Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Nguyễn Thị Miền làm kinh tế giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ là nữ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn tận tâm, trách nhiệm, bà Nguyễn Thị Miền (thôn Thanh Bình, xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) còn là gương sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương. Bà là điển hình cho người phụ nữ thời đại mới giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Rời quê hương Thái Bình theo chồng vào Gia Lai lập nghiệp từ năm 1985, cuộc sống gia đình bà Miền gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên với bản tính chịu thương, chịu khó của người con gái xứ Bắc, bà cùng chồng chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Có chút vốn, bà lại mua thêm ruộng rẫy canh tác.

Không chỉ là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn tận tâm, trách nhiệm, bà Nguyễn Thị Miền còn là một trong những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi
Không chỉ là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn tận tâm, trách nhiệm, bà Nguyễn Thị Miền còn là một trong những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

39 năm gắn bó với mảnh đất Krông Pa, gia đình bà đã có 4,5ha đất canh tác và nhiều phương tiện sản xuất như máy xới, máy cày, xe công nông và ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi.

Chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, bà Miền cho hay: Hàng năm, gia đình canh tác 2 ha mì, 2,5 ha luân canh lúa, bắp và thuốc lá. Với bất kỳ loại cây trồng nào, khâu chọn giống đóng vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần quyết định năng suất, chất lượng nông sản.

Với cây mì, 2 năm trở lại đây, bà chọn canh tác giống mì HN3 để phòng-chống bệnh khảm lá. Với cây lúa, các giống Đài Thơm 8, BC15 luôn được bà lựa chọn bởi khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, chất lượng gạo thơm, ngon, được thị trường ưa chuộng.

Bên cạnh đó, bà Miền tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tận dụng nguồn chất thải từ đàn vật nuôi gồm 5 con bò và hơn 100 con vịt, bà tiến hành ủ phân hữu cơ từ phân bón, trấu và men vi sinh để cải tạo đồng ruộng. Cùng với việc cơ giới hóa từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch cũng như lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm cho toàn bộ diện tích, năng suất các loại cây trồng luôn đạt cao. Trong đó mì đạt 40 tấn/ha, thuốc lá 4 tấn khô/ha; lúa 10 tấn/ha...

Bà Nguyễn Thị Miền (Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Thanh Bình, xã Uar, huyện Krông Pa) chia sẻ kinh nghiệm trồng lúa. Ảnh: Vũ Chi

Bà Nguyễn Thị Miền (Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Thanh Bình, xã Uar, huyện Krông Pa) chia sẻ kinh nghiệm trồng lúa. Ảnh: Vũ Chi

“Làm nông nghiệp thời 4.0 không còn vất vả như trước bởi hầu hết các công đoạn đều được cơ giới hóa. Tôi cũng từng bước thay đổi thói quen canh tác cũ, sử dụng các loại phân hữu cơ, thuốc sinh học để vừa tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, vừa đảm bảo sức khỏe và góp phần cải tạo đất. Hiện mô hình kinh tế tổng hợp mang lại cho gia đình tôi thu nhập trên 300 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí”-bà Miền cho hay.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, với vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Thanh Bình, bà Miền tích cực vận động người dân tham gia các phong trào, cuộc vận động, chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương. 7 năm đảm nhận vai trò “người vác tù và hàng tổng”, bà Miền luôn được cán bộ và nhân dân tin yêu, tín nhiệm.

Với mỗi chương trình, kế hoạch, bà đều đưa ra bàn luận tại các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn để lấy ý kiến số đông, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Khi triển khai thực hiện, bà là người gương mẫu đi đầu để làm gương.

Tiêu biểu như phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, gia đình bà tiên phong hiến hơn 300m2 đất để làm đường ra khu sản xuất, tạo điều kiện cho bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa. Noi gương bà, từ năm 2020 đến nay, cán bộ và nhân dân trong thôn đã hiến hơn 1.000m2 đất để mở rộng hơn 1km đường giao thông nông thôn, đóng góp kinh phí duy trì gần 2km đèn đường chiếu sáng. Toàn thôn chỉ còn 11 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo.

Bà Miền trải lòng: “Đàn ông đảm nhận trọng trách xã hội khó khăn một thì phụ nữ khó khăn gấp 10. Vì vậy, để vừa làm tốt công tác xã hội, vừa chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, tôi phải bố trí thời gian hợp lý. Trong công việc, nguyên tắc dân chủ luôn được đặt lên hàng đầu. Trong gia đình, tôi tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của chồng con. Đã nhận nhiệm vụ thì phải hoàn thành, lấy mình làm gương để bà con học tập làm theo”.

Bà Miền tích cực học tập, nghiên cứu các văn bản, chỉ thị của cấp trên để triển khai công việc đạt hiệu quả. Ảnh: Vũ Chi

Bà Miền tích cực học tập, nghiên cứu các văn bản, chỉ thị của cấp trên để triển khai công việc đạt hiệu quả. Ảnh: Vũ Chi

Ông Lương Bích Ngọc (đảng viên chi bộ thôn Thanh Bình) chia sẻ: “Không chỉ năng động, sáng tạo trong công việc, bà Miền luôn giữ mối quan hệ hòa đồng, vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Đi nhiều, học hỏi được mô hình hay, bà chia sẻ để người dân học hỏi làm theo, phát triển kinh tế. Nhờ có người dẫn dắt tận tâm, trách nhiệm, 14 đảng viên trong chi bộ cũng như bà con trong thôn luôn đoàn kết, đồng lòng thực hiện các phong trào, cuộc vận động tại địa phương. Nhờ vậy, đời sống người dân từng bước được cải thiện, thôn làng khang trang, sạch đẹp hẳn lên”.

Bà Nay H’Men-Phó Bí thư Đảng ủy xã Uar cho biết: Toàn xã có 5/5 thôn, làng đã thực hiện chủ trương nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, đạt 100%, đặc biệt có 2 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn là nữ. Trong đó, bà Miền được Đảng ủy xã đánh giá rất cao bởi sự nhiệt tình, tâm huyết trong công việc. Khi Đảng ủy ra nhiệm vụ, bà luôn triển khai đầy đủ, tạo sự thống nhất trong chi bộ và quần chúng nhân dân. Bà cũng phát huy tốt vai trò tiên phong của người đảng viên trong phát triển kinh tế gia đình. Bà là điển hình cho hình mẫu người phụ nữ thời đại mới giỏi việc nước, đảm việc nhà, là tấm gương để mọi người học tập, làm theo.

Có thể bạn quan tâm

Từ 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

Từ ngày 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân, số căn cước thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ. Đây là thay đổi về phương thức định danh, người tham gia không phải đổi sổ BHXH, thẻ BHYT chỉ vì việc chuyển đổi này.

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương thu hồi khí CO₂ phát sinh tại lỗ khoan giếng nước ở thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

null