Gần 42.000 lao động mất việc, doanh nghiệp tuyển dụng gặp khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hơn 1.200 doanh nghiệp ở 44 tỉnh, thành phải cắt giảm lao động do không có đơn hàng khiến nửa triệu lao động bị ảnh hương, gần 42.000 lao động bị mất việc. Các ngành hàng cắt giảm chủ yếu là dệt may, chế biến ở các tỉnh, thành phía Nam. 

Ồ ạt cắt giảm

Công ty TNHH An Giang Samho chuyên sản xuất giày da. Theo VnExpress, từ tháng 10 đến cuối tháng 12 đã có 5.300 lao động của công ty mất việc làm. Nguyên nhân là một đối tác lớn của công ty (chiếm 40% quy mô sản xuất) đã dừng đặt hàng; một số đơn hàng khác cắt giảm, thị trường xuất khẩu thu hẹp. Đây là lần đầu tiên, tỉnh An Giang chứng kiến trường hợp cùng một lúc hơn 5.000 công nhân bị cho nghỉ việc. 

Hai tháng qua Công ty TNHH T.H ở quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh) không có đơn hàng để sản xuất nên dự kiến cắt giảm gần 1.400 lao động vào tháng 12 tới. Nhà máy T.H quy mô hơn 1.800 lao động, có 100% vốn Đài Loan, chuyên sản xuất giày xuất khẩu, thị trường chủ yếu châu Âu. Theo Báo Tin Tức, có gần 3.000 lao động của 26 doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh nhận được thông báo phải nghỉ việc trên tổng số 15.000 lao động (của 26 doanh nghiệp này), chiếm gần 1/5 lao động. Trong tháng 10, thành phố đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho hơn 11.000 người. Tương tự, ở tỉnh Đồng Nai, trong 5 tháng qua có khoảng 30.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng. Trong đó, Công ty TNHH gỗ Lee Fu đã cắt giảm gần 60% lao (hơn 1.000 người); tạm hoãn hợp động với 853 lao động. 

Công nhân Công ty TNHH An Giang Samho làm thủ tục nhận quà hỗ trợ từ LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh nguồn Báo Lao Động
Công nhân Công ty TNHH An Giang Samho làm thủ tục nhận quà hỗ trợ từ LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh nguồn Báo Lao Động

Theo số liệu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, số doanh nghiệp bị ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh phải cắt giảm lao động vào khoảng 1.230 doanh nghiệp tại 44 tỉnh, thành phố. Trong đó, doanh nghiệp dân doanh là 646 doanh nghiệp (chiếm 52,27%); doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 590 (47,73%). 

Các ngành nghề bị ảnh hưởng nhiều là dệt may: 226 doanh nghiệp (18,28%); da giầy: 109 doanh nghiệp (8,82%); chế biến gỗ: 196 doanh nghiệp (15,86%); điện tử: 62 doanh nghiệp (5,02%); cơ khí: 31 doanh nghiệp  (2,51%); các loại hình doanh nghiệp khác: 612 doanh nghiệp (49,51%).

Tổng số lao động trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng tới việc làm khoảng 472.210 lao động. Tại doanh nghiệp dân doanh có 118.889 lao động (chiếm 25,18%); doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 353.324 lao động (chiếm 74,82%).

Ngành nghề dệt may: 131.340 lao động (chiếm 27,81%); da giầy: 171.414 lao động (36,30%); chế biến gỗ: 63.681 lao động (13,49%); điện tử: 19.535 lao động (4,14%); cơ khí: 5.239 lao động (1,11%); các ngành nghề khác 81.000 lao động (17,15%). Trong các khu công nghiệp có 172.088 lao động (36,44%) trong tổng số lao động bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, có hơn 30.270 lao động nữ từ 35 tuổi trở lên và 9.441 lao động đang trong thời kỳ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi bị ảnh hưởng.

Số người bị thôi việc, mất việc là 41.558 người (8,80%); 430.665 người (91,20%) bị giảm giờ làm, bao gồm giảm giờ làm hàng ngày, làm cách nhật, nghỉ hưởng lương ngừng việc, nghỉ không hưởng lương, tạm hoãn hợp đồng lao động.

