“Chọn mặt gửi vàng” bảo hiểm nhân thọ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bảo hiểm nhân thọ ngày càng trở nên quen thuộc với người dân khi được xem như “bùa” hộ thân trong các trường hợp bất trắc, rủi ro không may xảy đến. Vì thế, tham gia BHNT cần được hiểu không phải là đầu tư tích trữ tài sản sinh lời.

Cách đây 20 năm, khi bảo hiểm nhân thọ (BHNT) mới xuất hiện ở Việt Nam và từng bước len lỏi về vùng quê nơi gia đình tôi sinh sống, ba mẹ quyết định đầu tư mua cho tôi một gói. Khi ấy, tôi đang học lớp 6, thời hạn đóng đến năm tôi đủ 18 tuổi. Ngoài chức năng bảo vệ khi xảy ra rủi ro đáng tiếc, mẹ tôi đồng thời muốn tích góp một khoản tiền để tôi có thêm hành trang vào đại học.

Dù không hề dư dả và mức đóng vài trăm ngàn đồng mỗi tháng là tương đối cao so với bấy giờ song mẹ vẫn cố gắng duy trì. Đúng hẹn, năm tôi vào đại học cũng là lúc kết thúc hợp đồng, tôi được công ty bảo hiểm trả 18 triệu đồng, nhỉnh hơn một chút so với số tiền thực đóng của mẹ. Dù tiền lãi không là bao, song đổi lại là sự yên tâm của gia đình khi tôi được bảo vệ rủi ro trong suốt thời gian vừa qua.

Năm ngoái, anh bạn tôi trong lúc đá bóng vô tình bị ngã vỡ xương mu bàn tay, phải nhập viện phẫu thuật, bắt vít trong vòng 6 tháng. Bỏ qua chuyện xui rủi thì điều mừng là chi phí 2 lần phẫu thuật, nằm viện và tiền thuốc của anh đều được đơn vị BHNT chi trả với tổng 13/18 triệu đồng. Anh nói vui: “Vậy là năm nay đóng bảo hiểm có lời. Gói đóng 11 triệu đồng/năm mà được trả lại 13 triệu đồng rồi. Mình cũng chỉ vừa mới tham gia 1 năm”.

Đối với những gia đình không mấy dư dả, bất trắc ập đến thực sự nếu không đủ tài chính sẽ rất dễ suy sụp, đổ nợ. Khi ấy, việc tham gia BHNT thực sự trở thành một điểm tựa. Ba của bạn tôi là một ví dụ. Sau 1 năm tham gia gói BHNT, ông phát hiện bị ung thư. Trong 2 năm điều trị, chi phí được công ty bảo hiểm đồng hành chi trả. Sang năm thứ 3 thì ông không qua khỏi. Lúc này, theo cam kết, công ty BHNT tiến hành chi trả mức giá trị bảo vệ cao nhất của hợp đồng gần 1 tỷ đồng. Bạn tôi tâm sự, không ai mong muốn điều không may mắn xảy đến với bản thân và gia đình song cuộc sống vốn vô thường. Thật may là bạn tham gia bảo hiểm cho ba kịp thời, nếu không, chi phí chữa trị cũng là một gánh nặng cho gia đình. Thậm chí, sau khi xảy ra biến cố trên, bạn tôi nghỉ việc và chuyển sang làm nhân viên tư vấn BHNT với mong muốn đem lại cái nhìn đúng đắn hơn cho công việc này cũng như muốn nhiều gia đình được bảo vệ tài chính, sức khỏe.

Bảo hiểm nhân thọ ngày càng trở nên quen thuộc với người dân khi được xem như “bùa” hộ thân trong các trường hợp bất trắc, rủi ro không may xảy đến. Vì thế, tham gia BHNT cần được hiểu không phải là đầu tư tích trữ tài sản sinh lời. Đó đơn giản là hình thức bảo vệ gia đình về mặt tài chính khi người được bảo vệ không may gặp biến cố.

Thời gian gần đây, không ít người dân kêu cứu khi cho rằng bị công ty bảo hiểm lừa đảo, không cho rút hoặc cho rút số tiền không đúng như đã thực đóng. Điều này vừa có một phần lỗi của người tham gia khi không tìm hiểu kỹ lưỡng, không nắm rõ bản chất của BHNT. Nhân viên tư vấn cũng không rạch ròi, rõ ràng trong việc phân tích sự dịch chuyển dòng tiền trong sản phẩm bảo hiểm.

Vì thế, bản thân mỗi người khi có ý định tham gia BHNT cần xác định rõ mục đích, tìm hiểu kỹ các gói sản phẩm, mức đóng phù hợp với khả năng tài chính cũng như tìm đến các công ty bảo hiểm uy tín, “chọn mặt gửi vàng” để được bảo vệ toàn diện và yên tâm nhất.

Có thể bạn quan tâm

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

Nghiên cứu hạ tuổi trợ cấp hưu trí từ 75 xuống 70: Ai có thể được hưởng?

Nghiên cứu hạ tuổi trợ cấp hưu trí từ 75 xuống 70: Ai có thể được hưởng?

(GLO)- Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống đủ 70 tuổi. Nếu được thực hiện, chính sách có thể mở rộng đáng kể diện người cao tuổi được hưởng an sinh, nhưng ngân sách dự kiến phải tăng thêm khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm.

Giúp học sinh dân tộc thiểu số làm quen tiếng Việt

Giúp học sinh dân tộc thiểu số làm quen tiếng Việt

(GLO)- Từ cuối tháng 7, nhiều trường học vùng sâu trong tỉnh tổ chức lớp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1. Qua những giờ học, các em được làm quen với chữ cái, rèn kỹ năng giao tiếp, tạo tâm thế tự tin trước năm học mới.

null