Bi hài chuyện trọng tài V-League

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Di chuyển thiếu hợp lý, nhận định không chuẩn xác, bỏ qua tình huống phạm lỗi nghiêm trọng, không dũng cảm rút thẻ đỏ. Đó là một số sai sót nổi cộm của trọng tài trong mấy vòng đấu vừa qua tại V-League 2021.

Trọng tài Vũ Nguyên Vũ định phạt thẻ vàng đối với Hoàng Thịnh. ẢNH: KHẢ HÒA
Trọng tài Vũ Nguyên Vũ định phạt thẻ vàng đối với Hoàng Thịnh. ẢNH: KHẢ HÒA
Nếu Ban Trọng tài (TT) Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và Ban điều hành giải không uốn nắn kịp thời, giải đấu lớn nhất VN (V-League) sẽ chịu hệ lụy lớn.
Nghe rõ tiếng xương gãy mà định chỉ phạt thẻ vàng
Vòng 5 V-League cách đây hơn 1 tuần xảy ra một sự cố nghiêm trọng trên sân Thống Nhất. Sau pha vào bóng vô cùng nguy hiểm của Ngô Hoàng Thịnh (đội TP.HCM), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC) đã dính chấn thương nặng, phải mổ và đành chia tay bóng đá trong ít nhất 6 tháng.
Điều đáng chú ý là sau trận đấu này, TT Vũ Nguyên Vũ đã cho biết: “Tôi quan sát rất kỹ, Hùng Dũng chuyền bóng bằng chân trái, giữ trụ bằng chân phải. Thịnh lao vào quá nhanh và xảy ra sự việc đáng tiếc, lúc đó dù cầu trường rất ồn nhưng tôi nghe rõ tiếng xương gãy, người nổi gai luôn!”. TT Vũ chứng kiến rõ toàn bộ sự việc (thậm chí còn nghe thấy tiếng xương gãy) nhưng ngay khi tình huống xảy ra, TT lại chỉ cầm trên tay thẻ vàng. Nếu không được TT bàn và sự nhắc nhở của các cầu thủ Hà Nội FC, có lẽ TT Vũ đã giơ thẻ vàng phạt Hoàng Thịnh, chứ không phải thẻ đỏ như quyết định cuối cùng của TT này. Phương pháp của TT Vũ là hoàn toàn sai mà theo ý kiến của một cựu giám sát TT: “TT chỉ nên rút thẻ và quyết định thẻ màu gì sau khi nhận định cầu thủ phạm lỗi ở mức độ nào và cầu thủ bị phạm lỗi bị ảnh hưởng ở mức độ nào. TT Vũ đã vội vàng, hấp tấp cầm thẻ vàng trên tay khi chưa xem xét lại tình huống. TT Vũ được danh hiệu Còi bạc mùa 2020 mà phương pháp không đúng chuẩn. Cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc”.
Sang đến vòng 6, một TT khác cũng thiếu bản lĩnh khi đưa ra quyết định về thẻ. Ở trận đấu trên sân Thanh Hóa, cầu thủ Hoàng Vũ Samson đã đạp cực mạnh vào người thủ môn Tuấn Mạnh của đội Đà Nẵng (clip chiếu rất rõ hành vi phi thể thao này) nhưng TT Vũ Phúc Hoan đã không dám rút thẻ đỏ mà chỉ là thẻ vàng. Chưa hết, đến khoảng giữa hiệp 2, Hoàng Vũ Samson lại dùng tiểu xảo, huých cùi chỏ vào mặt hậu vệ đội khách nhưng TT Hoan cũng không dám cho thẻ vàng thứ 2.

