Giám sát về việc chấp hành các quy định khai thác, sử dụng khoáng sản tại huyện Đak Pơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Chiều 6-9, Đoàn công tác của HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi giám sát về “Việc chấp hành các quy định về quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khoáng sản ở khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ; khoáng sản bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2022” tại huyện Đak Pơ.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát với UBND huyện Đak Pơ. Ảnh: Nhật Hào

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát với UBND huyện Đak Pơ. Ảnh: Nhật Hào

Theo báo cáo của UBND huyện Đak Pơ, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện chủ yếu là cát, đất sét, đá Gabro… phân bố chủ yếu tại các xã Tân An, Yang Bắc, Ya Hội, An Thành. Tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn huyện có 4 doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực gồm: 1 mỏ sét làm gạch ngói tại xã Tân An của Công ty TNHH An Cư; 1 mỏ đá xây dựng và đất san lấp tại xã An Thành của Chi nhánh Công ty Cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai-Xí nghiệp xây dựng An Thành; 2 mỏ cát xây dựng tại xã Yang Bắc của Công ty TNHH một thành viên Tài Thịnh Phát và Công ty TNHH Châu Phát.

Những năm qua, UBND huyện Đak Pơ đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời, chỉ đạo kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Kết quả, từ năm 2017-2022, huyện đã phát hiện 19 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt là 569,74 triệu đồng.

Tại buổi giám sát, huyện Đak Pơ đã nêu một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản như: Công tác quản lý khoáng sản tại một số địa phương còn lỏng lẻo, chưa quyết liệt nên tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra; trữ lượng khoáng sản cát xây dựng trên địa bàn huyện không tập trung, nhỏ lẻ nên khó khăn trong việc đề nghị bổ sung vào quy hoạch chung của tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn huyện chưa có mỏ đất san lấp nằm trong quy hoạch chung của tỉnh nên khó khăn trong công tác giải quyết nguồn đất san lấp cho các công trình dự án. Đồng thời, huyện đề xuất UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường có giải pháp để giải quyết nguồn đất san lấp cho các công trình, dự án; xem xét, sớm đưa các mỏ khoáng sản của huyện đề nghị bổ sung vào quy hoạch chung của tỉnh giai đoạn 2020-2025; các cấp ngành liên quan cần quan tâm phối hợp để hỗ trợ địa phương làm tốt hơn công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản…

Buổi sáng cùng ngày, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại các mỏ khoáng sản trên địa bàn huyện Đak Pơ. Ảnh: Nhật Hào

Buổi sáng cùng ngày, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại các mỏ khoáng sản trên địa bàn huyện Đak Pơ. Ảnh: Nhật Hào

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế ngân sách tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát đã giải đáp, một số kiến nghị của huyện Đak Pơ liên quan đến các tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Đồng thời đề nghị huyện bổ sung đầy đủ thông tin và báo cáo, nhất là các vấn đề khó khăn, bất cập phát sinh trong quá trình quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

Đoàn tiến hành kiểm tra việc lắp đặt trạm cân và camera giám sát tại các mỏ khoáng sản trên địa bàn huyện Đak Pơ. Ảnh: Nhật Hào

Đoàn tiến hành kiểm tra việc lắp đặt trạm cân và camera giám sát tại các mỏ khoáng sản trên địa bàn huyện Đak Pơ. Ảnh: Nhật Hào

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn cũng đã đi thực tế kiểm tra 3 mỏ khoáng sản trên địa bàn huyện Đak Pơ gồm: Mỏ cát xây dựng của Công ty TNHH Châu Phát (xã Kông Yang, huyện Kông Chro và xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ); mỏ đá xây dựng và đất san lấp của Chi nhánh Công ty Cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai-Xí nghiệp xây dựng An Thành (xã An Thành, huyện Đak Pơ) và Xí nghiệp tư doanh Bảo Cường, xã Tân An (đã đóng cửa mỏ).

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null