An lành, mạnh khỏe: Lời chúc chân thành, thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tôi dám cam đoan rằng, trong những câu chúc năm mới Tân Sửu xuất hiện trên báo chí, mạng xã hội hay trong thực tế giao tiếp con người, 2 từ an lành, mạnh khỏe có tần suất xuất hiện nhiều nhất.  

Vì sao thì hẳn ai cũng hiểu. Vì đã 2 cái Tết Covid-19 làm đảo lộn tất cả, làm ai cũng lo lắng, sợ sệt; sức khỏe, việc làm, thu nhập, cái gì cũng ảnh hưởng. Nên mong dịch sớm được đẩy lùi, cuộc sống trở lại bình thường, mọi người, mọi nhà bình an, mạnh khỏe hiển nhiên là lời chúc chân thành, thiết thực, là mong ước lớn nhất vào lúc này, Tết này.

Kể từ khi xuất hiện, Covid-19 đã khiến toàn cầu phải vất vả chống chọi. Cả những nước được coi là giàu có, văn minh, y học tiên tiến cũng lao đao khốn khổ. Hàng trăm triệu người mắc bệnh, hàng triệu người đã chết, và giờ khi đã có vắc xin thì nguy hiểm chưa thôi rình rập. Nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng âm, nhiều ngành kinh tế bị kéo lùi đến vài ba chục năm, thiệt hại không sao tính xuể.

 Xe tiêu tẩy Sanifet phun khử khuẩn mặt trước Sân bay Pleiku. Ảnh: Nguyễn Anh Sơn
Xe tiêu tẩy Sanifet của Quân đoàn 3 phun khử khuẩn mặt trước Cảng Hàng không Pleiku. Ảnh: Nguyễn Anh Sơn


"Gian nan tỏ mặt anh hùng", giữa bầu trời dịch bệnh xám xịt, Việt Nam đã sáng lên như một điển hình trong cuộc chiến chống Covid-19 thắng lợi, được cộng đồng quốc tế, các tổ chức uy tín thế giới đánh giá là nước thứ 2, thứ 3 trên toàn cầu làm tốt nhất việc này. Thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, kết thúc năm 2020, Việt Nam tăng trưởng 2,98%, vào hàng lớn nhất thế giới. Bình tĩnh, tự tin vận hành đất nước trong điều kiện có dịch, cách làm phù hợp, sáng tạo, độc đáo của Việt Nam làm cả thế giới bất ngờ, thán phục. Chưa bao giờ 2 tiếng Việt Nam trở nên thiêng liêng, thân thương, tự hào và đầy kiêu hãnh như lúc này!

Tuy vậy, với mấy đợt tái phát, Covid-19 cũng đã gây ra cho đất nước ta không ít khó khăn, thử thách, khiến cho nhiều dự kiến và tham vọng chiến lược tầm quốc gia phải thay đổi. Thanh bình, ổn định là điều kiện quý giá để đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp bứt phá nhưng nguồn lực đã phải huy động một tỷ lệ đáng kể cho công tác phòng-chống dịch và an sinh xã hội. Vì dịch, hàng chục ngàn doanh nghiệp đã buộc phải giải thể, phá sản. Vì dịch, hàng trăm ngàn người phải mất việc, lao đao. Vì dịch, cuộc sống của nhiều người bị đảo lộn, thu nhập giảm sút... Không chỉ vậy, năm qua, đất nước ta còn bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề bởi thiên tai bão lũ, rõ ràng khó khăn chồng lên khó khăn.

Gia Lai trong bối cảnh chung cũng không là ngoại lệ và cấp ủy, chính quyền địa phương đã phải nỗ lực rất lớn trong việc kiềm giữ nhịp độ phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, còn hoàn thành rất tốt, rất thành công công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Khó khăn hãy còn, Covid-19 chưa buông tha, nhiệm vụ vì vậy còn rất nặng nề, phức tạp. Chúng ta đã vận hành rất tốt phương châm chiến lược "2 chân": duy trì phát triển kinh tế gắn với phòng-chống dịch hiệu quả. Tùy tình hình mà có chủ trương và chính sách phù hợp cho phương châm và mục tiêu này, chứ không vì chống dịch mà để sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động khác bị đình trệ. Trong thời điểm này, chúng ta vẫn đảm bảo các hoạt động nơi có dịch diễn ra bình thường, không bị nhiều xáo trộn. Những bài học kinh nghiệm quý từ những lần chống dịch trước của đất nước, của bạn bè có tác dụng và ý nghĩa rất lớn để chúng ta vững tin công cuộc phòng-chống dịch sớm thắng lợi.

Đã có vắc xin nhưng Covid-19 lại tiếp tục biến thể và lan rộng, công tác phòng-chống còn nhiều kẽ hở cả với ngành chức năng và trong ý thức mỗi người dân. Do đó, ưu tiên hàng đầu lúc này của thế giới, của chúng ta là tiêu trừ cho được dịch bệnh. Không chỉ dịp Tết cần hạn chế đi lại, tập trung đông người, thực hiện nghiêm thông điệp 5K mà sau Tết, mỗi người cũng sẵn sàng tâm thế sinh hoạt, làm việc trong điều kiện còn dịch, có dịch. Mỗi người bằng ý thức và hành động trách nhiệm của mình sẽ góp phần vào thắng lợi của cuộc chiến chống Covid-19. Đó còn là cách thiết thực và hiệu quả ủng hộ Chính phủ, địa phương, ngành chức năng để sớm loại bỏ dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Vâng, hạnh phúc cho mỗi người, mỗi nhà, cho đất nước lúc này không gì khác là được an toàn, an lành, mạnh khỏe.

Với những lý do đó, tôi cảm giác những câu chúc phát tướng phát tài, công danh lợi lộc, kim tiền rủng rỉnh... không còn xuất hiện dày đặc trên diễn đàn mạng, báo chí và thường nhật ngày Tết mà thay vào đó là những lời chúc nhẹ nhàng, giản dị, gần gũi với mong ước lớn nhất: bình an vô sự.

Rõ ràng cuộc sống luôn vận động với những quy luật và "lý lẽ" riêng, và cái Tết cũng trở nên thú vị ngay từ lời chúc Tết với những điều chỉnh xuất phát từ sâu thẳm mong mỏi lòng người !

 

THẤT SƠN
 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Trao sổ tiết kiệm cho đại diện các cơ quan, đơn vị.

Xã Ân Tường phát động chương trình “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

(GLO)- Nhằm huy động các nguồn lực xã hội bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, sáng 26-5, UBND xã Ân Tường tổ chức lễ phát động tháng cao điểm “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

(GLO)- Nhiều năm qua, các sư cô tại chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã lặng lẽ cưu mang trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn. Họ được ví như những người gieo yêu thương nơi cửa thiền.

Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai 15 điểm “Đổi sách lấy cây” trên toàn quốc

Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai 15 điểm “Đổi sách lấy cây” trên toàn quốc

(GLO)- Ngày 23-5, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phát động chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026. Đây là năm thứ 8 chương trình “Đổi sách lấy cây” được triển khai.

null