Phường Hội Phú phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-8, UBND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) triển khai Chiến dịch “Vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết” nhằm chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ, xử lý kịp thời các ổ dịch, hạn chế số ca mắc, không để dịch bệnh lan rộng.

Từ đầu năm 2026 đến ngày 14-8, phường Hội Phú ghi nhận 121 ca mắc sốt xuất huyết (SXH). Số ca mắc phân bố rải rác, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Trong điều kiện mùa mưa tạo thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản và phát triển, việc chủ động triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy tại cộng đồng có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát dịch bệnh.

Chiến dịch sẽ được triển khai trên toàn bộ 13 tổ dân phố, làng, bảo đảm 100% khu dân cư thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy và phòng, chống SXH. Trong đó, đợt ra quân đồng loạt diễn ra trong 2 ngày 15 và 16-8.

1786778640764-2061002465707332283-7035820667889439109-ecc1f05177ab8c77948c97d4d25d15a2.jpg
Hoạt động dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy được duy trì thường xuyên. Ảnh: Như Nguyện

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng dụng cụ chứa nước”, các tổ dân phố, làng tổ chức lực lượng đến từng hộ để tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống SXH. Tại các khu dân cư, người dân được hướng dẫn vệ sinh, đậy kín và thay nước định kỳ đối với các dụng cụ chứa nước; thả cá tại những dụng cụ phù hợp; phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, san lấp các vũng nước đọng. Đồng thời, thu gom, tiêu hủy hoặc lật úp các vật dụng phế thải như chai lọ, vỏ lon, lốp xe và những vật dụng có khả năng chứa nước, qua đó loại bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh.

Sau đợt ra quân, hoạt động vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao và nơi đang ghi nhận ổ dịch.

Cùng với đó, công tác truyền thông được tăng cường trên Trang thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội, nhóm Zalo và thông qua các cuộc họp khu dân cư, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, trường học, cơ quan, đơn vị. Nội dung tuyên truyền tập trung hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy hằng tuần, loại bỏ các dụng cụ chứa nước không cần thiết và chủ động phòng tránh muỗi đốt.

UBND phường Hội Phú khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh; khi có biểu hiện sốt hoặc nghi ngờ mắc SXH cần đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời tránh các biến chứng nặng.

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh dại có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn, cào hoặc có nguy cơ phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về nguy cơ phơi nhiễm.

null