Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI mong muốn được cống hiến, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri tại các xã Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom; qua đó hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri tại 30 xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh.

Tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 4 có các ông, bà: Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Lê Hoàng Anh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Rơ Ô H’Rin - Phó Chủ tịch HĐND xã Đức Cơ; Huỳnh Văn Mạnh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Biển Hồ.

Các xã Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Pnôn, Ia Nan và Ia Dom đều nằm dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Trong đó, Ia Pnôn, Ia Nan và Ia Dom là những xã biên giới còn nhiều khó khăn. Với kinh nghiệm công tác thực tiễn qua nhiều năm và sự gắn bó với tỉnh Gia Lai, các ứng cử viên bày tỏ sự trăn trở, mong muốn được cống hiến, góp phần xây dựng tỉnh nhà nói chung và khu vực biên giới nói riêng ngày càng phát triển.

cu-tri-vuong-thi-kieu-xa-ia-nan-neu-nhung-kien-tri-tai-hoi-nghi-tiep-xuc-cu-tri-anh-huy-toan.jpg
Cử tri Vương Thị Kiều (xã Ia Nan) nêu những kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri.
Ảnh: Huy Toàn

Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều đưa ra nhiều kế hoạch, giải pháp cụ thể đối với các vấn đề liên quan đến địa phương. Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương, Gia Lai được đánh giá có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững. Vì vậy, việc ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm huy động thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới là yêu cầu rất cần thiết.

Các ứng cử viên xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng khi được bầu làm ĐBQH là tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong quá trình tham gia xây dựng pháp luật, giám sát việc thực thi chính sách; đóng góp ý kiến đối với các quyết sách quan trọng của đất nước, góp phần tạo điều kiện để các địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế, đưa Gia Lai trở thành tỉnh khá, phát triển nhanh, xanh, bền vững và giàu bản sắc.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH, cử tri mong muốn khi trúng cử, các ĐBQH sẽ thực hiện đúng cam kết, đại diện cho tiếng nói của Nhân dân tại nghị trường Quốc hội. Cử tri cũng kiến nghị Nhà nước và các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm kêu gọi đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất; tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng; tháo gỡ các vướng mắc, bất cập liên quan đến quản lý đất đai; thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng; bảo đảm công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

pho-bi-thu-tinh-uy-truong-doan-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-gia-lai-chau-ngoc-tuan-trinh-bay-chuong-trinh-hanh-dong-tai-hoi-nghi-tiep-xuc-cu-tri-anh-huy-toan.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Huy Toàn

Thay mặt các ứng cử viên, ông Châu Ngọc Tuấn trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Những ý kiến này sẽ là cơ sở quan trọng để các ứng cử viên tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động. Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, các ứng cử viên sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, luôn quan tâm, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan chức năng; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

(GLO)- Chiều 19-8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tăng minh bạch, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và xử lý những tồn tại lịch sử về đất đai.

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; đồng thời đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn trong lập dự toán, phân bổ, giải ngân và sử dụng ngân sách, bảo đảm kỷ luật tài chính và hiệu quả đầu tư công.

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cấp cơ sở, tăng cường kiểm soát và bổ sung các nội dung thiết yếu...

Cần tôn vinh xứng tầm du kích Puih Glớ

Cần tôn vinh xứng tầm du kích Puih Glớ

(GLO)- Xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) và các đơn vị liên quan đang khởi động lại việc lập hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với du kích Puih Glớ (làng Maih, xã B6, huyện 4; nay là xã Ia Hrung).

Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ

Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ

(GLO)- Chiều 11-8, Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thảo luận và phát hiện, ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2030-2035, 2031-2036.

Đề xuất nhiều giải pháp phát triển đô thị theo hướng hiệu quả thực chất.

Đề xuất nhiều giải pháp phát triển đô thị theo hướng hiệu quả thực chất

(GLO)- Góp ý vào dự án Luật Phát triển đô thị tại hội trường sáng 11-8, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất bổ sung các cơ chế thí điểm, giải pháp tổ chức giao thông, hoàn thiện quy trình bổ sung chương trình giáo dục và tận dụng cơ sở vật chất nhà nước dôi dư để phát triển văn hóa, thể thao, du lịch.

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 8

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 8

(GLO)- Sáng 11-8, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 8-2026 với sự tham dự của hơn 150 cán bộ, đảng viên là cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy...

Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị hoàn thiện cơ chế để hòa giải ở cơ sở phát huy vai trò “đi trước một bước”. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Hoàn thiện cơ chế để hòa giải ở cơ sở phát huy vai trò “đi trước một bước”

(GLO)- Thảo luận về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), ĐB Lê Hoàng Anh đề nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp, chỉ định hòa giải viên, nguồn lực thực hiện để luật thực sự đi vào cuộc sống, giúp hòa giải ở cơ sở phát huy vai trò “đi trước một bước” trong giữ gìn đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội.

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

(GLO)- Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đại biểu Trần Minh Trọng đề nghị kiểm soát rủi ro có trọng tâm, không phát sinh thủ tục hành chính trùng lặp, vừa bảo đảm an ninh quốc gia vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

null