Biểu tình phản đối thỏa thuận khai thác khoáng sản Mỹ- Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong khi Nga và Mỹ tiếp tục có cuộc đối thoại về chấm dứt xung đột ở Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ thì dư luận cũng hướng sự chú ý vào những diễn biến mới xung quanh thỏa thuận Mỹ- Ukraine về khai thác khoáng sản sắp được ký.

khai-thac-khoang-san-o-vung-donetsk-anh-getty-images.jpg
Khai thác khoáng sản ở vùng Donetsk. Ảnh: Getty Images

Hôm 26/2, người dân ở Kiev và một số nhà hoạt động đã tổ chức biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ. Đám đông phản đối và kêu gọi tạm dừng ký kết thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận nguồn khoáng sản ở Ukraine, UNIAN (kênh truyền hình ở Ukraine) đưa tin.

“Cuộc biểu tình phản đối thỏa thuận bất công về khai thác khoáng sản ở Ukraine đang diễn ra ngay trước Đại sứ quán Mỹ tại Kiev. Đám đông biểu tình yêu cầu hoãn ký kết thỏa thuận cho đến khi xung đột chấm dứt và Mỹ cung cấp các bảo đảm an ninh cụ thể”, UNIAN đưa tin.

Theo UNIAN, một số người biểu tình ở Kiev cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump “không đáng tin cậy” và “ông ấy từng bỏ rơi Ukraine ít nhất 3 lần”.

Cảnh sát đang làm nhiệm vụ kiểm soát gần Đại sứ quán Mỹ.

Trước đó, hôm 25/2, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Kiev đã đạt thỏa thuận khai thác khoáng sản với Mỹ sau nhiều ngày đàm phán.

Cùng ngày, ông Trump cho biết Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ tới Nhà Trắng vào ngày 28/2 để ký thỏa thuận khoáng sản.

Theo ông Trump, thỏa thuận này trao cho Ukraine “thiết bị quân sự” và “quyền được chiến đấu”. Về cơ bản, Mỹ sẽ “không cung cấp viện trợ quân sự mới” cho Ukraine. Tuy nhiên, nước này vẫn sẽ nhận được vũ khí “cho đến khi chúng ta đạt được một thỏa thuận với Nga”.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, về cơ bản, Mỹ ủng hộ nỗ lực của Ukraine nhằm đạt được an ninh, nhưng Washington sẽ hỗ trợ Kiev ra sao là điều còn đang chờ thảo luận.

Thỏa thuận khoáng sản giữa Ukraine và Mỹ nếu được ký sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hy vọng thỏa thuận khoáng sản sẽ đảm bảo sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ trong tương lai. Tuy nhiên, ông đã từ chối bản dự thảo đầu tiên của thỏa thuận, một phần vì thiếu các bảo đảm an ninh cụ thể. Theo các nhà quan sát, bằng cách đồng ý hỗ trợ một “Ukraine tự do, có chủ quyền và an toàn”, Mỹ thực chất đang đưa ra một sự thỏa hiệp, nhưng không cam kết bảo vệ Ukraine một cách trực tiếp.

Có thể bạn quan tâm

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quán triệt, triển khai việc lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tâm huyết và trách nhiệm

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIV của Ðảng.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho rằng cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ, tránh bị lạm dụng.

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

(GLO)- Giữa những đổi thay nhanh chóng của thời đại, lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và trách nhiệm của người thầy vẫn ngân vang như ngọn lửa ấm trong từng lớp học: “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.

null