Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác xóa mù chữ được các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai; góp phần nâng cao dân trí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và xây dựng một xã hội học tập bền vững. 

Lớp học đêm ở buôn làng

làng Nẻh (xã Ia Krêl), mỗi buổi tối, ngọn đèn trong lớp học xóa mù chữ lại được bật lên. Trong số học viên lớn tuổi của lớp học, trường hợp ông Siu Ya khiến nhiều người cảm động. Đã ngoài 60 tuổi nhưng ông vẫn kiên trì tham gia đầy đủ 5 buổi học/tuần. Cầm phấn nắn nót từng nét chữ, đôi mắt ông sáng lên mỗi khi viết được trọn vẹn một câu.

nguoi-hoc.jpg
Ông Siu Ya (làng Nẻh, xã Ia Kêl) miệt mài luyện chữ. Ảnh: Hà Duy

“Ngày xưa nghèo quá nên không được đi học. Bây giờ Nhà nước mở lớp xóa mù chữ, mình phải cố gắng học. Có chữ mới đọc được sách, báo để biết thêm nhiều điều hay. Mình học không chỉ cho bản thân mà còn để con cháu noi theo”, ông Siu Ya tâm sự.

xoa-mu-chu.jpg
Lớp học xóa mù chữ tại Trường Tiểu học Ngô Quyền (làng Lang, phường Hội Phú). Ảnh: Hà Duy

Tại lớp xóa mù chữ ở Trường Tiểu học Ngô Quyền (làng Lang, phường Hội Phú), hình ảnh bà H’Chan (56 tuổi) và cháu ngoại H’Như cùng ngồi học cạnh nhau khiến nhiều người xúc động. Bà H’Chan kể, bố của H’Như bỏ nhà đi từ lâu, mẹ cháu đi bước nữa nên 2 bà cháu nương tựa vào nhau. Không có điều kiện cho cháu đến trường, khi làng mở lớp xóa mù chữ, bà đưa H’Như theo với ước mong đơn giản: “Cháu biết chữ để sau này đỡ khổ như tôi”.

giao-duc.jpg
Bà H’Chan và cháu ngoại H’Như (làng Lang, phường Hội Phú) chăm chỉ đến lớp mỗi tối. Ảnh: Hà Duy

Những câu chuyện như vậy xuất hiện ở hầu hết các lớp xóa mù chữ tại khu vực phía Tây tỉnh. Cô Nguyễn Thị Ánh Dương, giáo viên Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (làng Nẻh), cho biết: “Học viên thuộc nhiều độ tuổi, nhiều nhất là từ 30 - 60 tuổi và chủ yếu là người dân tộc thiểu số nên việc tiếp thu kiến thức có sự chênh lệch. Nhưng điều khiến giáo viên chúng tôi xúc động là ai cũng nỗ lực, muốn sớm biết chữ để tự tin hơn trong cuộc sống”.

Lớp xóa mù chữ được tổ chức 5 buổi/tuần, đến vụ mùa thu hoạch thì điều chỉnh lịch học cho phù hợp từ 2 - 3 buổi/tuần. Các tổ chức hội, đoàn thể và nhà hảo tâm đã đồng hành bằng cách hỗ trợ vở, bút, phấn, thậm chí tới từng nhà vận động người dân đến lớp. Những nỗ lực ấy đã mang lại kết quả rõ rệt. Sau mỗi khóa học, phần lớn học viên đều biết đọc, biết viết, biết tính toán cơ bản. Điều thay đổi không chỉ là khả năng nhận thức mà còn là sự tự tin trong cuộc sống.

