Sư đoàn 320: Xứng danh “quả đấm thép” Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, phong trào thi đua Quyết thắng ở Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3, đóng quân tại Gia Lai) triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đầu của đơn vị.
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Đại tá Triệu Trường Giang-Chính ủy Sư đoàn cho biết: “Chúng tôi xác định, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng cho tổ chức và cán bộ là vấn đề then chốt, nhân tố quyết định nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn. Vì thế, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng với nhiều chủ đề, nội dung sát với thực tiễn đơn vị. Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn nhận thức tốt về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt vai trò, trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 huấn luyện nội dung đánh thuốc nổ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 huấn luyện nội dung đánh thuốc nổ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ngoài ra, nhiều năm qua, Sư đoàn cũng thường xuyên duy trì nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện công tác báo động xử trí tình huống giả định, xem đây là “phép thử” quan trọng để đánh giá, rút kinh nghiệm chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Các phân đội trực sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn luôn chủ động kiện toàn đầy đủ kế hoạch, phương án, con người, vật chất, phương tiện, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Thực hiện phong trào thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”, quá trình huấn luyện, đơn vị luôn đề ra những nội dung, hướng hoạt động thi đua vào công tác chuẩn bị huấn luyện, hội thi, hội thao. Đồng thời làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp, trong đó tập trung chú trọng đội ngũ cán bộ cấp đại đội, trung đội và tiểu đội. Hàng năm, các đơn vị làm mới 60-70% mô hình, học cụ huấn luyện. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến mô hình, học cụ. Kết quả, từ năm 2019 đến nay có 144 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhiều sản phẩm đã được áp dụng trong huấn luyện, nhiều sáng kiến, cải tiến đạt giải cao trong hội thi cấp Quân đoàn và toàn quân. Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay thực hiện phong trào thi đua trong huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn có 8 lượt đại đội huấn luyện chiến sỹ mới đạt “3 tiếng nổ giỏi”, 7 lượt tiểu đoàn, 65 lượt đại đội đạt tiêu chuẩn đơn vị huấn luyện giỏi.

Sư đoàn 320 huấn luyện nội dung xe tăng thiết giáp vượt sông. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Sư đoàn 320 huấn luyện nội dung xe tăng thiết giáp vượt sông. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Binh nhì Trần Tiến Sĩ-chiến sĩ mới Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48 chia sẻ: “Sau gần 3 tháng huấn luyện, tôi và đồng đội đã được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh, hậu cần, kỹ thuật, cùng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng của quân nhân. Lúc mới về đơn vị, tôi còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí cán bộ, chỉ huy nên tôi đã hòa nhập tốt với môi trường đơn vị, trưởng thành hơn sau mỗi ngày luyện tập. Tôi rất tự hào khi được làm người chiến sĩ của Sư đoàn 320 anh hùng. Thời gian tới, tôi phấn đấu đạt “3 tiếng nổ giỏi” đồng thời không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh, rèn luyện kỹ, chiến thuật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị".

Cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 320 giúp người dân xã Tân Sơn, TP. Pleiku xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 320 giúp người dân xã Tân Sơn, TP. Pleiku xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Giúp dân là giúp mình

Trưởng thành trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, nhiều năm gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn biết ơn sự giúp đỡ, chở che của đồng bào các dân tộc nơi đây. Chính vì thế, phong trào thi đua Quyết thắng đã gắn chặt với các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Với phương châm “chủ động giúp đỡ những gì Nhân dân cần” bằng những việc làm thiết thực. Sư đoàn đã tổ chức hàng trăm chuyến hành quân dã ngoại giúp đỡ các địa phương xây dựng nông thôn mới, giúp chính quyền củng cố hệ thống chính trị. Từ năm 2019 đến nay, nhân dịp lễ, Tết sư đoàn tặng hàng ngàn suất quà, trị giá hơn 5 tỷ đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Trong 5 năm, đơn vị đã huy động hơn 2 ngàn ngày công để làm công tác dân vận. Qua đó, giúp địa phương di dời các ngôi làng, nạo vét hàng chục km kênh mương nội đồng, làm mới, sửa chữa 50 ngôi nhà ở các địa phương. Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ của đơn vị “cõng” hàng trăm ngôi nhà của người dân các huyện: Phú Thiện, Kbang, Chư Păh… đã in đậm trong lòng Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 giúp người dân xã Krong, huyện Kbang xây nhà ở. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 giúp người dân xã Krong, huyện Kbang xây nhà ở. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Nói về những đóng góp của Sư đoàn, đồng chí Phạm Văn Hiếu-Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn, TP. Pleiku cho biết: “Trong những năm qua, đặc biệt là từ 2019 đến nay, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương xã Tân Sơn luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện tận tình, chu đáo của Sư đoàn 320 trong các hoạt động phối hợp, kết nghĩa, giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo và thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia. Hàng năm, Sư đoàn 320 đều phân công lực lượng, huy động hàng trăm ngày công của cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ nhân dân địa phương những việc làm thiết thực, cụ thể như: xây dựng hội trường làm việc thôn Tiên Sơn 2 và thôn 9; xây dựng 2 nhà ở cho các hộ gia đình người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra còn phát quang vệ sinh, khơi thông cống rãnh một số tuyến đường liên thôn; liên xã, di dời hàng rào, đào hố trồng cây và nhiều việc làm cụ thể, thiết thực khác. Nhờ sự giúp đỡ của đơn vị, sự cố gắng của nhân dân địa phương mà bộ mặt nông thôn của địa phương đã từng ngày thay da, đổi thịt.

Lãnh đạo Sư đoàn 320 tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chư Păh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Lãnh đạo Sư đoàn 320 tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chư Păh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đại tá Triệu Trường Giang cho biết thêm: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong tình hình mới, đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, tạo nên sức lan tỏa, khí thế mới là động lực để cổ vũ, động viên, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tình đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu góp phần xây dựng địa bàn chiến lược Tây Nguyên giàu về kinh tế, vững về an ninh quốc phòng, đa dạng về phát triển văn hóa.

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null