(GLO)- Với những chủ trương, quyết sách đột phá chiến lược, Đại hội XIV của Đảng đã định hình rõ con đường phía trước, tạo cơ sở chính trị vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, vững niềm tin về một Việt Nam hùng cường vào năm 2045.
Đại hội để lại ấn tượng sâu đậm của tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, kết tinh ý chí và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Đổi mới từ tư duy đến tầm nhìn phát triển
Đại hội XIV của Đảng được ghi nhận và đánh giá cao với nhiều điểm mới rất quan trọng.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, những điểm mới của Đại hội XIV đều dựa trên sự kế thừa, tiếp thu có chọn lọc và sự kết tinh từ những bài học lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Việt Nam, từ quá trình phát triển đất nước cũng như gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; cũng là sự tiếp tục của quá trình đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo thực hiện.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN
Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổng kết, đúc rút được nhiều bài học trên cơ sở những kinh nghiệm, truyền thống lịch sử. Những yêu cầu phát triển mới của đất nước trong giai đoạn mới đòi hỏi phải có cách làm, tư duy, hành động mới. Văn kiện Đại hội XIV đã thể hiện rất rõ điều đó.
“Đất nước muốn phát triển, Đảng muốn duy trì được vai trò lãnh đạo của Đảng, mang lại sự ấm no, hạnh phúc cho nhân dân thì phải tiếp tục đổi mới”-Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Tổng Bí thư cho rằng, điểm mới đầu tiên, quan trọng, dễ nhận thấy là đổi mới tư duy xây dựng văn kiện. Báo cáo chính trị lần này tích hợp đồng bộ 3 báo cáo (Báo cáo chính trị, Báo cáo KT-XH, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) mà các đại hội trước thường tách riêng; tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai và thực hiện. Đây là tư duy mới, là điểm nhấn trong Đại hội lần này.
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV được coi là “đột phá” so với các đại hội trước đây, chỉ rõ “chủ thể, lộ trình, nguồn lực, đích đến” để triển khai thực hiện nghị quyết. Đáng chú ý, chương trình hành động lần này đặt ra yêu cầu: Nói đi đôi với làm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; gắn trách nhiệm với kết quả; gắn đột phá với bền vững; gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử. Ảnh: TTXVN
Điểm mới thứ hai là Đại hội XIV diễn ra trong thời điểm lịch sử rất quan trọng, bối cảnh mới đòi hỏi phải có tầm nhìn mới, tầm nhìn không chỉ trong nhiệm kỳ XIV (2026-2031), mà phải vươn tới tầm nhìn đến năm 2045.
Điểm mới tiếp theo xuất phát từ nhu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn này là phải nhanh, hiệu quả, tích cực, nên cần xây dựng mô hình phát triển phù hợp. Chẳng hạn, về kinh tế, Việt Nam cần xây dựng mô hình phát triển mới để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Tăng trưởng phải dựa chủ yếu vào năng suất, chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo.
“Việc vì dân phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt”
Việt Nam đặt mục tiêu phát triển tổng quát giai đoạn 2026-2030 là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam XHCN hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Báo cáo chính trị của Đại hội xác định 12 định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Chương trình hành động đã cụ thể hóa các nhiệm vụ có thể triển khai thực hiện ngay. Tinh thần cốt lõi được cô đọng trong 8 nội dung quan trọng, thể hiện rõ yêu cầu: “Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả”.
Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Trung ương tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Quang Tấn
Trong diễn văn bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ Đại hội XIV là tự chủ chiến lược, nắm chắc thời cơ, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thách thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển; biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả.
Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh: Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển. Đại hội XIV diễn ra khi “đồng hồ lịch sử” đang điểm những khung giờ quyết định trước mốc 2030 - thời khắc Đảng ta tròn 100 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành và phát triển.
Người đứng đầu Đảng cũng chia sẻ rằng: Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay. Thế nhưng, cũng chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều đòi hỏi gay gắt, nhiều sức ép cạnh tranh như lúc này.
