Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Tại xã Cát Tiến, công tác chuẩn bị ứng phó với bão được triển khai khẩn trương, toàn diện. Chính quyền xã đã lên phương án sơ tán dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, triều cường, gió giật mạnh.

Theo báo cáo, Cát Tiến có 1.326 hộ với 4.768 nhân khẩu sơ tán xen ghép và 242 hộ với 877 nhân khẩu nằm trong diện sơ tán tập trung.

trung-luong-2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 4 từ phải sang) kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 tại thôn Trung Lương (xã Cát Tiến). Ảnh: Dũng Nhân

Xã đã bố trí 3 điểm di dời tập trung tại các trường học, trong đó điểm trường Trung Lương đón 17 hộ dân; toàn bộ thôn Núi Cấm được di dời về trụ sở UBND xã và trường học để đảm bảo an toàn; riêng khu vực Trạm Radar Biên phòng di dời 16 hộ dân.

Các tuyến đường có nguy cơ sạt lở, ngập sâu được cắm biển cấm lưu thông, lực lượng chức năng sẽ túc trực hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu chính quyền địa phương chủ động mọi tình huống, không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men và vật tư thiết yếu cho vùng sơ tán.

Đối với những trường hợp không chịu di dời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiên quyết cưỡng chế di dời, phải đặt tính mạng người dân lên hàng đầu.

Tại khu vực Cảng cá Đề Gi, đến nay, công tác đảm bảo an toàn trên biển được siết chặt. Lực lượng bộ đội Biên phòng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 17 giờ ngày 5-11; toàn bộ tàu cá, ghe, thúng đã được kéo lên bờ, neo đậu an toàn. Cảng cá cũng tạm dừng mọi hoạt động mua bán, tiếp nhận hải sản.

cang-1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 tại Cảng cá Đề Gi. Ảnh: Dũng Nhân

Qua kiểm tra tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng trực chiến 24/24; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát từng khu vực neo đậu; hướng dẫn ngư dân cách neo đậu an toàn và tuyệt đối không để ngư dân lưu lại trên tàu khi bão đổ bộ.

Tại xã Đề Gi, công tác di dời dân được thực hiện khẩn trương theo phương châm “4 tại chỗ”. Toàn xã có 1.901 hộ (6.210 khẩu) sơ tán xen ghép và 45 hộ (138 khẩu) sơ tán tập trung. Riêng thôn Thắng Kiên có 15 hộ được vận động, thuyết phục di dời khỏi khu vực nguy hiểm trước khi bão đổ bộ.

cang-3.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng trực chiến 24/24. Ảnh: Dũng Nhân

Địa phương huy động toàn bộ lực lượng dân quân, Công an xã, đoàn thể hỗ trợ giằng chống nhà cửa, thu dọn tài sản, đảm bảo an toàn trước khi rời đi. Nhiều hộ dân vùng trũng sẽ được hỗ trợ phương tiện vận chuyển, lương thực và nước uống.

cang-5.jpg
Từ 17 giờ ngày 5-11, Gia Lai áp dụng lệnh cấm biển. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Bão số 13 có diễn biến nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng nên các địa phương không được chủ quan, nhất là các xã ven biển, vùng cửa sông, đầm phá; triển khai nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường lực lượng hỗ trợ tại chỗ; đồng thời, tỉnh sẽ huy động thêm phương tiện, nhân lực từ cấp tỉnh để ứng cứu khi cần thiết.

Việc cấm đường, cấm biển và di dời dân phải hoàn thành trước khi gió mạnh bắt đầu, tuyệt đối không để người dân quay lại nhà hoặc tàu thuyền trong thời điểm nguy hiểm.

Theo phương án kích hoạt sơ tán dân ứng phó với bão số 13, toàn tỉnh có 75.709 hộ với 279.354 nhân khẩu sơ tán xen ghép và 2.076 hộ với 7.702 khẩu sơ tán tập trung.

Tỉnh Gia Lai đã thống nhất phương án hỗ trợ 50.000 đồng/ngày/người đối với trường hợp sơ tán và 20.000 đồng/ngày/người đối với trường hợp tiếp nhận người sơ tán. Đối với khu vực nếu xảy ra sạt lở, tỉnh sẽ áp dụng hỗ trợ dài hạn đến khi việc sạt lở được khắc phục.

Có thể bạn quan tâm

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

null