Đẩy mạnh phong trào “toàn dân học tập”

Theo Sở GD&ĐT, khu vực phía Tây tỉnh hiện còn khoảng 60.000 người trong độ tuổi 15 - 60 chưa biết chữ, chiếm 5,6% dân số. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, đến nay, khu vực phía Tây tỉnh đã mở được 735 lớp xóa mù chữ cho khoảng 23.500 người và được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 vào năm 2024.

hoc-chu.jpg
Mặc dù tuổi cao nhưng những người vẫn chăm chỉ đến lớp học xóa mù chữ. Ảnh: Hà Duy

Ông Siu Luynh, Bí thư Đảng ủy xã Ia Dơk, cho biết địa phương luôn xây dựng kế hoạch xóa mù chữ sát thực tế, huy động già làng, trưởng thôn và người có uy tín vận động bà con đi học. “Nhiều gia đình có 3 thế hệ cùng đến lớp. Đó là tín hiệu rất đáng mừng đối với công tác nâng cao dân trí”, ông Siu Luynh nói.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, cho hay giai đoạn 2025-2026, tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu trọng tâm là phát huy phong trào “Toàn dân học tập, toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục”, mở rộng cơ hội học tập suốt đời cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Kế hoạch số 49/KH-UBND của UBND tỉnh về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tỉnh phấn đấu năm 2025 có 17 xã, phường đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; 118 xã, phường đạt chuẩn phổ cập mức độ 3; toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập mức độ 2.

Ở bậc THCS, mục tiêu là có 9 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 1; 90 xã, phường đạt chuẩn mức độ 2; 36 xã, phường đạt chuẩn mức độ 3. Trong xóa mù chữ, tỉnh phấn đấu có 4 xã, phường đạt chuẩn mức độ 1; 131 xã, phường đạt chuẩn mức độ 2; toàn tỉnh đạt chuẩn mức độ 1.

Để đạt mục tiêu, Sở GD&ĐT phối hợp các đơn vị tăng cường kiểm tra, thống kê người mù chữ; các xã, phường chủ động tổ chức lớp bổ túc, huy động thanh thiếu niên bỏ học trở lại lớp. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trong triển khai công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, bảo đảm kết quả bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng, tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em gái.

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

(GLO)- Rời quê nhà ở miền Bắc vào Gia Lai lập nghiệp, nhiều hộ dân vẫn bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống của cha ông. Các sản phẩm của họ mang đậm hồn quê, dần tạo dựng thương hiệu, góp thêm sắc màu ẩm thực trên quê hương thứ hai.

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Người dân quyết tâm xây dựng khu dân cư xanh-sạch-đẹp.

Chư Păh nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

(GLO)- Cùng với việc triển khai đồng bộ các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Chư Păh xác định tiêu chí môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc.

Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

(GLO)- Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính hết tháng 11, cả nước ghi nhận trên 177,8 triệu lượt khám-chữa bệnh BHYT, tăng gần 10,3 triệu lượt (hơn 6%) so với cùng kỳ năm 2024. Số chi thanh toán từ đó cũng tăng 16%, tỷ lệ sử dụng dự toán quỹ khám-chữa bệnh BHYT của cả nước là 100,1%.

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

(GLO)- Gia Lai có địa bàn rộng, dân cư phân tán, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 23% với 47 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc sở hữu đời sống văn hóa riêng phong phú. Ðiều này đặt ra yêu cầu phải tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc, vừa bảo đảm an sinh vừa củng cố khối đại đoàn kết.

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-12, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cùng đi có Đại tá Phạm Văn Đạt-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

(GLO)- Xuất phát từ thực tế nhiều người Bahnar tại các làng ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) chưa biết chữ, gặp khó khăn trong giao tiếp và thực hiện thủ tục hành chính, từ tháng 12-2023 đến nay, Công an xã Hra đã khởi xướng và duy trì mô hình lớp học tình thương, thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Tổ tự quản tuần tra để đảm bảo ANTT.

Chung tay bảo vệ cà phê mùa thu hoạch

(GLO)- Mùa cà phê chín rộ ở vùng cao nguyên Gia Lai thường đi kèm nỗi lo mất trộm của người trồng. Để bảo vệ thành quả lao động, người dân và các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm bảo vệ tài sản.

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Những người khuyết tật giàu nghị lực

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

null