Giám sát thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tại huyện Ia Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Chiều 7-9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Ia Pa về quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khoáng sản ở khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ, khoáng sản bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ trên địa bàn giai đoạn 2017-2022.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thương


Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thương

Theo báo cáo của UBND huyện Ia Pa, khoáng sản trên địa bàn huyện chủ yếu là cát xây dựng, đất san lấp công trình, đất sét. Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn huyện Ia Pa có 4 mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác gồm: Mỏ cát xây dựng tại xã Ia Tul của Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương; mỏ cát xây dựng tại xã Ia Trok của Công ty TNHH một thành viên Công Thắng Gia Lai; mỏ cát xây dựng tại xã Chư Mố của Công ty TNHH một thành viên Toàn Thắng Phát Gia Lai; mỏ cát xây dựng tại xã Ia Broăi của Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương (hiện đã đóng cửa mỏ). Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 1 điểm mỏ chì kẽm của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Đức Long Gia Lai tại xã Chư Mố .

Hàng năm, UBND huyện Ia Pa đều có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; xây dựng các kế hoạch kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác trái phép khoáng sản. Theo đó, giai đoạn 2017-2022, UBND huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 đơn vị là Công ty TNHH xây dựng Xuân Hương vì khai thác ngoài phạm vi quy định với tổng số tiền 120 triệu đồng, trong đó, phạt bằng tiền 90 triệu đồng, tịch thu khoáng sản quy định thành tiền 30 triệu đồng.

Đoàn đã đi thực tế kiểm tra điểm mỏ chì kẽm của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Đức Long Gia Lai tại xã Chư Mố. Ảnh: Hồng Thương

Đoàn đã đi thực tế kiểm tra điểm mỏ chì kẽm của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Đức Long Gia Lai tại xã Chư Mố. Ảnh: Hồng Thương

Tuy nhiên, huyện Ia Pa cũng gặp một số khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản như: Các cơ quan chuyên môn của huyện còn lúng túng trong việc tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, tận thu khoáng sản quy mô vừa, nhỏ, lẻ, đặc biệt là tận thu đất dư thừa sau san ủi, cải tạo đồng ruộng của người dân, vận chuyển ra khỏi khu vực. Bên cạnh đó, huyện gặp khó trong kiểm tra lắp đặt, vận hành trạm cân, camera giám sát khai thác khoáng sản; việc kiểm tra các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến cấp phép hoạt động của doanh nghiệp khai thác khoáng sản…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt ghi nhận những nỗ lực của huyện Ia Pa trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; đồng thời, đề nghị huyện tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, nhất là về vị trí cắm mốc, công tác bảo vệ môi trường khu vực mỏ khai thác và giải quyết các tồn tại, phát sinh liên quan.

Riêng đối với các tồn tại liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Đức Long Gia Lai tại điểm mỏ chì kẽm xã Chư Mố, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc cắm mốc, phương án bảo vệ môi trường bổ sung sau khi chuyển đổi chủ thể quản lý; việc lắp đặt trạm cân và camera giám sát; phương án khai thác của doanh nghiệp và công tác quản lý về khối lượng khoáng sản khai thác…

Đoàn kiểm tra khu xử lý chất thải tại điểm mỏ chì kẽm của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Đức Long Gia Lai ở xã Chư Mố. Ảnh: Hồng Thương

Đoàn kiểm tra khu xử lý chất thải tại điểm mỏ chì kẽm của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Đức Long Gia Lai ở xã Chư Mố. Ảnh: Hồng Thương

Ngoài ra, về các bất cập của một số quy định trong Luật Khoáng sản 2010 và một số Luật liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường và huyện Ia Pa tổng hợp gửi HĐND làm cơ sở nghiên cứu, phân loại và trao đổi với UBND tỉnh để kiến nghị đến các bộ, ngành sửa đổi nhằm tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, qua đó, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác, bảo vệ khoáng sản.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

null