Từ khóa: nói đi đôi với làm

Già làng Siu Bốk nói đi đôi với làm

Già làng Siu Bốk nói đi đôi với làm

(GLO)- “Với gần 10 năm làm trưởng thôn, ông luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc chung. Ông là người chuẩn mực, xây dựng gia đình thuận hòa, kinh tế ổn định lại tận tình giúp đỡ những người xung quanh”-Trưởng thôn Rơ Lan Tợi chia sẻ về lý do dân làng La (xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) tín nhiệm bầu ông Siu Bốk làm già làng, người uy tín từ năm 2018 đến nay.
Đảng viên Siu Beo nói đi đôi với làm

Đảng viên Siu Beo nói đi đôi với làm

(GLO)- Bằng tinh thần “nói đi đôi với làm“, anh Siu Beo (làng Mook Trêl, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.
Cựu chiến binh Dương Thanh Dân vượt khó làm giàu

Cựu chiến binh Dương Thanh Dân vượt khó làm giàu

(GLO)- Nhờ triển khai hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu“, tại huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh xuất sắc trong phát triển kinh tế gia đình cũng như trong hoạt động Hội. Ông Dương Thanh Dân-Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh thôn 1 (xã Ayun) là một trong những điển hình.
Bí thư chi bộ "nói đi đôi với làm"

Bí thư chi bộ "nói đi đôi với làm"

(GLO)- Hơn 30 năm tuổi Đảng, ông Đỗ Đức Học-Bí thư Chi bộ thôn Tây Hồ (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) luôn thấm nhuần lời dạy của Bác “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau“. Ông luôn tận tụy, trách nhiệm với công việc được phân công; cần cù, sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình, trở thành tấm gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập, noi theo.
Siu H'Chuyên nói đi đôi với làm

Siu H'Chuyên nói đi đôi với làm

(GLO)- Chị Siu H'Chuyên-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Sơr (xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình và nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua ở địa phương để các chị em phụ nữ học tập, làm theo.
Tỷ phú cựu chiến binh "nói đi đôi với làm"

Tỷ phú cựu chiến binh "nói đi đôi với làm"

(GLO)- Từ nghèo khó, một cựu chiến binh với khát vọng, quyết tâm mạnh mẽ đã gầy dựng nên cơ nghiệp trên quê hương thứ 2. Đó là câu chuyện về ông Nguyễn Văn Thiện-Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 4 (xã Trà Đa, TP. Pleiku).