Tính tới điểm hiện nay, có 30 doanh nghiệp nợ lương của 6.946 người lao động với tổng số tiền là 110,227 tỉ đồng; có 121 doanh nghiệp nợ BHXH của 32.315 lao động với tổng số tiền là 237,932 tỉ đồng.

Tuyển dụng lại gặp khó

Theo xu thế nhu cầu việc làm cuối năm tăng cao, những tưởng hàng chục ngàn công nhân mất việc sẽ dễ dàng tìm thấy việc làm. Song thực tế, các công ty vẫn khá khó khăn trong việc tuyển dụng. 

Mới đây, theo VnExpress, hàng chục nhà máy thuộc ngành điện tử, thực phẩm, may mặc ở vùng trọng điểm công nghiệp Đông Nam Bộ nhu cầu tuyển mới gần 9.000 lao động. Một số nhà máy muốn tuyển số lượng lớn công nhân như Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam ở Dĩ An tuyển 500 công nhân, Công ty TNHH ASG Vina chuyên may balo, túi xách ở Thuận An cần tuyển 100 công nhân; Công ty TNHH LC Foods… 

Ngay khi nghe tin gần 1.200 công nhân Tỷ Hùng bị cắt giảm, Thuận Phương Group đã nhanh chóng đến nhà máy, khu trọ để tuyên người nhưng sau 2 lần tuyển vẫn không có công nhân đến nhận việc chính thức dù mức lương khá hấp dẫn, từ 7-15 triệu đồng. Ở một số công ty khác cũng tương tự. Công ty TNHH May Shin Dong thông tin có gần 300 công nhân đến nhưng chỉ 9 người nhận việc. Tương tự 180 lao động đến Công ty TNHH WooYang ViNa II tìm hiểu, sau đó chỉ 5 người đồng ý đi làm. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở các công ty may, giày da trên địa bàn.

Nguyên nhân của “nghịch lý” trên là do lượng nhân công bị cắt giảm chủ yếu ở lĩnh vực dệt may, sản xuất trong khi các doanh nghiệp tuyển dụng lại thuộc khối bán lẻ thương mại. Hai lĩnh vực đều có những yêu cầu kỹ năng, kinh nghiệm khác biệt nhau nên công nhân ngại thay đổi công việc. Bởi khi sang lĩnh vực khác phải học lại từ đầu, lương lại không cao, lại gần Tết nên sẽ bị ràng buộc thời gian nghỉ Tết, mức thưởng Tết... Bên cạnh đó, tâm lý chung của nhiều công nhất mất việc là muốn tìm việc thời vụ để vừa được nhận trợ cấp thất nghiệp, chờ đủ năm được rút bảo hiểm xã hội một lần… Ngoài ra, một số lượng khá lớn công nhân hết tuổi nghề nhưng chưa đến tuổi hưu cũng khó có thể kiếm được việc làm. 

Vì thế, nhà nước cần có phương án dài hơi để hỗ trợ lao động lớn tuổi bị cắt giảm, giúp họ quay lại thị trường. Cơ quan chức năng cần dự báo chính xác về thị trường và có phương án hỗ trợ cho công nhân, cần tập trung tìm các giải pháp cho năm sau. Cùng với đó, Việt Nam cần khuyến khích, thu hút đầu tư các ngành phụ trợ phù hợp sức khỏe, kinh nghiệm, tay nghề của lao động; dùng kinh phí từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đào tạo nghề thực chất, giúp họ chuyển đổi công việc.

PHƯƠNG VI (theo Báo Tin Tức, Lao Động, VnExpress, VOV)

Có thể bạn quan tâm

Dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế, chuyển 100% biên chế cấp huyện về xã

Dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế, chuyển 100% biên chế cấp huyện về xã

(GLO)- Định hướng một số nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế.

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

(GLO)- Ngày 14-4, tại Trung tâm Giống vật nuôi huyện Đak Pơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao mô hình sinh kế thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Mô hình trồng ngô ngọt của phụ nữ Ia Broăi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Broăi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên phụ nữ dân tộc thiếu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

(GLO)- Ngày 11-4, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai có Công văn số 1269/STC-QLNS về việc đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear

(GLO)- Tiếp tục chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia, sáng 10-4, Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

(GLO)- Hiện nay, nhiều giếng đào và giếng khoan tại một số thôn, làng trong tỉnh Gia Lai bắt đầu cạn khiến người dân thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.