Gặp mặt, gỡ khó cho doanh nghiệp tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Chiều 18-8, Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp đang có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu vực Cửa khẩu.
Quang cảnh hội nghị gặp mặt doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy
Quang cảnh hội nghị gặp mặt doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy

Theo báo cáo tại hội nghị, Khu Kinh tế Cửa khẩu thu hút được 40 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 556,6 tỷ đồng (tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2022), vốn đầu tư thực hiện ước đạt 242,8 tỷ đồng (tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2022) đạt 43,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Trong đó, 11 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, 20 dự án đang xây dựng, 9 dự án đang làm thủ tục. Các dự án chủ yếu hoạt động thương mại, dịch vụ, kinh doanh kho bãi.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tính đến hết ngày 30-6-2023 đạt 88,55 triệu USD (giảm 8,94% so với cùng kỳ năm trước), trong đó, nhập khẩu đạt 56,66 triệu USD (giảm 9,76%); kim ngạch xuất khẩu đạt 31,89 triệu USD (giảm 7,4%). Tổng số thu ngân sách Nhà nước đạt 10,074 tỷ đồng, tăng 41,96 % so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của các doanh nghiệp tại Khu Trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu ước đạt 523,82 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2022; thu ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp đạt 2,057 tỷ đồng (giảm 37%).

Tại hội nghị, một số khó khăn, vướng mắc đã được các doanh nghiệp thông tin, kiến nghị đến các đơn vị chức năng và đề nghị được kịp thời tháo gỡ, tập trung vào các nội dung: tạo mặt bằng sạch, sân phơi; kêu gọi các dự án nhà máy sơ chế sản phẩm nông nghiệp; đầu ra cho nông sản, nhất là hạt điều; linh động trong giải quyết thông quan hàng hóa; hướng dẫn và giãn thời gian hoàn thiện các thủ tục liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy trong quá trình triển khai dự án đầu tư.

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Duy
Đại diện các doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Trên cơ sở những kiến nghị của các doanh nghiệp và ý kiến phản hồi từ các đơn vị chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thưởng-Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cho biết: “Thời gian tới, Ban Quản lý sẽ rà soát lại quỹ đất để giải quyết vấn đề tạo kho, bãi; tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong vấn đề quản lý, kiểm soát con người, nhất là lực lượng lao động tại các doanh nghiệp; có kế hoạch về việc trao đổi, chia sẻ thông tin, tăng cường hợp tác giữa Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) để tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp 2 bên hoạt động“.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

null