Pha bóng Phan Thế Hưng (giữa) gây nguy hiểm cho cầu thủ đội bạn ẢNH: CẮT CLIP
Pha bóng Phan Thế Hưng (giữa) gây nguy hiểm cho cầu thủ đội bạn ẢNH: CẮT CLIP
Phạm lỗi thô bạo còn hơn Hoàng Thịnh nhưng không bị thẻ đỏ
Nổi cộm nhất ở vòng 6 chính là việc bỏ quên thẻ đỏ của TT Nguyễn Ngọc Châu đối với cầu thủ Phan Thế Hưng (đội Nam Định) dù anh này có hành vi vào bóng thô bạo với cầu thủ Công Thành (Sài Gòn FC). Theo đánh giá của Ban điều hành giải thuộc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF), mức độ phạm lỗi của Thế Hưng còn nguy hiểm hơn cả tình huống vào bóng ác ý của Hoàng Thịnh với Hùng Dũng.
Một lãnh đạo Ban điều hành giải thuộc Công ty VPF cho hay: “Chúng tôi tiếp tục yêu cầu Ban TT VFF phối hợp chặt chẽ hơn nữa với VPF trong công tác phân công, chỉ định các TT, trợ lý TT tại các trận đấu. Cần bổ nhiệm TT đúng năng lực và phù hợp với tính chất trận đấu theo đúng quy định, giám sát chặt chẽ công tác TT tại mùa giải, kịp thời rút kinh nghiệm cho lực lượng TT, hạn chế tối đa sai sót khi điều hành trận đấu. Ngay sau khi kết thúc giai đoạn 1 V-League 2021 dự kiến vào ngày 9.5, chúng tôi kết hợp với Ban TT tiến hành khóa tập huấn giữa mùa. Các nội dung quan trọng cần được nhấn mạnh tại khóa tập huấn TT là phương pháp TT, cách di chuyển - nhận định lỗi, trau dồi nghiệp vụ, bản lĩnh TT trước những pha bóng nhạy cảm. Bóng đá VN có hạn chế và triệt tiêu được vấn nạn bạo lực hay không, nhờ một phần lớn vào công tác TT”.
Một quan chức VFF cho biết: “Trước tình trạng bạo lực sân cỏ tại V-League, gây nhức nhối trong dư luận, để lại hậu quả nặng nề không chỉ cho cầu thủ, CLB; VFF đã phải có công văn chỉ đạo hết sức cụ thể. Trong đó, VFF yêu cầu Ban Kỷ luật VFF xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm mang tính răn đe để giảm các hành vi bạo lực, phạm lỗi nghiêm trọng. VFF cũng yêu cầu lực lượng TT phải nâng cao tinh thần trách nhiệm; phát huy tối đa khả năng chuyên môn điều hành trận đấu trung thực, khách quan, vô tư; kiên quyết, nghiêm khắc xử lý các hành vi phi thể thao, phạm lỗi nghiêm trọng; tránh bỏ sót lỗi, qua đó góp phần tạo ý thức, thói quen cho các cầu thủ thi đấu một cách chuyên nghiệp và đúng luật. Tuy nhiên, ở vòng 6 V-League, một số TT lại không hoàn thành tốt công việc của mình. Dẫn đến một vài sai sót nghiêm trọng không được xử lý tại chỗ và Ban điều hành giải đã có công văn gửi sang VFF, đề nghị Ban Kỷ luật có hình thức xử lý nghiêm với cầu thủ Hoàng Vũ Samson và Phan Thế Hưng”.
Theo Nhật Duy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chư Sê nở rộ phong trào pickleball

Chư Sê nở rộ phong trào pickleball

(GLO)- Cùng với trào lưu chung, pickleball đang là môn thể thao rất được ưa chuộng tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Địa phương này có số lượng người chơi đông đảo nhất với chất lượng chuyên môn được đánh giá khá cao.

Tennis là một trong những môn thể thao bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự phát triển của pickleball. Ảnh: L.V.N

Pickleball “lấn sân” tennis

(GLO)- Pickleball đang có sự phát triển mạnh mẽ trong cả nước và Gia Lai cũng không ngoài cuộc. Môn thể thao mới này thậm chí còn “lấn sân” những môn thể thao truyền thống, đặc biệt là tennis.

Cung đường chạy của giải đi qua các thắng cảnh đẹp của Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Gia Lai City Trail 2024: Thêm trải nghiệm, tăng sự hấp dẫn

(GLO)-Cuối tuần này, phố núi Pleiku lại sôi động với Giải chạy Gia Lai City Trail 2024-Giấc mơ đại ngàn. Với khoảng 6.800 vận động viên (VĐV) trong và ngoài nước tham dự, lại có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm đi kèm, giải chạy này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và để lại ấn tượng đẹp trong lòng mỗi người.

U80 vẫn đam mê chạy bộ

U80 vẫn đam mê chạy bộ

(GLO)- Dù tuổi cao nhưng vợ chồng ông Lê Đình Quốc (SN 1950, tổ 7, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) và bà Lê Thị Thu (SN 1952) vẫn tham gia đều đặn các giải chạy bộ trong và ngoài tỉnh. Sức khỏe và nghị lực của cặp runner U80 này khiến nhiều người thán phục.

“Chinh phục đỉnh Pờ Yầu”: Hứa hẹn những màn tranh tài hấp dẫn

“Chinh phục đỉnh Pờ Yầu”: Hứa hẹn những màn tranh tài hấp dẫn

(GLO)- Sau 2 lần tổ chức, Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu” đã tạo nên thương hiệu trong làng việt dã. Cuối tuần này, 550 vận động viên (VĐV) sẽ tiếp tục chinh phục cung đường lên đỉnh Pờ Yầu (làng Pờ Yầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai). Giải chạy hứa hẹn những màn tranh tài hấp dẫn.