Diễn tập đánh địch phòng ngự ở địa bàn rừng núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Sáng 22-8, tại trường bắn xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, Quân đoàn 3 đã chỉ đạo Sư đoàn 320 tổ chức diễn tập bắn đạt thật cho lực lượng dự bị động viên của Trung đoàn 64 theo đề mục “Tiểu đoàn bộ binh tấn công địch phòng ngự ở địa bàn rừng núi”.

Sở chỉ huy diễn tập. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Sở chỉ huy diễn tập. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Sau khi phát hiện địch trú quân, nhận mệnh lệnh của cấp trên, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64 đã lệnh cho Tiểu đoàn 7 triển khai đội hình tấn công địch phòng ngự ở địa bàn rừng núi. Nhận lệnh nổ súng tấn công địch, quán triệt nguyên tắc hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung, Tiểu đoàn đã sử dụng các loại hỏa lực có trong biên chế và phối thuộc đồng loạt nổ súng chế áp, tiêu diệt các mục tiêu của địch.

Bộ binh của ta chiếm lĩnh trận địa. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Bộ binh của ta chiếm lĩnh trận địa. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Sau khi phát hiện ý đồ tấn công của ta vào đội hình đang tạm dừng, địch đã sử dụng hỏa lực mạnh bắn vào đội hình của của Tiểu đoàn. Lúc này đơn vị đã nhanh chóng dùng hỏa lực bắn liên tục vào đội hình của địch, đồng thời các loại hỏa lực như: SPG-9, cối 100, cối 82, súng máy phòng không 12,7mm nhanh chóng chế áp hỏa lực địch, tiêu diệt xe tăng và công sự của địch.

Các loại cối 80, 100 áp chế hỏa lực địch. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Các loại cối 80, 100 áp chế hỏa lực địch. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Các phân đội của ta đã phối hợp chặt chẽ, các đại đội bộ binh nhanh chóng vượt cửa mở thực hiện tốt mục tiêu 3 nhanh “thu nhanh, vượt nhanh, tản nhanh”. Các loại hỏa lực nhanh chóng chi viện cho bộ binh vượt cửa mở, chiếm đầu cầu, tạo điều kiện cho các lực lực lượng phía sau dồn lên tấn công địch. Phát hiện ta phá vật cản, thông cửa mở, địch sử dụng trực thăng vũ trang, máy bay chiến thuật và các loại hỏa lực tập trung tấn công vào đội hình của ta nhằm chia cắt và bịt cửa mở. Nhận lệnh của cấp trên, các trung đội súng máy phòng không 12,2mm đã nổ súng bắn máy bay trực thăng và máy bay chiến thuật bay thấp và bảo vệ đội hình tấn công của ta. Đồng thời, các loại cối 80, 100 bắn phá trận địa, khu vực hỏa lực, sở chỉ huy của địch nhằm tiêu hao sinh lực và sức đề kháng của các loại hỏa lực địch; các trung đội bộ binh sử dụng súng B40, B41 tiêu diệt xe tăng, xe thiết giáp và các lô cốt của địch.

Các loại hỏa lực chi viện cho bộ binh đánh phá, chiếm cửa mở. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Các loại hỏa lực chi viện cho bộ binh đánh phá, chiếm cửa mở. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Các lực lượng dự bị tuyến sau của ta được nhận lệnh tập trung đánh vào vị trí địch phòng ngự yếu, đồng thời sử dụng UAV thả truyền đơn làm công tác địch vận, kêu gọi địch đầu hàng để làm tan rã ý đồ chiến đấu của địch.

Hỏa lực của ta chi viện cho bộ binh tiêu diệt địch. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Hỏa lực của ta chi viện cho bộ binh tiêu diệt địch. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Sau gần 1 giờ liên tục tiến công, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức chiến đấu, sử dụng hiệu quả các loại hỏa lực có trong biên chế cũng như phối thuộc, sự hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, Tiểu đoàn bộ binh đã tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch, làm chủ trận địa. Cuộc diễn tập hoàn thành tốt nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

Cờ quyết chiến, quyết thắng của đơn vị báo hiệu đã tiêu diệt và chiếm giữ trận địa của địch. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cờ quyết chiến, quyết thắng của đơn vị báo hiệu đã tiêu diệt và chiếm giữ trận địa của địch. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đợt diễn tập là dịp để đơn vị đánh giá kết quả huấn luyện, khả năng vận dụng lý luận, nguyên tắc vào công tác thực hành chiến đấu của lực lượng dự bị động viên, làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện, diễn tập đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho rằng cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ, tránh bị lạm dụng.

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

(GLO)- Giữa những đổi thay nhanh chóng của thời đại, lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và trách nhiệm của người thầy vẫn ngân vang như ngọn lửa ấm trong từng lớp học: “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

null