Chư Păh tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, huyện Chư Păh quan tâm tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo ông Trần Minh Sơn-Bí thư Huyện ủy Chư Păh, phát triển các mô hình giảm nghèo là giải pháp quan trọng của huyện. Với tinh thần đó, thời gian qua, Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các địa phương xây dựng, nhân rộng 29 mô hình giảm nghèo bền vững. Hầu hết các mô hình này ưu tiên về phát triển sản xuất tại các làng đồng bào DTTS, bước đầu đạt được kết quả đáng ghi nhận.

 Gia đình anh Rơ Châm Ú (làng Tơ Vơn 1, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh) được hỗ trợ dê giống để chăn nuôi, phát triển kinh tế. Ảnh: Đinh Yến
Gia đình anh Rơ Châm Ú (làng Tơ Vơn 1, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh) được hỗ trợ dê giống để chăn nuôi, phát triển kinh tế. Ảnh: Đinh Yến


Trong đó, mô hình “Đàn dê thoát nghèo” ở xã Ia Khươl và Hà Tây do Hội Nông dân phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thực hiện đầu năm 2021. Bà Lê Thị Ánh Dương-Chủ tịch Hội Nông dân huyện-cho hay: Qua tìm hiểu được biết, đa số bà con nông dân ở 2 xã Ia Khươl và Hà Tây có nhu cầu nuôi dê. Bởi lẽ, thức ăn cho dê dễ kiếm, thời gian nuôi ngắn, hiệu quả kinh tế cao. Theo đó, 15 hội viên nông dân nghèo của 2 xã được lựa chọn tham gia mô hình. Mỗi hộ được cấp 4 con dê giống Boer lai. Tổng trị giá con giống là hơn 180 triệu đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo”. “Hiện tại, Hội Nông dân huyện ký kết bao tiêu sản phẩm với trại dê Văn Quý (huyện Mang Yang). Giá dê thương phẩm đang được thị trường thu mua khoảng 130-150 ngàn đồng/kg. Đây là cơ hội để người dân tăng thu nhập, hướng đến thoát nghèo bền vững”-Chủ tịch Hội Nông dân huyện thông tin.

Anh Rơ Châm Ú (làng Tơ Vơn 1, xã Ia Khươl) vui vẻ cho biết: “Tham gia mô hình “Đàn dê thoát nghèo”, gia đình tôi được hỗ trợ 4 con dê giống. Đến nay, 1 con dê mẹ đã đẻ con. Một thời gian nữa, khi dê đẻ nhiều, thêm nguồn thu nhập, gia đình tôi sẽ có cơ hội thoát nghèo”.

Tương tự, nhờ tham gia mô hình “Nuôi cá lồng” do Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai từ năm 2018 đến nay, 8 hộ ở xã Ia Phí đã thoát nghèo. Anh Puih Yít (làng Tum) phấn khởi nói: “Gia đình mình được hỗ trợ 5 triệu đồng để mua vật liệu làm lồng nuôi cá, mình chỉ đầu tư thêm 5 triệu đồng để mua cá giống và thức ăn. Năm 2020, mình thu được 1,8 tấn cá. Với giá bán 40-80 ngàn đồng/kg, gia đình mình thu hơn 60 triệu đồng sau khi trừ chi phí”. Cuối năm 2020, gia đình anh Yít chính thức thoát nghèo, có điều kiện để từng bước vươn lên làm giàu. Nhận thấy hiệu quả từ mô hình mang lại, năm 2021, anh Yít quyết định đầu tư thêm một lồng nuôi 500 con cá thác lác cườm. Qua 8 tháng chăm sóc, tỷ lệ cá sống đạt trên 90%.

Ngoài 2 mô hình trên, trên địa bàn huyện còn có các mô hình giảm nghèo khác như: “Phụ nữ DTTS tiết kiệm 5-10 triệu đồng”, “Liên kết sản xuất dược liệu, nuôi heo rừng lai và heo sọc dưa” do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện triển khai; mô hình nuôi trùn quế, trồng dâu tây, dưa lưới trong nhà kính do Huyện Đoàn thực hiện... Từ năm 2016 đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã tín chấp với các ngân hàng trên địa bàn cho 3.046 hội viên phụ nữ DTTS, hội viên nghèo vay vốn ưu đãi với số tiền gần 100 tỷ đồng. Hội Nông dân huyện tích cực vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân để cho 195 hộ DTTS vay số tiền 430 triệu đồng; tín chấp với các ngân hàng cho 5.150 hội viên vay với số tiền hơn 271 tỷ đồng. Huyện Đoàn tín chấp với các ngân hàng cho 1.618 hộ đoàn viên, thanh niên vay với số tiền hơn 54 tỷ đồng để làm ăn, phát triển kinh tế...

Bí thư Huyện ủy Chư Păh chia sẻ: “Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng hình thức vận động, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể xây dựng mô hình phù hợp với đặc điểm, điều kiện từng hộ nên các mô hình giảm nghèo trở nên phong phú, phát huy hiệu quả. Từ đó, người nghèo càng phấn khởi, nâng cao ý thức vươn lên, không để tái nghèo”.

 

 ĐINH YẾN
 

Có thể bạn quan tâm

Sau gần 7 năm phát sinh khiếu nại, toàn bộ 295 hộ dân đã ký hợp đồng giao nhận khoán với doanh nghiệp.

Việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai: Chấm dứt khiếu nại kéo dài gần 7 năm

(GLO)- Chiều 27-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế chủ trì buổi làm việc với UBND xã Chư Sê và Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai để đánh giá kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại của các hộ dân nhận khoán phát sinh sau quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

cuu-chien-binh-gia-lai-tri-an-dong-doi-nam-xuong

Trở về nơi đồng đội nằm lại

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 26-7, tại Bia tưởng niệm nơi thành lập Trung đoàn 93 thuộc thôn Nam Xuân (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), Hội Cựu chiến binh Tỉnh đội Bình Định những năm chống Mỹ đã dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

(GLO)- Năm 2026 đánh dấu tròn 25 mùa khô, 25 năm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) rong ruổi dọc dài những cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây. 

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

(GLO)- Từ ngày 18 đến 21-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Gần 4.000 thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu tại 9 điểm thu nhận với 12 tổ công tác.

null