Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cứu sống sản phụ hôn mê sau sản giật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) cho biết, các y, bác sĩ đơn vị vừa cấp cứu thành công ca sản giật vào viện trong tình trạng hôn mê, nguy kịch; kịp thời phẫu thuật lấy thai, đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.  

Theo đó, ngày 11-8, bệnh nhân Nhi (18 tuổi, xã Ayun, tỉnh Gia Lai) được chuyển từ Trung tâm Y tế Mang Yang lên Bệnh viện Đa khoa Gia Lai với chẩn đoán Sản giật/Thai lần 1 khoảng 37 tuần chuyển dạ.

Theo người nhà thuật lại, bệnh nhân mang thai con so khoảng 37 tuần. Lúc 5 giờ sáng ngày 11-8, bệnh nhân lên cơn co giật ở nhà, sau đó lơ mơ; người nhà gọi hỏi không đáp.

Bệnh nhân được đưa vào Trung tâm Y tế Mang Yang và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Trên đường chuyển viện, nhân viên y tế Trung tâm Y tế Mang Yang có liên lạc với Khoa Sản (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) và thông báo tình trạng bệnh nặng đang chuyển viện. Bác sĩ trực đã báo cáo lãnh đạo, đồng thời thông báo với các khoa liên quan phối hợp đón bệnh và cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân.

1786618637330-2061002465707332283-7035820667889439109-b5e8341ba315013067a7bcbab6355374.jpg
Bệnh nhân Nhi đang dần hồi phục sức khỏe. Ảnh: Như Nguyện

Qua thăm khám, bác sĩ đánh giá tình trạng: Bệnh nhân hôn mê sau sản giật, tim thai có dấu hiệu suy cấp. Ê kíp y, bác sĩ bệnh viện tiến hành đặt nội khí quản thở máy và chuyển bệnh nhân lên phòng mổ khẩn trương phẫu thuật lấy thai. Bé gái nặng 3.200g chào đời an toàn và được chuyển sang Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai theo dõi.

Qua ngày thứ 3 sau mổ lấy thai, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, tử cung gò tốt, sản dịch sậm. Em bé đang tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, ca bệnh trên là biến chứng Sản giật điển hình của bệnh lý Tiền sản giật có dấu hiệu nặng. Đây là một tai biến sản khoa nguy hiểm cấp tính, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và có nguy cơ gây tử vong cao cho cả mẹ bầu lẫn thai nhi nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời. Do đó, khuyến cáo các sản phụ mang thai nên khám thai định kỳ, kịp thời phát hiện thai kỳ nguy cơ cao và có chiến lược quản lý thai nghén an toàn.

Được biết, sau khi bàn giao một phần Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vẫn tiếp tục duy trì Khoa Sản theo hướng điều trị chuyên sâu với quy mô 30 giường bệnh, tập trung vào các trường hợp sản bệnh lý, cấp cứu sản khoa, hồi sức sản khoa và các ca phụ khoa nặng tại địa bàn phía Tây tỉnh.

Tiến sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Đăng Bảo - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khẳng định, việc duy trì Khoa Sản chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai nhằm bảo đảm năng lực tiếp nhận, hồi sức và điều trị những trường hợp nguy kịch nhất trong môi trường đa chuyên khoa và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

(GLO)- Ngày 28-7, Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

null