(GLO)- Trong tuần qua, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 19 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), tăng 11 ca mắc so với tuần trước, nâng tổng ca mắc SXH toàn tỉnh lên 299 ca; không có trường hợp tử vong. Hiện đang vào giai đoạn cao điểm của bệnh SXH, ngành Y tế chủ động triển khai các biện pháp phòng-chống.
Sốt xuất huyết hiện vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm gây gánh nặng lớn tại Việt Nam. Mỗi năm tại Việt Nam ghi nhận từ 100-200.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết.
(GLO)- Tin từ Sở Y tế Gia Lai, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 280 ca mắc sốt xuất huyết, không có tử vong. Hiện Gia Lai đã bước vào mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của véc tơ truyền bệnh, dự báo các ca mắc sốt xuất huyết sẽ tăng trong thời gian đến.
(GLO)- Trước tình hình dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, Covid-19 có xu hướng gia tăng, Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh phòng-chống các loại bệnh truyền nhiễm này.
(GLO)- Từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh sởi. Ngoài ra, năm nay còn được dự báo chu kỳ sốt xuất huyết có nguy cơ lây lan thành dịch. Trước tình hình đó, ngành Y tế đã chủ động tăng cường các biện pháp phòng ngừa.
(GLO)- Ông Carlito Cernal-đại diện lãnh đạo phường Addition Hills ở trung tâm thủ đô Manila (Philippines) đã triển khai chương trình “bắt muỗi-đổi tiền”, trao thưởng tiền mặt cho những người dân bắt muỗi nhằm ứng phó với số ca mắc sốt xuất huyết đang gia tăng đột biến tại nước này.
(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, trong năm 2024, toàn tỉnh ghi nhận 3.208 ca mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong. Số ca mắc sốt xuất huyết giảm 46% so với cùng kỳ năm 2023.
(GLO)- Trong 2 ngày (26 và 27-11), Trung tâm Y tế TP. Pleiku phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng-chống sốt xuất huyết (SXH) cho 75 cán bộ y tế xã, phường và các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế thành phố.
(GLO)- Theo Trung tâm tiêm chủng VNVC Pleiku, đơn vị đã có vắc xin sốt xuất huyết (SXH)-Qdenga đáp ứng nhu cầu tiêm chủng phòng bệnh cho người dân. Lần đầu tiên người dân Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng có cơ hội tiếp cận vắc xin này sau nhiều năm mong đợi.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung sau: Thị trường cát, đá xây dựng gặp khó về nguồn cung; Gia Lai ghi nhận 1.789 ca mắc sốt xuất huyết; Chùa Vạn Phật tan hoang sau vụ cháy; Kiểm tra đột xuất 1 cơ sở nghi khám chữa bệnh trái phép; Lại xảy ra tình trạng đập kính xe ô tô trên địa bàn TP. Pleiku…
(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, tuần qua, Gia Lai ghi nhận 153 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), tăng 21 ca mắc so với tuần trước đó, nâng tổng ca mắc SXH từ đầu năm 2024 đến ngày 23-9 lên 1.789 ca.
Sau khi ghi nhận 86 ổ dịch với 252 ca mắc sốt xuất huyết, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng trong khuôn viên trường, lớp.
Ngày 16/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ghi nhận trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết tại thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là trường hợp đầu tiên tại Đắk Lắk tử vong vì bệnh này tính từ đầu năm tới nay.
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận trên 1.500 ca mắc sốt xuất huyết (SXH). Thời gian gần đây, số ca mắc SXH có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp tại TP. Pleiku và các huyện: Chư Păh, Đak Pơ.
Trong tháng 7 và những ngày đầu tháng 8, nhiều bệnh viện tại các địa phương đã tiếp nhận những ca sốt xuất huyết Dengue nặng, diễn biến phức tạp với nhiều dấu hiệu cảnh báo và nguy cơ tử vong cao.
Trước nguy cơ dịch sốt xuất huyết có thể bùng phát trong cộng đồng, tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo ngành y tế, các cơ quan hữu quan, thành phố Gia Nghĩa, Ủy ban nhân dân các huyện chủ động phối hợp triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, kịp thời ngăn chặn dịch bùng phát, lây lan trên diện rộng.
(GLO)- Hướng tới Ngày ASEAN phòng-chống bệnh sốt xuất huyết lần thứ 14 (ngày 15-6-2024), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai các hoạt động trong tháng cao điểm của dịch bệnh sốt xuất huyết.
(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa phê duyệt lưu hành 3 loại vắc xin Shingrix ngừa zona thần kinh, Qdenga phòng sốt xuất huyết, Pneumovax 23 ngăn phế cầu khuẩn. Trong đó, vắc xin phòng sốt xuất huyết có ý nghĩa quan trọng, nhận được sự quan tâm của người dân.
Toàn tỉnh TT-Huế ghi nhận có hơn 180 ca sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại địa bàn tập trung nhiều ca bệnh là TP. Huế.
Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư.