Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Chủ trì cuộc họp có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

tranh-de-thiet-hai-tinh-mang-han-che-thiet-hai-ve-tai-san-cua-nguoi-dan.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, bão Kalmaegi đang tiến vào biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 15. Theo dự báo, bão đổ bộ đất liền giữa tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi vào 7 giờ ngày 7-11 với cường độ gió cấp 11.

Ngày 4-11, UBND tỉnh đã có Văn bản số 6005/UBND-NNMT về việc kích hoạt phần mềm Hệ thống thông tin phòng-chống thiên tai và vận hành an toàn hồ, đập ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 5 đối với 16 xã, phường và kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 4 đối với 42 xã, phường còn lại của khu vực phía Đông tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các địa phương hoàn thành sơ tán dân và báo cáo số liệu trước 12 giờ ngày 6-11.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng bão Kalmaegi là cơn bão mạnh, có tính chất phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Gia Lai. Nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất ở các khu vực xung yếu đã được xác định là rất cao.

Theo đó, Chủ tịch UBND đề nghị từ nay đến cuối tuần, cả hệ thống chính trị phải tạm dừng hết các công việc không cần thiết để tập trung cao độ cho công tác ứng phó. Đồng thời, nâng mức cảnh báo bão lên mức cao nhất và kiên quyết triển khai các phương án phòng-chống để khi bão vào chỉ xử lý các tình huống bất ngờ; hạn chế tối đa việc phải xử lý ứng cứu, nhất là cứu người khi bão lũ đang xảy ra.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc ứng phó lụt bão phải đảm bảo nguyên tắc tránh thiệt hại tính mạng và giảm thiệt hại về tài sản của người dân.

Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải kiên quyết di dời người dân ra khỏi khu vực xung yếu, kể cả việc cưỡng chế đối với hộ dân không di dời; bố trí nơi tránh trú an toàn; đảm bảo lương thực, thực phẩm, vật tư hỗ trợ người dân trong thời gian tránh trú.

Cùng với đó, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp cách chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, hỗ trợ thu hoạch nông sản, thủy sản. Địa phương nào để xảy ra thiệt hại về người do nguyên nhân chủ quan, lơ là thì lãnh đạo sẽ bị kỷ luật.

quang-canh-cuoc-hop-anh-hong-thuong.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng nhanh chóng kiểm tra, thực hiện tháo dỡ đối với một số hạng mục hoặc máy móc tại các công trình đang thi công; kiểm tra các công trình sử dụng cho việc tránh trú của người dân để tránh xảy ra sự cố.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh chuẩn bị phương tiện, lực lượng, cùng các nhu yếu phẩm để sẵn sàng cho công tác ứng phó tại các khu vực xung yếu; kêu gọi tàu thuyền vào bờ an toàn; các cơ quan truyền thông đảm bảo công tác thông tin liên tục và nâng mức phát sóng các bản tin về tình hình mưa bão lên 2 giờ/lần.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị tùy theo tình hình mưa bão, Công an tỉnh chủ động việc cấm các phương tiện lưu thông; Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định phương án cho học sinh nghỉ học; UBND các cấp và các cơ quan, doanh nghiệp chủ động quyết định cho cán bộ, nhân viên nghỉ làm để đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương nhanh chóng huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả khi cơn bão đi qua và triển khai các hoạt động hỗ trợ cho người dân, nhất là lương thực, thực phẩm và huy động nguồn lực hỗ trợ nếu bị thiệt hại lớn để giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kon Gang

Xã Kon Gang cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa để đạt các mục tiêu đề ra

(GLO)- Sáng 25-3, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kon Gang về tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Gia Lai phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030

Gia Lai phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030, thể hiện quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

null