Bí thư chi bộ "nói đi đôi với làm"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hơn 30 năm tuổi Đảng, ông Đỗ Đức Học-Bí thư Chi bộ thôn Tây Hồ (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) luôn thấm nhuần lời dạy của Bác “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Ông luôn tận tụy, trách nhiệm với công việc được phân công; cần cù, sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình, trở thành tấm gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập, noi theo.

Đang lúi húi trộn vỏ cà phê với bùn mía để ủ phân hữu cơ bón cho cây trồng, thấy chúng tôi, ông Đỗ Đức Học dừng việc và giải thích rằng: “Những năm trước, giá phân bón thấp, tôi chỉ bón khoảng 5 m3 phân hữu cơ cho 1 ha cà phê. Năm nay, tôi mua thêm bùn mía của Nhà máy Đường An Khê về trộn, rồi ủ làm phân để giảm chi phí mua phân vô cơ”. Với tính cần cù, chịu khó, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình nên ông luôn được người dân trong thôn tín nhiệm, quý mến. Vợ chồng ông từng sở hữu 14 ha cà phê. Sau này, khi con cái trưởng thành, lập gia đình ra ở riêng, ông chia bớt cho con, chỉ giữ lại 200 trụ hồ tiêu, 7 ha cà phê có trồng xen 100 cây sầu riêng.

 Hiện tại, ở tuổi 62 ông Đỗ Đức Học vẫn chăm sóc 7 ha cà phê. Ảnh: Anh Huy
Hiện tại, ở tuổi 62 ông Đỗ Đức Học vẫn chăm sóc 7 ha cà phê. Ảnh: Anh Huy


Để đảm bảo năng suất, chất lượng cây trồng và giảm chi phí đầu tư, ngoài tăng cường bón các loại phân hữu cơ thay thế phân vô cơ, ông còn tái canh vườn cà phê. “Diện tích cà phê của gia đình được trồng từ những năm 1995. Giống cà phê lúc đó cho quả nhỏ, dai, khó hái nên sau này khi khoán công thu hoạch nhiều người ngại nhận. Mỗi năm, tôi tái canh 10-20% diện tích. Đến nay, 6 ha đã cho thu hoạch ổn định, 1 ha còn lại đang trong giai đoạn chăm sóc”-ông Học cho hay. Nhờ chăm sóc tốt nên năng suất vườn cà phê đạt 4-4,5 tấn nhân/ha. Với giá bán hiện tại, ông thu về hơn 1 tỷ đồng.

Được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Tây Hồ từ năm 2019 đến nay, ông Học luôn nhiệt tình, trách nhiệm và “nói đi đôi với làm”. Ông quan niệm: “Làm việc gì cũng cần kiên trì và đi đến cùng”. Vì vậy, ông luôn sắp xếp thời gian, công việc một cách hợp lý để tuyên truyền người dân trong thôn nắm, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao và tham gia các phong trào, cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, ông luôn sâu sát, kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng-chống dịch đến cán bộ, đảng viên và người dân trong thôn.

Anh Đỗ Đức Nguyên-Bí thư Chi Đoàn thôn Tây Hồ-cho hay: “Chi bộ có 18 đảng viên, phần đông là nông dân, ban ngày còn lo sản xuất, chỉ có thể tranh thủ họp vào buổi tối. Trong các buổi sinh hoạt, Bí thư Chi bộ gợi ý các vấn đề thảo luận cụ thể, rõ ràng. Do đó, đảng viên tham gia ý kiến rất sôi nổi”.

Nhận xét về Bí thư Chi bộ thôn Tây Hồ, ông Đoàn Văn Xuân-Bí thư Đảng ủy xã Bàu Cạn-nhấn mạnh: “Hơn 3 năm trên cương vị Bí thư Chi bộ, đồng chí Học luôn gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người dân và có trách nhiệm cao trong công việc. Đồng chí luôn đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động của thôn và có nhiều đóng góp trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Ở tuổi 62, đồng chí còn là tấm gương sáng về phát triển kinh tế để mọi người học tập, làm theo”.

 

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null