mexico cho biết chính phủ nước này ngày 20/1 đã công bố chiến lược tiếp nhận các công dân bị Mỹ trục xuất sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống.
(GLO)- The Guardian ngày 23/8 đưa tin hàng ngàn người Rohingya ở Myanmar buộc phải rời bỏ nhà cửa tìm đường lánh nạn trên những chiếc xuồng đầy nguy hiểm, khi các tay súng nổi dậy đột kích.
(GLO)- Ngày 23/6, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cảnh báo nước này đang cân nhắc đóng cửa hoàn toàn biên giới với Belarus do dòng người di cư ồ ạt từ Trung Đông.
(GLO)- Tờ Politico ngày 7/6 đưa tin, một binh sĩ của Ba Lan bị đâm từ phía bên kia của hàng rào biên giới với Belarus hôm 28/5 khi đang đi tuần tra, hiện đã tử vong.
(GLO)- Đó là lời chia sẻ chân thành của ông Nay Than (SN 1935, buôn Kơnik, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) khi được hỏi lý do lựa chọn ở lại Việt Nam thay vì di cư hợp pháp sang Mỹ theo diện HO.
Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học đang hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các loài chim hoang dã di cư tại Việt Nam, trình Chính phủ xem xét, ban hành.
Những người di cư bất hợp pháp vào Libya chủ yếu đến từ các quốc gia ở phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi, họ lựa chọn Libya là điểm quá cảnh để tìm đường vượt Địa Trung Hải sang châu Âu.
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 10/9 cho biết hơn 7.400 đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã chết trong các cuộc di cư của họ trên khắp châu Phi kể từ năm 2014.
Làn sóng du khách Nga tới Nha Trang kéo theo các luồng di cư khác, như Việt kiều về nước, hay người dân các nước nói tiếng Nga đến thành phố biển để làm ăn, lập nghiệp.