Gia Lai: 115 đại biểu tham dự hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 10-2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 24-10, tại TP. Pleiku, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 10-2024 bằng hình thức trực tiếp.

Hội nghị do đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, với sự tham dự của 115 đại biểu là báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XVI; đại diện lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Trưởng ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Trưởng ban Tuyên giáo Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh.

179ead3fdd5665083c47-8400-4347.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Tại hội nghị, đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thông tin chuyên đề: “Một số nội dung liên quan đến công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”. Theo đó, trong 9 tháng năm 2024, công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả toàn diện cả ở Trung ương và địa phương. Cụ thể, đã xử lý kỷ luật 155 tổ chức đảng, 245 cán bộ, đảng viên, trong đó có 47 cán bộ, nguyên cán bộ cấp cao diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố mới 768 vụ án/2.139 bị can.

Đối với vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 4 vụ/10 bị can, khởi tố bổ sung 149 bị can trong 9 vụ án; kết thúc điều tra 7 vụ/364 bị can, kết thúc điều tra bổ sung 4 vụ/19 bị can; truy tố 4 vụ/312 bị can; xét xử sơ thẩm 10 vụ án, xét xử phúc thẩm 6 vụ án, trong đó có một số vụ án trọng điểm, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Về công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, đã thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 354 đảng viên; phát hiện sai phạm về tài chính tại 67 đơn vị với tổng số tiền trên 23 tỷ đồng. Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, tham mưu chỉ đạo xử lý 24 vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; đến nay đã giải quyết xong 5 vụ án, vụ việc. Các cơ quan tố tụng tỉnh thụ lý giải quyết 39 vụ/84 bị can, bị cáo; trong đó khởi tố mới 16 vụ/34 bị can (có 15 bị can là đảng viên), truy tố 16 vụ/35 bị can, đưa ra xét xử 14 vụ/20 bị cáo…

Tiếp đó, các đại biểu nghe đồng chí Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin chuyên đề: “Quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư; Thông tri số 11-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được quan tâm xây dựng, phát triển mạnh cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Tính đến đầu tháng 10-2024, toàn tỉnh có 4 báo cáo viên Trung ương; 48 báo cáo viên cấp tỉnh; 517 báo cáo viên cấp huyện và 5.004 tuyên truyền viên cơ sở. Đội ngũ này đã tham gia có hiệu quả trong việc triển khai nhiều nội dung mới về công tác xây dựng Đảng, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, văn hóa, ngoại giao. Công tác tuyên truyền miệng không ngừng được đổi mới, có sự kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống với hiện đại, qua đó tạo sức lan tỏa thông tin nhanh nhất, hiệu quả nhất…

0481a1edfe8346dd1f92-2-2018-7631.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh kết luận hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đề nghị thời gian tới cần tuyên truyền nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của tỉnh thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác này trong thời gian đến; trong đó chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tinh thần, nội dung Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 20-9-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cùng với đó tuyên truyền nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong việc đổi mới nội dung, định hướng gắn với tăng cường tính định hướng, thuyết phục của công tác tuyên truyền miệng…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng định hướng tuyên truyền những chủ đề lớn, trọng tâm từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tuyên truyền về phong trào thi đua năm 2024, kết quả phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2024, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và những điển hình, gương “người tốt, việc tốt” ở cơ sở…

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ có vai trò hết sức quan trọng, là “nền tảng”, “nền móng”, là “gốc rễ”, là “hạt nhân” của Đảng ở cơ sở (ảnh tư liệu minh họa).

Cần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Kỳ 1: Tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ” vững mạnh của Đảng

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ”, nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

null