(GLO)- Trước thềm ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều cử tri tại Gia Lai bày tỏ kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ mới.
Những chia sẻ này không chỉ thể hiện niềm tin mà còn phản ánh những vấn đề phát triển đang đặt ra đối với địa phương.
Phường Diên Hồng chuẩn bị chu đáo sẵn sàng cho ngày hội non sông. Ảnh: Phương Dung
* Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Thị Phúc (khu phố 46, phường Quy Nhơn):
Bà Nguyễn Thị Phúc. Ảnh: H.Thương
Đại biểu dân cử phải là cầu nối củng cố niềm tin của nhân dân
Với nhiều năm tham gia kháng chiến và chứng kiến sự đổi thay của đất nước sau ngày hòa bình, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Thị Phúc bày tỏ kỳ vọng vào trách nhiệm và vai trò của đội ngũ đại biểu dân cử trong giai đoạn phát triển mới.
Theo bà Phúc, qua theo dõi chương trình hành động và tiểu sử của các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, có thể thấy nhiều ứng cử viên có tâm huyết, kinh nghiệm công tác và những đóng góp thiết thực cho địa phương.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức, cử tri kỳ vọng ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả mà các thế hệ đại biểu trước đã đạt được.
Theo bà, các đại biểu cần phát huy năng lực trong việc nghiên cứu, đề xuất các chính sách thúc đẩy phát triển KT-XH; đồng thời quan tâm công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
“Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm ANTT xã hội, đặc biệt tại khu vực các xã biên giới” - bà chia sẻ.
Bà Phúc cũng nhấn mạnh các đại biểu dân cử cần thực sự làm tốt vai trò “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; kịp thời chuyển tải chủ trương, chính sách đến người dân, đồng thời phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri.
Tháo gỡ rào cản pháp lý để khơi thông nguồn lực phát triển
Ông Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: P.Dung
Là người hoạt động trong lĩnh vực pháp lý và thường xuyên tiếp xúc với các vấn đề của DN và người dân, luật sư Nguyễn Duy Ngọc kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục thúc đẩy hoàn thiện thể chế và cải cách hành chính.
Theo ông, xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả và phục vụ tốt hơn cho người dân, DN là mong muốn chung của nhiều cử tri. Trong nhiệm kỳ tới, các đại biểu dân cử cần thúc đẩy hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng minh bạch, đồng bộ và sát thực tiễn; đồng thời tăng cường giám sát để kịp thời phát hiện, tháo gỡ những quy định còn chồng chéo, bất cập.
Một vấn đề được cử tri quan tâm là cải cách thủ tục hành chính. Việc đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN sẽ góp phần khơi thông các nguồn lực phát triển.
Từ thực tiễn địa phương, ông cho biết vẫn còn nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ, như một số dự án điện gió đã đầu tư nhưng chưa thể vận hành; thiếu nhà máy, xí nghiệp khiến lao động địa phương phải đi làm xa; một số dự án hạ tầng triển khai chậm, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất. Ngoài ra, việc quy hoạch vùng nguyên liệu gắn với các nhà máy chế biến vẫn chưa được quan tâm đúng mức…
“Tin rằng khi những vướng mắc về cơ chế và chính sách được tháo gỡ kịp thời, đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của địa phương” - ông Ngọc bày tỏ.
-------------------------
* Ông Phan Hữu Dương - Chủ cơ sở sản xuất cà phê Xuân Dương (xã Ia Ly):
Nâng cao giá trị nông sản bằng sản xuất bền vững và kinh tế số
Ông Phan Hữu Dương. Ảnh: P.Dung
Gắn bó với cây cà phê hơn 20 năm, ông Phan Hữu Dương cho rằng muốn nông sản đứng vững trên thị trường thì phải bắt đầu từ chất lượng. Vì vậy, ông kiên trì theo đuổi hướng sản xuất bền vững, tạo ra những sản phẩm cà phê sạch, có nguồn gốc rõ ràng.
Trong quá trình sản xuất, ông từng bước thay đổi phương thức canh tác theo hướng thân thiện với môi trường, chú trọng bảo vệ đất và hệ sinh thái vườn cây.
Tuy nhiên, theo ông, trong bối cảnh thị trường nông sản ngày càng cạnh tranh, nông dân cần thay đổi tư duy, mạnh dạn tiếp cận kinh tế số để mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.
Việc ứng dụng các nền tảng số trong quảng bá, truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ đang mở ra nhiều cơ hội cho nông sản địa phương.
Từ thực tế đó, ông kỳ vọng các đại biểu dân cử nhiệm kỳ mới sẽ quan tâm thúc đẩy các chính sách phát triển kinh tế số trong nông nghiệp, hỗ trợ nông dân tiếp cận công nghệ và từng bước ứng dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ nông sản.
Bên cạnh đó, cần có cơ chế khuyến khích xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, cũng như hỗ trợ chế biến sâu và xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương.
-------------------------
* Bà Siu H’Phin - già làng Goòng (xã Ia Púch):
Tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống người dân vùng biên giới
Bà Siu H’Phin. Ảnh: P.Dung
Theo già làng Siu H’Phin, những năm gần đây diện mạo các xã biên giới của tỉnh đã có nhiều thay đổi tích cực. Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư giúp việc đi lại thuận lợi hơn và tạo điều kiện cho nông sản giao thương. Việc tiếp cận các dịch vụ xã hội như giáo dục, y tế cũng thuận lợi hơn, góp phần cải thiện đời sống của người dân.
