Gia Lai: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành lưới điện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm gần đây, Công ty Điện lực Gia Lai đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, vận hành lưới điện, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn lao động, mang lại độ tin cậy cho khách hàng.
Điện lực Chư Sê quản lý vận hành 507 trạm biến áp, gần 800 km đường dây trung và hạ thế trải dài trên 15 xã, thị trấn. Nhằm giảm thiểu nguy cơ mất an toàn cho người lao động nhưng vẫn kịp thời phát hiện các khiếm khuyết của thiết bị có thể gây ra sự cố lưới điện, ngay từ đầu năm 2022, đơn vị đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành như: sử dụng thiết bị flycam kiểm tra lưới điện, công nghệ rửa sứ hotline, camera nhiệt, máy siêu âm thiết bị điện (CBM)… 
Anh Nguyễn Hồng Thiên-Đội phó Đội Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp-cho biết: “Khi sử dụng flycam, nhân viên điện lực chỉ cần đứng ở chân đồi, bờ ruộng là có thể kiểm tra chi tiết được các vị trí cột, quan sát hành lang tuyến từ trên cao, kiểm tra ở những cung đoạn đường dây có địa hình phức tạp, khó tiếp cận trực tiếp hoặc mất nhiều thời gian để tiếp cận; thực hiện tiếp cận kiểm tra sứ cách điện, dây dẫn, dây chống sét, tình trạng thiết bị điện, phụ kiện... Nhờ đó mà mỗi ngày, nhóm quản lý có thể kiểm tra hàng chục km đường dây, tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc”.
Cũng nhờ sử dụng thiết bị flycam kiểm tra lưới điện mà công nhân quản lý vận hành có thể tiếp cận gần với thiết bị đang mang điện, quay phim và chụp lại hình ảnh rõ nét với độ chính xác, tin cậy cao. Đến nay, đơn vị đã tiến hành bay kiểm tra hơn 150 km đường dây trung thế, 10.000 thiết bị trên lưới, qua đó phát hiện 5 vị trí sứ bị phóng, lão hóa.
Nhân viên Điện lực Chư Sê kiểm tra hệ thống lưới điện được chụp bằng flycam. Ảnh: Khang Nghi
Nhân viên Điện lực Chư Sê kiểm tra hệ thống lưới điện được chụp bằng flycam. Ảnh: Khang Nghi
Công nghệ rửa sứ hotline cũng đã được các đơn vị thuộc Công ty Điện lực Gia Lai áp dụng từ lâu. Mỗi năm, Công ty Điện lực Gia Lai giao cho các đơn vị phải tổ chức rửa, vệ sinh sứ cách điện trên đường dây và trạm biến áp từ 3 đến 4 đợt để chống rò rỉ, tổn thất điện năng và loại bỏ các nguy cơ mất an toàn về điện. Thiết bị này rất hữu ích đối với khu vực Tây Nguyên vì lưới điện chủ yếu đi qua các vùng đất đỏ, bụi nhiều vào mùa khô, nhanh làm cho sứ bị bẩn, tạo dòng rò trên bề mặt cách điện, lâu ngày nếu không được xử lý sẽ gây sự cố làm mất điện trên diện rộng. Từ đầu năm đến nay, Điện lực Chư Sê đã thực hiện 2 đợt vệ sinh hotline với hơn 3.500 thiết bị được vệ sinh, bảo dưỡng.
Bên cạnh đó, vào mùa khô, Điện lực Chư Sê đã sử dụng camera nhiệt kiểm tra lưới điện khi phụ tải tăng cao, hệ thống điện mặt trời phát công suất lớn lên lưới. Đặc biệt, đơn vị chú trọng kiểm tra tại các vị trí dao cách ly, máy cắt, đầu cực máy biến áp, lèo, mối nối, aptomat… nhằm phát hiện sớm hiện tượng phát nhiệt bất thường do quá tải hay lỗi thiết bị. Nhờ đó, đơn vị đã phát hiện 6 vị trí phát nhiệt bất thường trên lưới điện, tiến hành xử lý và sửa chữa kịp thời, không để xảy ra sự cố.
Thời gian qua, Điện lực Phú Thiện đã từng bước chuyển đổi số trong công tác quản lý kỹ thuật từ chương trình PMIS. Ông Hoàng Văn Mã-Giám đốc Điện lực Phú Thiện-cho hay: “Chương trình PMIS là ứng dụng dùng thay thế cho các công việc trước đây thực hiện bằng giấy tờ, thủ công có tính chất định kỳ, lặp lại, gây khó khăn cho công tác lưu trữ và tổng hợp dữ liệu. Ngoài chức năng quản lý toàn bộ lý lịch thiết bị hỗ trợ người sử dụng truy xuất các thông số đo đếm, chương trình còn thể hiện được các thông số vận hành, tổng hợp thông tin các sự cố, thí nghiệm định kỳ, sửa chữa, bảo dưỡng”.
Ngành điện thực hiên vệ sinh sứ bằng công nghệ hotline. Ảnh: Khang Nghi
Công nhân Điện lực Gia Lai vệ sinh sứ cách điện hotline. Ảnh: Khang Nghi
Nhờ đó, Điện lực Phú Thiện đã chuẩn xác các thông số, thiết bị, tình trạng vận hành đồng nhất với số liệu quản lý kỹ thuật, liên kết với chương trình kiểm tra hiện trường phục vụ kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp. Quý I-2022, đơn vị triển khai thực hiện 856 lượt kiểm tra không giấy, phát hiện và xử lý kịp thời 2 tồn tại trên lưới điện. Đây cũng là cơ sở cho việc lập các kế hoạch sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng hàng năm. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tập trung số hóa hồ sơ quản lý kỹ thuật, cập nhật lên chương trình 503 file lý lịch, thông số vận hành thiết bị. Qua đó, các thiết bị trên lưới điện như máy cắt, Recloser, LBS, DCL, FCO... đều được cập nhật chính xác thông tin, lịch sử vận hành trong PMIS. 
Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, hiệu quả trong quản lý, vận hành, Công ty Điện lực Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường áp dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, Công ty đang dẫn đầu khu vực Tây Nguyên trong vấn đề này. “Điện lưới được đảm bảo chính là động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân và củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn. Đó cũng chính là mục tiêu lớn nhất mà chúng tôi nỗ lực hướng tới”-ông Hoàng Văn Mã chia sẻ.
KHANG NGHI 

