Đức Cơ xây dựng thương hiệu sầu riêng chất lượng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Có điều kiện thổ nhưỡng phù hợp với sự sinh trưởng, phát triển của cây sầu riêng, thời gian qua, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tập trung xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, gắn mã số vùng trồng, nhãn hiệu để hướng đến mục tiêu xuất khẩu.

Huyện Đức Cơ hiện có hơn 630 ha sầu riêng, trong đó, có khoảng 400 ha đang kinh doanh với năng suất bình quân đạt 20 tấn/ha. Sầu riêng được trồng tập trung tại các xã Ia Kriêng, Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Krêl và Ia Kla… Hiện nay, phần lớn hợp tác xã và nông dân trên địa bàn huyện trồng các giống sầu riêng như: Ri06 (Việt Nam), Dona (Việt Nam), Musang King (Malaysia)…, phần lớn diện tích sầu riêng được ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như tưới nước nhỏ giọt, phun mưa, ép hoa cho trái đồng loạt nhằm tăng năng suất và hiệu quả kinh tế.

Cán bộ HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Gia Lai hướng dẫn kỹ thuật cho người trồng sầu riêng thị trấn Chư Ty. Ảnh Nguyễn Diệp

Cán bộ HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Gia Lai hướng dẫn kỹ thuật cho người trồng sầu riêng thị trấn Chư Ty. Ảnh Nguyễn Diệp

Để xây dựng thương hiệu sầu riêng Đức Cơ, năm 2023, từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp và khuyến nông huyện, vốn đối ứng của đơn vị liên kết sản xuất với hơn 1,1 tỷ đồng, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã xây dựng Dự án “Liên kết phát triển vùng nguyên liệu sản xuất sầu riêng phục vụ xuất khẩu trên địa bàn huyện”.

Trong đó, tập trung hỗ trợ chứng nhận vùng nguyên liệu sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGAP với quy mô 470 ha; xây dựng nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Đức Cơ; thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm sầu riêng gắn mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói và mời các chuyên gia để mở 10 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thâm canh sầu riêng cho 500 nông dân các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngành Nông nghiệp huyện đã xây dựng kế hoạch liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm sầu riêng theo chuỗi giá trị với diện tích 27 ha của 49 hộ gia đình.

Cùng với đó, huyện đã quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã triển khai làm 14 mã số vùng trồng và 1 mã cơ sở đóng gói, cụ thể: Công ty TNHH một thành viên Hương Dương Gia Lai 2 mã tại xã Ia Dom và xã Ia Pnôn; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Anh Anh 5 mã tại xã Ia Krêl, Ia Lang, Ia Din, Ia Kla, Ia Nan, trong đó có 2 mã tại xã Ia Krêl, Ia Lang được Trung Quốc cấp mã để xuất khẩu; Hợp tác xã nông sản xuất khẩu Bắc Tây Nguyên 5 mã vùng trồng và 1 mã cơ sở đóng gói tại xã Ia Kriêng; Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Gia Lai 1 mã số vùng trồng tại thị trấn Chư Ty.

Trong số đó, Hợp tác xã Nông sản xuất khẩu Bắc Tây Nguyên (làng Hrang, xã Ia Kriêng) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với UBND huyện Đức Cơ cam kết thu mua, sơ chế, bảo quản, chế biến sản phẩm sầu riêng cho người dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất trên địa bàn huyện để phục vụ xuất khẩu. Hiện nay, Hợp tác xã đã xây dựng vùng nguyên liệu sầu riêng với diện tích 70 ha theo tiêu chuẩn VietGAP và cơ sở đóng gói với hệ thống kho lạnh, quy trình phân loại, làm sạch, đóng gói đảm bảo quy định.

Ông Nguyễn Quốc Tư-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Cơ-cho biết: Sầu riêng Đức Cơ có mặt trên thị trường nhiều năm nay và được đánh giá có chất lượng tốt, hương vị thơm, ngon, dày cơm, có độ ngọt và béo cao. Do đó, để bảo vệ thương hiệu của sản phẩm sầu riêng Đức Cơ, cũng như lợi ích của người nông dân và quyền lợi của người tiêu dùng, huyện Đức Cơ đã thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu để bảo vệ và phát triển thương hiệu của mình, sử dụng nhãn hiệu đúng và trúng sản phẩm. Còn nông dân căn cứ vào những tiêu chí chất lượng liên quan để xây dựng và phát triển vườn cây theo hướng an toàn, bền vững.

Người dân thị trấn Chư Ty thu hoạch sầu riêng. Ảnh: Nguyễn Diệp

Người dân thị trấn Chư Ty thu hoạch sầu riêng. Ảnh: Nguyễn Diệp

Trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, huyện Đức Cơ dự kiến mở rộng diện tích sầu riêng lên khoảng 750 ha vào năm 2025 và đến năm 2030 là 1.500 ha. Đồng thời, từng bước xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng cao gắn tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản, xuất khẩu sầu riêng.

“Trong thời gian tới, huyện sẽ từng bước xây dựng, củng cố thương hiệu sầu riêng Đức Cơ; xây dựng vùng nguyên liệu sầu riêng đạt chất lượng theo tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời, tuyên truyền, khuyến khích người dân tham gia các tổ hợp tác, nông hội, hợp tác xã để liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, nhằm xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Cơ cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tích cực tìm kiếm thị trường mới

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tích cực tìm kiếm thị trường mới

(GLO)-Gia Lai hiện có trên 30 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, chủ yếu là xuất khẩu nông sản. Tận dụng lợi thế từ Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết với những đối tác lớn trên thế giới, các doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động để tiếp cận và mở rộng thị trường.

Lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh giới thiệu mô hình trồng sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu bằng công nghệ cao. Ảnh: Đoàn Bình

Trồng sâm công nghệ cao trên cao nguyên Sìn Hồ

(GLO)- Hơn 3 năm triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu sử dụng hệ thống nhà màng, nhà lưới hiện đại tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã thu được nhiều kết quả hết sức khả quan. Đây là tín hiệu mở ra triển vọng về phát triển nguồn dược liệu quý trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các địa phương và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội trong năm 2025 tập trung thực hiện các phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX).

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

Kỳ vọng giống lúa mới chất lượng cao

Kỳ vọng giống lúa mới chất lượng cao

(GLO)- Những năm gần đây, Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã nghiên cứu, lai tạo một số giống lúa địa phương có năng suất, chất lượng cao. Trong đó, 2 giống lúa mới là Thơm Gia Lai và Tẻ than Gia Lai được kỳ vọng sẽ nhân rộng trong vụ mùa 2025.