Đứng trước tình thế ấy, “trách nhiệm” là vấn đề cấp thiết phải đặt ra. Tổng Bí thư Tô Lâm thẳng thắn nói: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ làm việc với tinh thần nêu gương cao nhất; nói đi đôi với làm, làm đến cùng; “việc vì dân phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt”.
“Hiệu quả phục vụ nhân dân được đặt làm thước đo năng lực, uy tín và danh dự của từng Ủy viên Trung ương. Đi cùng đó là yêu cầu đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm và uy tín trong nhân dân, kiên quyết không để những người cơ hội, né tránh trách nhiệm đứng trong bộ máy”-Tổng Bí thư nêu rõ.
“Dân là gốc”
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, “dân là gốc” là tư tưởng xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV, cũng chính là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào nhân dân. Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định của mình.
Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của đất nước. Với sự đoàn kết và khí thế quyết tâm của Đại hội; với những quyết sách lớn đã được thông qua; với sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng; với sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.
Tổng Bí thư TÔ LÂM
“Niềm tin của nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng; từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, DN”, người đứng đầu Đảng nhấn mạnh.
Đối với Gia Lai - tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em, yêu cầu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa đặc biệt. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương khẳng định: Đại đoàn kết dân tộc là quan điểm, phương châm nhất quán, xuyên suốt trong quá trình Đảng lãnh đạo đất nước và địa phương qua các giai đoạn. Trong kỷ nguyên mới, tinh thần đó càng cần được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tỉnh Gia Lai xác định rõ trách nhiệm lĩnh hội đầy đủ tinh thần, nội dung các quyết sách của Đại hội XIV; cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Trọng tâm là chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc, tạo đồng thuận xã hội cao trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng Gia Lai thành tỉnh phát triển khá của cả nước.
Ấn tượng với tầm nhìn, sự đồng thuận tại Đại hội XIV của Đảng
Truyền thông, các chuyên gia và học giả quốc tế đánh giá cao Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là về những định hướng mang tính chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn cùng sự đồng thuận cao tại Đại hội.
Theo AFP, việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư là minh chứng thuyết phục về sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Từ đó, góp phần quan trọng bảo đảm tính ổn định trong đội ngũ lãnh đạo đất nước, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục thực thi hiệu quả công cuộc đổi mới hiện nay.
Truyền thông Thái Lan theo dõi sát và đưa tin đậm nét về Đại hội XIV của Đảng, nêu bật vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam trong khu vực. Báo Thaipublica đánh giá Đại hội là một “bước ngoặt chiến lược” trong tầm nhìn của Đảng, đánh dấu sự chuyển dịch rõ rệt từ mô hình tăng trưởng dựa vào tốc độ sang mô hình phát triển chú trọng chất lượng, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và chuyển đổi số.
Trong khi đó, báo L’Humanité (Pháp) nhận định Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh Việt Nam hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, trọng tâm là tự chủ chiến lược, đổi mới sáng tạo và nâng cao vai trò của con người trong tiến trình phát triển.
Không chỉ thế, nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu cũng bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào triển vọng phát triển của Việt Nam sau Đại hội XIV. Theo ông Alex Hambly (Quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity Fund), đây chính là thời điểm thuận lợi nhất để xem xét đầu tư vào Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế đặc biệt lạc quan trước những bước đi cụ thể và quyết đoán của đội ngũ lãnh đạo Việt Nam nhằm biến tiềm năng quốc gia thành hiện thực.
TS Anatoly Sokolov (Viện Nghiên cứu phương Đông, thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga) chia sẻ rằng, trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rõ năng lực lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược, từ đó giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế năng động, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và không ngừng củng cố vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam. Việc tổ chức thành công Đại hội XIV sẽ mang lại những kinh nghiệm có giá trị đối với các quốc gia đang phát triển trong quá trình tìm kiếm mô hình và lộ trình phát triển phù hợp với điều kiện và bản sắc dân tộc.
