Gia Lai: Phẫu thuật thành công lấy 7 viên sỏi trong túi mật cho thai phụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 12-6, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cho biết, ê kíp y, bác sĩ của đơn vị vừa phẫu thuật nội soi cắt túi mật thành công cho thai phụ L.T.V. (SN 1994, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) khi đang mang thai ở tuần thứ 18.

Trước khi nhập viện, thai phụ xuất hiện tình trạng buồn nôn kéo dài, ăn uống khó khăn, ăn vào là nôn ra. Ban đầu, gia đình nghĩ đây là những triệu chứng thường gặp trong thai kỳ. Tuy nhiên, tình trạng này không những không cải thiện mà ngày càng nặng nên thai phụ được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 8-6.

z7928545103460-de7c9843e84778bca6ffe1eaf7946a15.jpg
Sau phẫu thuật, hiện sức khỏe thai phụ ổn định, ăn uống được, không còn tình trạng buồn nôn kéo dài. Thai nhi phát triển tốt và đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc sau phẫu thuật. Ảnh: ĐVCC

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm túi mật cấp do sỏi túi mật. Đây là tình trạng có thể gây đau đớn kéo dài, nhiễm trùng và ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi nếu không được xử trí kịp thời.

Do bệnh nhân đang mang thai, việc lựa chọn phương pháp điều trị được các bác sĩ cân nhắc kỹ lưỡng. Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, ngày 9-6, ê-kíp thống nhất chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật nhằm giải quyết triệt để nguyên nhân gây bệnh, đồng thời đảm bảo an toàn cho thai phụ và thai nhi.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện bên trong túi mật có tới 7 viên sỏi với nhiều kích thước khác nhau. Ca mổ diễn ra thuận lợi, túi mật viêm được cắt bỏ hoàn toàn, giúp loại bỏ nguồn gốc gây viêm nhiễm và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Sau phẫu thuật, hiện sức khỏe thai phụ ổn định, ăn uống được, không còn tình trạng buồn nôn kéo dài. Thai nhi phát triển tốt và đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc sau phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, sỏi túi mật và viêm túi mật có thể gặp ở phụ nữ mang thai do những thay đổi nội tiết trong thai kỳ. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau vùng hạ sườn phải, buồn nôn kéo dài, nôn nhiều, sốt hoặc rối loạn tiêu hóa, thai phụ nên đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, tránh chủ quan vì có thể dẫn đến những biến chứng ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

null