Có thể bạn quan tâm

Bà Mai Thị Bích Thu (bìa phải) vận động nhà hảo tâm trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh khiếm thị. Ảnh: K.H

Kết nối yêu thương, thắp sáng niềm tin

(GLO)- Sau khi sáp nhập tỉnh, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ trẻ em khiếm thị. Trao đổi với P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Mai Thị Bích Thu-Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh-cho biết, Hội sẽ không để trẻ khiếm thị nào bị bỏ lại phía sau.

Trao cơ hội, dựng niềm tin cho người hoàn lương

Gia Lai: Trao cơ hội, tạo dựng niềm tin cho người hoàn lương

(GLO)- Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai có hàng trăm người tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh trật tự và lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội.

Hướng dẫn người dân chạy xe trong vòng số 8.

Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe miễn phí cho người dân xã Ia O

(GLO)- Ngày 14-10, tại xã Ia O, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe (phường Pleiku) và Phòng khám đa khoa Sysmed Phù Đổng tổ chức khám sức khỏe, nhận hồ sơ, phát tài liệu, dạy lý thuyết để sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người dân.

Kết nối tấm lòng, lan tỏa yêu thương

Kết nối tấm lòng, lan tỏa yêu thương

(GLO)- Được thành lập tháng 6-2023, nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương quy tụ hơn 150 thành viên gồm những người trẻ, cán bộ, giáo viên và người lao động ở trong và ngoài tỉnh Gia Lai, cùng chung tấm lòng hướng về cộng đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Phụ nữ ở phường Bồng Sơn hỗ trợ ngày công xây nhà cho bà Lê Thị Vinh.

Phụ nữ Gia Lai giúp nhau sửa chữa nhà ở

(GLO)- Trước mùa mưa bão, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã tích cực hỗ trợ hội viên khó khăn sửa chữa nhà ở. Từ tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhiều người tham gia góp công góp của, giúp nhiều phụ nữ nghèo, cận nghèo có được mái ấm kiên cố, an toàn trước thời tiết khắc nghiệt.

Gặp mặt cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ qua các thời kỳ.

Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển

(GLO)-Sáng 9-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025) với chủ đề “Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển”.

Nhân viên y tế xã Đak Sơmei tuyên truyền, hướng dẫn chị Keo (ở giữa, làng Đê Gôh) cách chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Ảnh: Như Nguyện

Chăm lo tốt hơn sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc củng cố và kiện toàn hệ thống y tế cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân từ tuyến y tế cơ sở.

Giọt Hồng Lam & 9 năm lan tỏa tình người

Giọt Hồng Lam và 9 năm lan tỏa tình người

(GLO)- Từ năm 2017 đến nay, Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam (phường Diên Hồng) đã trở thành mái nhà chung của cộng đồng đồng bào Phật tử và người dân trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, cùng nhau lan tỏa tinh thần sống là để cho đi, tích cực tham gia hiến máu cứu người.

null