Ayun Pa chú trọng thực hiện mục tiêu bình đẳng giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Qua 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới, cấp ủy, chính quyền thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ phát huy quyền làm chủ và bình đẳng trên mọi lĩnh vực đời sống.

Chị Ksor Huế-Chi hội phó Chi hội Phụ nữ buôn Phu Ama Nher 2 (xã Ia Rtô) là điển hình về vượt khó, vươn lên làm giàu. Năm 2017, chị Huế được tạo điều kiện vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để mua 5 con heo rừng lai về nuôi. Nhờ được chăm sóc tốt, sau hơn 1 năm, đàn heo đã tăng lên 38 con. Dồn hết số tiền tích góp được, chị vay thêm 20 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ để đầu tư trồng hơn 1 ha điều, mua 4 con bò, nuôi thêm gà, vịt, ngan, ngỗng và trồng 1 sào chuối. Hiện tại, mô hình kinh tế tổng hợp mang lại cho gia đình chị thu nhập khoảng 150 triệu đồng/năm.

 Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Ayun Pa tổ chức truyền thông về bình đẳng giới, phòng-chống bạo lực gia đình cho hội viên phụ nữ xã Ia Rtô. Ảnh: Vũ Chi
Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Ayun Pa tổ chức truyền thông về bình đẳng giới, phòng-chống bạo lực gia đình cho hội viên phụ nữ xã Ia Rtô. Ảnh: Vũ Chi


Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Huế còn nhiệt tình tham gia công tác Hội. Năm 2021, chị được hội viên tín nhiệm bầu làm Chi hội phó Chi hội Phụ nữ buôn Phu Ama Nher 2. Với vai trò mới, chị tích cực tuyên truyền, vận động chị em xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, giúp đỡ hội viên khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cho chị em học tập. “Trước đây, phụ nữ Jrai rất ít khi tham gia các hoạt động xã hội. Bây giờ thì khác rồi, chị em mạnh dạn tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương. Tôi luôn động viên chị em tham gia các câu lạc bộ do Hội tổ chức để phát huy quyền làm chủ, có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, phát triển kinh tế gia đình”-chị Huế tâm sự.

Trong khi đó, là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp thị xã Ayun Pa, chị Nguyễn Thị Mỹ Hương cùng thành viên Câu lạc bộ nỗ lực tìm kiếm việc làm cho chị em và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo như: nấu cơm hỗ trợ các bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế thị xã 2 lần/tháng, thành lập tủ bánh mì miễn phí, hỗ trợ tiền ăn cho các em học sinh dân tộc thiểu số Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Ia Tul, huyện Ia Pa); tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương” trao quà cho hội viên phụ nữ nghèo tại các xã, phường…

Về kết quả thi hành Luật Bình đẳng giới, ông Võ Văn Tùng-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã-đánh giá: 15 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã luôn quan tâm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, tạo điều kiện cho cả nam và nữ phát huy quyền làm chủ và bình đẳng trên mọi lĩnh vực đời sống. Nhờ đó, công tác bình đẳng giới đã thu được những kết quả đáng khích lệ.

Theo đó, nhiều cán bộ nữ được đề bạt vào các chức danh chủ chốt; tỷ lệ nữ được kết nạp vào Đảng hàng năm đều tăng; cán bộ nữ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước. Trong đó, phụ nữ tham gia cấp ủy xã, phường chiếm 35,97%, phụ nữ là bí thư chiếm 50%, phó bí thư chiếm 75%; phụ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã chiếm 31,25%; phụ nữ là đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025 có 1 người, cấp thị xã 11 người, cấp xã 64 người. Các chị đã có những đóng góp tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạch định chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.     

Bà Phan Thị Kiều Lương-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã-cho biết: Thông qua các cuộc vận động và phong trào thi đua, chị em phụ nữ đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình. Trong lĩnh vực giáo dục, chị em không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, góp phần thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong 5 năm (2016-2021), toàn thị xã có 228 nữ chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 25 chị đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 167 chị đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thị xã. Công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản được quan tâm đầy đủ. Trong gia đình, các chị là những người mẹ, người vợ, người con đảm đang, hiếu thảo, là điểm tựa tinh thần cùng các thành viên xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam.  

“Tuy nhiên, đời sống người dân nói chung, phụ nữ nói riêng còn gặp không ít khó khăn, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn diễn ra; đa số phụ nữ nông thôn còn hạn chế về trình độ học vấn cũng như khả năng tiếp cận khoa học kỹ thuật hiện đại. Do đó, vấn đề nâng cao mức sống, nhận thức, tạo điều kiện cho chị em vươn lên thoát nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, các ngành nhằm thực hiện bình đẳng giới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương”-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã nhấn mạnh.

 

 VŨ CHI

 

Có thể bạn quan tâm

Tấm lòng dũng cảm của “rái cá Trà Đa”

Tấm lòng dũng cảm của “rái cá Trà Đa”

(GLO)- Từ lâu, anh Trần Văn Hiền (SN 1985, trú tổ 16, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) được người dân trong vùng gọi với cái tên trìu mến là “rái cá Trà Đa”. Nhờ thành thạo với con nước, anh đã nhiều lần dũng cảm cứu sống người dân gặp nạn khỏi lưỡi hái tử thần.

Sau gần 7 năm phát sinh khiếu nại, toàn bộ 295 hộ dân đã ký hợp đồng giao nhận khoán với doanh nghiệp.

Việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai: Chấm dứt khiếu nại kéo dài gần 7 năm

(GLO)- Chiều 27-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế chủ trì buổi làm việc với UBND xã Chư Sê và Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai để đánh giá kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại của các hộ dân nhận khoán phát sinh sau quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

cuu-chien-binh-gia-lai-tri-an-dong-doi-nam-xuong

Trở về nơi đồng đội nằm lại

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 26-7, tại Bia tưởng niệm nơi thành lập Trung đoàn 93 thuộc thôn Nam Xuân (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), Hội Cựu chiến binh Tỉnh đội Bình Định những năm chống Mỹ đã dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

Xã Gào trồng 400 cây xanh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Xã Gào trồng 400 cây xanh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(GLO)- Sáng 25-7, UBND xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 tại sân bóng hồ cạn và khu đất công ích cộng đồng làng D, thu hút hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân tham gia.

null