Đak Đoa thực hiện tốt chính sách người có công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) có 610 đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Những năm qua, huyện luôn quan tâm thực hiện chính sách người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Trên địa bàn huyện Đak Đoa có 3 công trình ghi công liệt sĩ gồm: Nghĩa trang Liệt sĩ huyện, Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nam Yang và Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Kon Gang. Bên cạnh đó còn có Khu lưu niệm Anh hùng Wừu (xã Đak Sơ Mei). Hàng năm, huyện tiến hành trùng tu, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn, phục vụ nhu cầu thăm viếng của thân nhân liệt sĩ, du khách và người dân.

Huyện Đak Đoa bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã Đak Krong. Ảnh: T.N

Huyện Đak Đoa bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã Đak Krong. Ảnh: T.N

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tình cảm và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đối với những người có công đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được cán bộ, người dân hưởng ứng tham gia. Các ngành chức năng của huyện phối hợp với chính quyền cấp xã và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn triển khai thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Trong giai đoạn 2018-2023, toàn huyện đã hỗ trợ xây dựng 30 nhà tình nghĩa và sửa chữa nhà ở cho nhiều hộ gia đình chính sách.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội-thông tin: “Toàn huyện hiện có 610 đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7) và các dịp lễ, Tết, huyện tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình chính sách và người có công. Các xã, thị trấn phối hợp với các hội, đoàn thể thực hiện các chương trình chăm sóc người có công, phối hợp các doanh nghiệp giới thiệu và giải quyết việc làm cho con em gia đình chính sách, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh. Đời sống các hộ gia đình người có công từng bước cải thiện và nâng lên”.

Một góc trung tâm huyện Đak Đoa. Ảnh: Thanh Nhật

Một góc trung tâm huyện Đak Đoa. Ảnh: Thanh Nhật

Tiêu biểu trong công tác đền ơn đáp nghĩa ở cơ sở có thị trấn Đak Đoa và các xã: Kon Gang, Đak Sơ Mei, Hà Bầu, Kdang, Nam Yang... Ông Đan-Chủ tịch UBND xã Kdang-cho hay: “Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, xã đã vận động các tầng lớp nhân dân tham gia chăm sóc và động viên người có công với nước, ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. 5 năm qua, xã phối hợp với các đơn vị quân đội và ngành liên quan xây dựng, sửa chữa 4 căn nhà cho các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, cũng như hỗ trợ sản xuất, ổn định đời sống cho các gia đình chính sách, người có công”.

Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Siểm-Phó Chủ tịch UBND huyện-khẳng định: Công tác đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và lâu dài của hệ thống chính trị. Các cấp, các ngành và toàn xã hội cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền về đạo lý uống nước nhớ nguồn và giáo dục truyền thống yêu nước trong quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, biểu dương, nhân rộng những điển hình thực hiện tốt chính sách người có công cũng như các cá nhân và gia đình chính sách tiêu biểu tại cộng đồng. Đồng thời, tiếp tục vận động xã hội hóa việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho đối tượng người có công khó khăn về nhà ở, cũng như thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với các gia đình người có công với cách mạng.

Có thể bạn quan tâm

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui càng thêm trọn vẹn trong mùa xuân mới, khi họ được ở trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

(GLO)- Với sự chung sức, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, người dân nhiều thôn, làng ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã cùng nhau hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp những tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần giúp diện mạo quê hương tươi đẹp hơn.

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Gặt no ấm trên vùng đất khó

(GLO)- Đưa dòng nước mát về cánh đồng khô hạn, mở lối cho cây lúa nước bén rễ. Đảm bảo được cái ăn, họ mạnh dạn trồng cà phê, sầu riêng - những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao - trên những vùng đất vốn chỉ quen lúa rẫy…

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Chị Lê Thị Loan (thôn 2, xã Pờ Tó) trồng nhiều hoa cảnh làm đẹp cho khuôn viên ngôi nhà mới. Ảnh: Vũ Chi

Xuân ấm trong những gia đình vừa thoát nghèo

(GLO)- Khi những ngôi nhà kiên cố thay cho mái tranh, vách đất, khi sinh kế được trao tận tay, khi niềm tin được thắp lên đúng lúc, Tết với những gia đình vừa bước qua lằn ranh nghèo khó trên vùng phía Tây Gia Lai mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cho một hành trình đổi thay bền vững.

null