Tuy nhiên, so với mặt bằng chung, đời sống của nhiều làng vùng biên vẫn còn khó khăn. Phần lớn bà con sống dựa vào nương rẫy, trong khi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt khiến sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết.
Vì vậy, bà mong muốn các đại biểu dân cử sẽ quan tâm hơn đến đời sống bà con vùng biên giới, có thêm chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và hướng dẫn chuyển đổi cây trồng phù hợp. Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm đào tạo nghề, tạo việc làm và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, giáo dục để người dân yên tâm gắn bó với làng.
-------------------------
* Ông Nguyễn Thanh Chất - Giám đốc kinh doanh thương hiệu Công ty TNHH Hải Long (Khu công nghiệp Hòa Hội, xã Hòa Hội):
Hoàn thiện môi trường đầu tư để thu hút nguồn lực phát triển
Ông Nguyễn Thanh Chất. Ảnh: ĐVCC
Là đại diện DN có vốn đầu tư nước ngoài, ông Nguyễn Thanh Chất bày tỏ kỳ vọng vào việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.
Theo ông, trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với các địa phương là nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị nhà nước.
Đối với Gia Lai, mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030 được xác định rõ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, xác định 5 trụ cột tăng trưởng. Cụ thể, trụ cột tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo lớn mạnh, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế, dựa trên lợi thế về lao động, nông nghiệp và khai thác có hiệu quả hành lang kinh tế Đông - Tây, nhất là khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển, trên trục QL 19 và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; tạo đột phá về phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, công nghiệp xanh, hình thành trung tâm năng lượng tái tạo của vùng; hỗ trợ chuyển đổi xanh; phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo gắn với hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng.
Ông cho rằng các đại biểu dân cử cần quan tâm xây dựng khung pháp lý đầu tư minh bạch, nhất quán và hiệu quả; đồng thời có chính sách phù hợp để thu hút vốn đầu tư nước ngoài và cải thiện môi trường đầu tư tại các khu công nghiệp.
Bên cạnh đó, địa phương cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề để đáp ứng nhu cầu của DN.
“Nếu môi trường đầu tư được cải thiện theo hướng minh bạch, ổn định và cởi mở, đây sẽ là nền tảng quan trọng để thu hút các nhà đầu tư quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương” - ông Chất nhấn mạnh.
(GLO)- Chiều 21-8, thảo luận về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị chính sách cần sát thực tế, quan tâm nhà ở cho người dân vùng khó khăn, nhân lực chất lượng cao và có giải pháp dài hạn cho việc xây dựng lại chung cư.
(GLO)- Trong phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sáng 21-8, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đề nghị hoàn thiện chính sách đất đai, chú trọng bảo đảm sinh kế cho người dân, quản lý không gian ngầm...
(GLO)- Sáng 21-8, tại Hội trường 19/5 (phường Diên Hồng), Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2026 (lớp thứ hai).
(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.
(GLO)- Tại phường Hội Phú, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Bảo tàng Pleiku vừa tổ chức Hội thảo khoa học Di tích “Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam giai đoạn 1977-1979”.
(GLO)- Đó là ý kiến tham gia trong phiên thảo luận tại hội trường sáng 20-8 của đại biểu Siu Hương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình.
(GLO)- Sau 3 ngày tranh tài, Giải Vô địch Vovinam miền Trung-Tây Nguyên lần thứ 4 năm 2026 đã bế mạc vào chiều 19-8 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.
(GLO)- Chiều 19-8, tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Đảng ủy xã Đak Đoa và Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026- 2030.
(GLO)- Chiều 19-8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tăng minh bạch, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và xử lý những tồn tại lịch sử về đất đai.
(GLO)- Xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) và các đơn vị liên quan đang khởi động lại việc lập hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với du kích Puih Glớ (làng Maih, xã B6, huyện 4; nay là xã Ia Hrung).
(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand.
(GLO)- Sáng 13-8, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn phường (bước 2) trong quy trình quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý của phường các nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và quy hoạch nhiệm kỳ 2030-2035, 2031-2036.
(GLO)- Chiều 12-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 8 năm 2026, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
(GLO)- Đó là góp ý của Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siu Hương đối với dự án Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.
(GLO)- Chiều 11-8, Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thảo luận và phát hiện, ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2030-2035, 2031-2036.
(GLO)- Góp ý vào dự án Luật Phát triển đô thị tại hội trường sáng 11-8, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất bổ sung các cơ chế thí điểm, giải pháp tổ chức giao thông, hoàn thiện quy trình bổ sung chương trình giáo dục và tận dụng cơ sở vật chất nhà nước dôi dư để phát triển văn hóa, thể thao, du lịch.
(GLO)- Sáng 11-8, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 8-2026 với sự tham dự của hơn 150 cán bộ, đảng viên là cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy...
(GLO)- Sáng 10-8, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Sáng 10-8, tại phường Pleiku, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai đã khai mạc lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về tôn giáo cho công chức cấp xã năm 2026. Tham gia lớp có 280 học viên đến từ 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Tham gia thảo luận về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), đại biểu Trường Trung Tuyến (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai) nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là để người dân chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Australia phát triển mạnh mẽ, là dấu mốc quan trọng nhằm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
(GLO)- Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai) đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của nền tảng số trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Saysomphone Phomvihane, Việt Nam quyết định để tang đồng chí Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11/8/2026.