Còn TS Udai Bhanu Singh (Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng Ấn Độ) bày tỏ hy vọng rằng các quyết định của Đại hội sẽ đưa Việt Nam đi trên con đường ổn định và thịnh vượng - một con đường mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam, đóng góp vào sự ổn định khu vực và tăng cường hợp tác với các đối tác như Ấn Độ.
(GLO)- Chiều 18-9, tại Công an tỉnh Gia Lai, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, chủ trì Hội nghị về công tác bảo đảm an ninh nội địa trên địa bàn Tây Nguyên.
Báo Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông” ở Phú Thọ.
(GLO)- Ngày 18-9, xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2026. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Đức Phú và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đinh Ơng chủ trì hội nghị.
(GLO)- Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) tổ chức bắn đạn thật và kiểm tra bắn súng K54, AK tại thao trường đơn vị (thuộc xã Bình An, tỉnh Gia Lai) trong ngày 22 và 23-9.
(GLO)- Trong 2 ngày 18 và 19-9, Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.
(GLO)- Ngày 18-9, tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Thuận Ninh (xã Bình Hiệp), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hiệp tổ chức lễ kỷ niệm 61 năm Chiến thắng Thuận Ninh (18.9.1965 - 18.9.2026).
(GLO)- Sáng 18-9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tháng 9-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến 1.900 điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên cả nước, với gần 74.000 đại biểu tham dự.
(GLO)- Sáng 18-9, Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức phát động đợt thi đua đột kích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống đơn vị (7/11/1976-7/11/2026) với chủ đề “50 ngày đêm, đoàn kết hiệp đồng, lập công quyết thắng”.
(GLO)- Thường xuyên làm việc trong môi trường có hóa chất và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chất độc, phóng xạ, sinh học, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hóa 21 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn chú trọng rèn luyện bản lĩnh, chuyên môn và kỹ năng.
(GLO)- Ngày 16-9, tại Gia Lai, Binh chủng Công binh tổ chức hội thảo khảo sát thực địa phục vụ xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực xây dựng công trình chiến đấu giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo”.
(GLO)- Sáng 17-9, đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai về công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có công văn về việc thay đổi lịch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo. Theo đó, thời gian bắt đầu thi được điều chỉnh từ ngày 14 đến 25-9 sang từ ngày 21-9 đến 2-10.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải bảo đảm thống nhất về quan điểm chính trị, cơ sở lý luận và yêu cầu thực tiễn, sự đồng bộ giữa nghiên cứu Điều lệ Đảng với các nhiệm vụ tổng kết lớn của Trung ương.
(GLO)- Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức bắn đạn thật tại thao trường Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 (xã Bình An) vào ngày 22-9. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân được đề nghị không đi lại, lao động, sản xuất trong khu vực thao trường để bảo đảm an toàn.
(GLO)- Ngày 16-9, Quân đoàn 34 tổ chức diễn tập chỉ huy - tham mưu chiến dịch 1 bên, 1 cấp trên bản đồ năm 2026. Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn và Thiếu tướng Lê Văn Cương - Phó Tư lệnh Quân đoàn dự và theo dõi diễn tập.
Hội Người cao tuổi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.
(GLO)- Sáng 16-9, Đoàn Giám sát số 1124 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành khảo sát kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ Quân sự phường Pleiku (tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Sáng 16-9, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên phụ nữ trên địa bàn phường năm 2026.
(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật súng K54 tại Trường bắn Trung đoàn 739 trong khuôn khổ Hội thi cán bộ huấn luyện Điều lệnh giỏi năm 2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan xây dựng mối quan hệ ngày càng thực chất, trong đó thành công của nước này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia.
Chiều 15.9, tại Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 5, khóa IX, các đại biểu đã hiệp thương cử anh Nguyễn Kim Quy giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa IX.
(GLO)- Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ngãi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.