Gửi gắm niềm tin vào Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18-6 tại Hà Nội. Hướng về Đại hội, cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều kỳ vọng.

Đó là kỳ vọng về những chủ trương, giải pháp thiết thực nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.

Hội Phụ nữ Bộ Công an và Hội LHPN tỉnh Gia Lai ký kết thực hiện chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Ảnh: ĐVCC

Hội Phụ nữ Bộ Công an và Hội LHPN tỉnh Gia Lai ký kết thực hiện chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Ảnh: ĐVCC

* Bà ĐẶNG THỊ HỒNG HẠNH - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh: Nâng cao vị thế phụ nữ trong thời kỳ mới

Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng. Thực tế cũng đặt ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đối với phụ nữ.

71.jpg

Tôi mong muốn Đại hội sẽ đề ra nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới; tiếp tục hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt, cần có thêm các chính sách hướng đến phụ nữ và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Tôi cũng kỳ vọng tổ chức Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tập hợp hội viên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực sự là điểm tựa tin cậy của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

* Bà ĐỒNG THỊ ÁNH - Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai: Mở rộng cơ hội cho nữ doanh nhân phát triển

72.jpg

Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và phát triển kinh tế.

Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ là diễn đàn để đề xuất những cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực cho nữ doanh nhân, nhất là trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động kết nối, hợp tác giữa các doanh nhân nữ, tạo điều kiện để phụ nữ học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận nguồn lực và phát triển bền vững.

Tôi mong muốn phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ làm kinh tế, sẽ có thêm nhiều cơ hội để phát huy trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo. Khi được tạo điều kiện thuận lợi, phụ nữ sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương và đất nước.

* Bà KƠ PĂ H’LY - Chủ tịch Hội LHPN xã Chư Prông: Quan tâm nhiều hơn đến phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

73.jpg

Những năm qua, nhiều chương trình hỗ trợ đã góp phần giúp phụ nữ miền núi nâng cao nhận thức, phát triển kinh tế và từng bước cải thiện đời sống.

Tuy nhiên, khoảng cách về điều kiện tiếp cận thông tin, khoa học kỹ thuật, vốn và cơ hội phát triển giữa các khu vực vẫn còn khá lớn.

Vì vậy, tôi mong Đại hội sẽ đề ra các giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập, tiếp cận hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển du lịch cộng đồng, trồng rừng gỗ lớn, xây dựng các sản phẩm đặc trưng gắn với lợi thế địa phương.

Khi được trao cơ hội và hỗ trợ phù hợp, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ phát huy tốt vai trò trong phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển.

* Bà HOÀNG THỊ THÀNH - Chủ tịch Hội LHPN phường Quy Nhơn Nam: Đổi mới hoạt động Hội, đồng hành với phụ nữ

74.jpg

Phụ nữ đang có nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và khẳng định bản thân. Tuy nhiên, đi cùng với đó là không ít áp lực từ cuộc sống, việc làm, trách nhiệm gia đình và yêu cầu thích ứng với môi trường số.

Điều phụ nữ mong muốn không chỉ là những hoạt động tuyên truyền hay biểu dương, mà cần có thêm nhiều chương trình hỗ trợ cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm.

Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục định hướng đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của tổ chức Hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý hội viên và tổ chức phong trào. Đồng thời, tăng cường các chương trình đào tạo trực tuyến, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm cho phụ nữ.

Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến đào tạo nghề, tiếp cận an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, phòng - chống bạo lực gia đình và bảo vệ phụ nữ, trẻ em cũng cần tiếp tục được quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Sư đoàn 3 về nguồn, tri ân gia đình chính sách

Sư đoàn 3 về nguồn, tri ân gia đình chính sách

(GLO)- Ngày 11-7, Đoàn công tác Sư đoàn 3 (Sao Vàng) tổ chức chương trình về nguồn, thăm các di tích lịch sử, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở và tặng quà các gia đình chính sách tại các xã trên địa bàn huyện Hoài Ân và An Lão (cũ).

Các địa phương cần phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Các địa phương cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

(GLO)- Sáng 10-7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã: Phú Túc, Ia Rsai, Uar và Ia Dreh. Tại đây, đồng chí đề nghị các địa phương cần phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiều hộ dân đồng thuận ký lại hợp đồng nhận khoán

Gỡ “nút thắt” tại Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai: Từ đối thoại đến đồng thuận

(GLO)- Sau cuộc đối thoại do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì, việc giải quyết những vướng mắc kéo dài nhiều năm tại Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai đã  chuyển biến tích cực. Nhiều hộ dân đồng thuận ký lại hợp đồng nhận khoán, mở ra hy vọng sớm giải quyết dứt điểm vụ việc.

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

(GLO)- Cuộc vận động đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ dân đã thay đổi tập quán sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, biết tiết kiệm, chủ động phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Xã Ia Le thu ngân sách vượt kế hoạch năm 2026

Xã Ia Le thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

(GLO)- Ngày 7-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đáng chú ý, kết quả thu ngân sách của xã đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

null