Nhiều “điểm nóng” sốt xuất huyết
Theo Sở Y tế, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận thêm gần 400 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên hơn 5.000, trong đó có 1 ca tử vong tại xã Biển Hồ.
Tính chung từ đầu năm đến nay, số ca mắc SXH tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2025 và vượt mức trung bình giai đoạn 2023-2025.
Đáng chú ý, khu vực phía Tây tỉnh đang ghi nhận số ca mắc SXH tăng nhanh. Qua giám sát của Sở Y tế cho thấy, nhiều địa phương vẫn còn chỉ số lăng quăng/bọ gậy ở mức cao sau xử lý, phản ánh hiệu quả công tác diệt nguồn sinh sản của muỗi chưa đạt yêu cầu.
Những ngày giữa tháng 8, cán bộ y tế xã Chư Păh miệt mài đến từng nhà dân tuyên truyền về công tác phòng, chống SXH, kiểm tra dụng cụ chứa nước và hướng dẫn người dân diệt lăng quăng/bọ gậy.
Từ đầu năm đến ngày 18-8, toàn xã ghi nhận 268 ca mắc SXH, phân bố tại cả 9/9 thôn, làng. Trên địa bàn đã xuất hiện 12 ổ dịch, trong đó, 3 ổ dịch đã được xử lý, 9 ổ dịch còn đang hoạt động.
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Pleiku, từ đầu năm đến nay, các xã, phường cụm khu vực Pleiku ghi nhận trên 1.000 ca mắc SXH, tăng gần 750 ca so với cùng kỳ năm 2025.
Toàn địa bàn xuất hiện 65 ổ dịch, trong đó, 26 ổ dịch đang hoạt động. Nhiều địa phương có số ca mắc cao như xã Biển Hồ với gần 200 ca, phường Diên Hồng và phường Pleiku đều trên 150 ca, phường An Phú và phường Hội Phú đều trên 130 ca.
Ông Lê Sỹ Cẩn - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Pleiku - cho biết: Thời tiết mưa nắng thất thường trong thời gian qua tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản và phát triển.
Bên cạnh đó, tập quán tích trữ nước của người dân trong mùa mưa vẫn còn phổ biến, trong khi ý thức chủ động vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy chưa được duy trì thường xuyên.
Phường An Phú đang là một trong những “điểm nóng” của dịch bệnh. Theo ông Nguyễn Văn Trọng - Trưởng Trạm Y tế phường An Phú, số ca mắc SXH bắt đầu tăng mạnh trong thời gian gần đây.
Chỉ tính từ tháng 7 đến ngày 15-8, toàn phường ghi nhận 99 ca mắc SXH tại 6/7 làng, tổ dân phố. Trên địa bàn phường đã ghi nhận 7 ổ dịch SXH, trong đó, đã xử lý xong 4 ổ dịch, còn 3 ổ dịch đang hoạt động.
Không để dịch bệnh bùng phát
Trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục gia tăng, ngày 12-8, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch tổ chức Chiến dịch cao điểm phòng, chống dịch SXH Dengue trên địa bàn tỉnh năm 2026, được triển khai từ tháng 8 đến hết tháng 12. Theo kế hoạch, hoạt động diệt lăng quăng/bọ gậy được triển khai tại 36 xã, phường đang có dịch với ít nhất 2 đợt trong năm.
Đợt 1 được thực hiện ngay sau khi ban hành kế hoạch và đã hoàn thành trước ngày 20-8; đợt 2 diễn ra trong tháng 10 và 11. Đối với những địa phương đang có ổ dịch, công tác diệt lăng quăng/bọ gậy sẽ được duy trì hằng tuần nhằm cắt đứt nguồn lây truyền bệnh.
Qua kiểm tra thực tế tại một số địa phương, ông Đinh Hà Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế - nhấn mạnh: Để phòng, chống SXH hiệu quả, các trạm y tế phải phân công cán bộ phụ trách cụ thể từng tổ dân phố, thôn, làng; nắm chắc địa bàn, nắm chắc số liệu y tế nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh. Việc vệ sinh môi trường và diệt lăng quăng/bọ gậy phải được thực hiện thường xuyên, liên tục chứ không chờ đến khi xuất hiện ổ dịch mới xử lý.
Phó Giám đốc Sở Y tế cũng đề nghị mỗi khu dân cư thành lập các tổ xung kích diệt lăng quăng/bọ gậy và tiến hành thường xuyên; đồng thời yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hỗ trợ triển khai ngay đợt phun hóa chất trên diện rộng tại phường An Phú, một số “điểm nóng” thuộc cụm Pleiku và các “điểm nóng” khác trên địa bàn tỉnh nhằm nhanh chóng khống chế dịch bệnh.
Theo ông Nguyễn Thanh Truyền - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Đơn vị sẽ bảo đảm đầy đủ hóa chất, trang thiết bị và hỗ trợ chuyên môn cho các địa phương trong công tác phòng - chống dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện nay, một bộ phận người dân chưa hợp tác trong việc phun hóa chất diệt muỗi, chưa chủ động diệt lăng quăng/bọ gậy tại hộ gia đình.
“Một số nơi còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào ngành Y tế. Muốn khống chế dịch bệnh hiệu quả thì phải có sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, các đoàn thể và mỗi người dân” - ông Truyền cho biết.
Cùng với các giải pháp quyết liệt của ngành Y tế, việc thay đổi nhận thức và hành động của từng người dân chính là “lá chắn” quan trọng nhất để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.