Gia Lai chung tay hỗ trợ nạn nhân da cam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai phối hợp với các ban, ngành, địa phương dành nhiều sự quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của nạn nhân da cam bằng nhiều việc làm thiết thực.

Ảnh hưởng của chất độc da cam từ thời chiến tranh chống Mỹ khiến ông Đỗ Minh Khảm (thôn 1, xã Đak Hlơ, huyện Kbang) càng suy yếu. Mỗi khi trái gió trở trời, đôi chân ông bị co rút không thể di chuyển như người bình thường. Hơn 10 năm nay, bà Trịnh Thị Oanh-vợ ông cũng bị tai biến nằm liệt một chỗ. Những năm qua, vợ chồng ông Khảm ở trong căn nhà xập xệ dột nát với số tiền trợ cấp hàng tháng dành cho người bị ảnh hưởng chất độc da cam.

 Ông Bùi Thanh Hoàng-Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng quà cho các nạn nhân da cam huyện Đak Pơ. Ảnh: Đinh Yến
Ông Bùi Thanh Hoàng-Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng quà cho các nạn nhân da cam huyện Đak Pơ. Ảnh: Đinh Yến


Thấu hiểu hoàn cảnh vợ chồng ông Khảm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã hỗ trợ 25 triệu đồng từ Quỹ “Vì Nạn nhân chất độc da cam” để xây dựng lại căn nhà. Đoàn xã Đak Hlơ kêu gọi nhóm từ thiện Gieo mầm hướng thiện TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ thêm 25 triệu đồng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Kbang vận động được 5 triệu đồng chung tay cùng với gia đình ông Khảm xây dựng căn nhà mới. Sau hơn 2 tháng xây dựng, căn nhà được hoàn thiện với diện tích 63 m2. Phấn khởi khi dọn vào ở trong ngôi nhà mới, ông Khảm chia sẻ: “Nhiều hôm tôi mơ ước giá như mình được hỗ trợ xây nhà thì tốt biết bao. Nay đến lượt gia đình mình được hỗ trợ xây ngôi nhà như ý nguyện, tôi rất hạnh phúc”.

Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh còn tạo sinh kế cho các nạn nhân và gia đình như: hỗ trợ nuôi dưỡng nạn nhân tại gia đình; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết; khám bệnh, chăm sóc sức khỏe... Riêng 6 tháng đầu năm nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã vận động hơn 550 triệu đồng để chăm sóc nạn nhân. Từ số tiền này, Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 60 nạn nhân da cam ở các huyện: Đức Cơ, Ia Grai, Mang Yang, Đak Pơ, Chư Sê và Ia Pa với kinh phí 30 triệu đồng; trao xe lăn cho 10 nạn nhân khuyết tật; hỗ trợ nuôi dưỡng thường xuyên cho 20 đối tượng là trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam ở các huyện: Krông Pa, Đak Pơ, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa với kinh phí 90 triệu đồng.

Những năm qua, tỉnh ta thường xuyên chăm lo, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin với nhiều hoạt động thiết thực. Ông Bùi Thanh Hoàng-Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh-cho hay: Đến nay, các tổ chức Hội đã tiếp nhận tiền, vật chất ủng hộ với trị giá trên 25 tỷ đồng để giúp các nạn nhân da cam trong tỉnh. Từ nguồn lực trên, các cấp Hội đã làm 130 nhà ở cho nạn nhân, tặng trên 80 ngàn suất quà, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ vốn sản xuất, cấp học bổng cho 230 nạn nhân (10 triệu đồng/người/năm), nuôi dưỡng thường xuyên 120 nạn nhân da cam là trẻ em tại cộng đồng. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cũng đã thành lập Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Hàng năm, Trung tâm nuôi dưỡng 25-30 trẻ em là con nạn nhân chất độc da cam và trẻ em khuyết tật tại TP. Pleiku. Ngoài ra, Hội còn thành lập nhà xông hơi giải độc cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin và người có công với cách mạng.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 13 ngàn người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó có 6 ngàn nạn nhân bị nhiễm trực tiếp và gần 7 ngàn người bị nhiễm gián tiếp. Cuộc sống của hầu hết các gia đình nạn nhân da cam đều rất khó khăn. Tuy nhiên, hiện chỉ có hơn 2.600 đối tượng được công nhận là nạn nhân chất độc da cam và được hưởng chế độ hỗ trợ theo Pháp lệnh Người có công. Số còn lại chỉ được hưởng chế độ bảo trợ xã hội người khuyết tật. Theo ông Bùi Thanh Hoàng, thời gian tới, Hội tiếp tục phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiến hành rà soát, xem xét giải quyết chế độ cho nạn nhân da cam/dioxin.

 

 ĐINH YẾN
 

Có thể bạn quan tâm

Giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống BHXH, người lao động cần làm gì để không chậm hưởng chế độ?

Giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống BHXH, người lao động cần làm gì để không chậm hưởng chế độ?

(GLO)- Đã được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng dữ liệu chưa hiển thị trên hệ thống, người lao động nên chủ động kiểm tra, liên hệ cơ sở khám, chữa bệnh và doanh nghiệp để tránh chậm giải quyết chế độ ốm đau.

Lắng đọng đêm Vu Lan - Báo hiếu ở Gia Lai

Lắng đọng đêm Vu Lan - Báo hiếu tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 26 và 27-8 (tức 14 và 15-7 âm lịch), nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động mừng lễ Vu Lan - Báo hiếu. Trong không gian trang nghiêm, đông đảo phật tử, người dân gửi lời nguyện cầu và bày tỏ lòng tri ân đấng sinh thành.

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

(GLO)- Ngày mai (27-8) là Rằm tháng 7, chính lễ Vu Lan - Báo hiếu năm Bính Ngọ 2026. Mùa Vu Lan năm nay được Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh tinh thần báo hiếu gắn với tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

Từ 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

Từ ngày 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân, số căn cước thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ. Đây là thay đổi về phương thức định danh, người tham gia không phải đổi sổ BHXH, thẻ BHYT chỉ vì việc chuyển đổi này.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

null