Đẩy mạnh truyền thông để giảm nghèo bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xác định nhu cầu của từng hộ nghèo và cận nghèo để hỗ trợ là một trong những cách làm thiết thực của phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Trong đó, công tác truyền thông được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đã giúp bà con tiếp cận những thông tin bổ ích về chính sách giảm nghèo bền vững của Đảng và Nhà nước.

Phường Hòa Bình hiện có 5.084 hộ, trong đó có 109 hộ đồng bào dân tộc Jrai. Cuối năm 2022, phường còn 11 hộ nghèo (chiếm 0,89%), 27 hộ cận nghèo (chiếm 2,19%). Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phường đã tập trung rà soát và khảo sát nhu cầu thực tế của từng hộ để có hướng hỗ trợ phù hợp. Kết quả rà soát cho thấy, tất cả 11 hộ nghèo đều thiếu việc làm ổn định, thiếu thẻ bảo hiểm y tế; 6 hộ có đông người phụ thuộc, thiếu tiếp cận giáo dục với người lớn và trẻ em; 3 hộ thiếu tiếp cận sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; 2 hộ thiếu tiêu chí dinh dưỡng; 1 hộ thiếu nhà ở; 1 hộ thiếu chỉ tiêu tiếp cận nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đặc biệt, 4 hộ thiếu tiếp cận dịch vụ viễn thông và tài sản tiếp cận thông tin truyền thông.

Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Văn Hải cho biết: “Chúng tôi tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng, thông báo trên các cụm loa truyền thanh, sử dụng pa nô, áp phích, tờ rơi liên quan đến các chế độ chính sách về giảm nghèo bền vững… giúp người dân từng bước thay đổi nhận thức để vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, năm 2022, 11 hộ thoát nghèo và giảm 24 hộ cận nghèo”.

Bà Rcom H’Guach (bìa trái)-Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 6 (phường Hòa Bình) tuyên truyền người dân tiết kiệm chi tiêu để đầu tư phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Ảnh: Nguyễn Diệp

Bà Rcom H’Guach (bìa trái)-Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 6 (phường Hòa Bình) tuyên truyền người dân tiết kiệm chi tiêu để đầu tư phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Ảnh: Nguyễn Diệp

Bà Rcom H’Guach-Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 6-cho hay: “Ngoài cụm loa truyền thanh thường xuyên tuyên truyền những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đến người dân thì hệ thống chính trị trong tổ cũng đến từng hộ dân gặp gỡ, trao đổi tìm hiểu cụ thể nhu cầu của bà con để có biện pháp giúp đỡ cụ thể. Đặc biệt, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở các hộ dân trong quá trình lao động phải biết tiết kiệm, tích lũy vốn để đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập”.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Kpă H’Nung (tổ 6) chia sẻ: “Những năm trước, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, nhà ở tạm bợ lại thiếu đất sản xuất nên phải đi làm thuê kiếm sống. Năm 2022, gia đình được Quỹ “Vì người nghèo” phường hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Qua các cuộc họp tổ dân phố cùng sự tuyên truyền, vận động của những người có uy tín, mình bắt đầu biết tiết kiệm, tích lũy vốn cho con ăn học để sau này không còn khổ như mình”.

Ban vận động Quỹ vì người nghèo phường Hòa Bình hỗ trợ xây dựng nhà Đại Đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ban vận động Quỹ vì người nghèo phường Hòa Bình hỗ trợ xây dựng nhà Đại Đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: Nguyễn Diệp

Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Bình cho biết thêm: Năm 2023, phường phấn đấu giảm 4 hộ nghèo; 100% hộ nghèo và cận nghèo được tiếp cận và hưởng đầy đủ chính sách trợ giúp của Nhà nước. Để làm được điều đó, từ đầu năm, phường đã xây dựng quy chế phối hợp giữa các ban, ngành, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhằm làm chuyển biến nhận thức của người dân. Vận động các hộ nghèo, cận nghèo chủ động vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Cùng với đó, phường chú trọng đưa văn hóa thông tin về cơ sở, quan tâm vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đa dạng hóa hoạt động truyền thông giúp người nghèo, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận các chính sách giảm nghèo. Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo đúng mục đích, có hiệu quả. Đào tạo nghề bằng nhiều hình thức, bảo đảm chất lượng dạy nghề, giới thiệu việc làm và đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

“Chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông về 3 chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế-xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững trong năm 2023 và những năm tới”-Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Bình nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

(GLO)- Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính hết tháng 11, cả nước ghi nhận trên 177,8 triệu lượt khám-chữa bệnh BHYT, tăng gần 10,3 triệu lượt (hơn 6%) so với cùng kỳ năm 2024. Số chi thanh toán từ đó cũng tăng 16%, tỷ lệ sử dụng dự toán quỹ khám-chữa bệnh BHYT của cả nước là 100,1%.

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

(GLO)- Gia Lai có địa bàn rộng, dân cư phân tán, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 23% với 47 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc sở hữu đời sống văn hóa riêng phong phú. Ðiều này đặt ra yêu cầu phải tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc, vừa bảo đảm an sinh vừa củng cố khối đại đoàn kết.

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-12, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cùng đi có Đại tá Phạm Văn Đạt-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Tổ tự quản tuần tra để đảm bảo ANTT.

Chung tay bảo vệ cà phê mùa thu hoạch

(GLO)- Mùa cà phê chín rộ ở vùng cao nguyên Gia Lai thường đi kèm nỗi lo mất trộm của người trồng. Để bảo vệ thành quả lao động, người dân và các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm bảo vệ tài sản.

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Những người khuyết tật giàu nghị lực

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 2553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 10289/TB-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, từ ngày 1-12, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng các phòng giao dịch trong toàn tỉnh đã giảm lãi suất cho vay ở nhiều chương trình tín dụng chính sách.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Thảo Khuy

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ khó khăn với phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai

(GLO)- Chiều 4-12, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác xóa mù chữ được các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai; góp phần nâng cao dân trí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và xây dựng một xã hội học tập bền vững. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

null