Vụ ngộ độc thực phẩm với 131 người mắc tại xã Ia Hiao: Tất cả bệnh nhân đã ổn định sức khỏe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 30-8, Sở Y tế Gia Lai thông tin: Tất cả bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm tại thôn Chrôh Pơnan (xã Ia Hiao) làm 131 người mắc đều đã ổn định sức khỏe, không có trường hợp tử vong.

Theo đó, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại nơi tổ chức tiệc tân gia nhà ông Ksor Đối (thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai). Ngay sau khi nhận được tin báo, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã phối hợp với UBND xã Ia Hiao và Trung tâm Y tế Phú Thiện, Trung tâm Y tế Ayun Pa tổ chức điều tra, xác minh tại địa bàn.

z6961049418760-bd6dc4d0e7444f5dbdf0e3f0320966b0.jpg
Ngay sau khi có thông tin, chiều 29-8, Sở Y tế đã nhanh chóng chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm lập đoàn công tác phối hợp với chính quyền địa phương, Trung tâm Y tế, trạm y tế xã điều tra, xác minh làm rõ. Ảnh: CTV

Cụ thể, vào lúc 11 giờ ngày 28-8, nhà ông Ksor Đối tổ chức tiệc tân gia có ăn uống tại nhà với lượng khách mời 220 người. Gia đình thuê Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền (do bà Nguyễn Thị Hiền, SN 1975 là chủ hộ kinh doanh), địa chỉ thôn Thanh Bình, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai phục vụ món ăn với thực đơn gồm các món: Bánh bao, chả lá, thịt nướng, chả ram; bò nhúng khổ qua; gà quay mật ong; xôi song hỷ; heo xào sả ớt; gỏi bắp bò; lẩu hải sản, bún tươi; sữa chua; bia chai, nước ngọt và đá viên dùng liền.

Sau khi ăn các món trên tại bữa tiệc, một số khách mời còn đem thức ăn dư về cho người nhà cùng ăn. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, một số người ăn xuất hiện các triệu chứng đau bụng, ỉa chảy, buồn nôn, nôn, sốt.

z6961048414149-2f86be69b9a16253a9293ef98f478a7c.jpg
Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm Y tế Ayun Pa, Phú Thiện làm tốt công tác thu dung và điều trị cho người bệnh. Ảnh: CTV

Đến khoảng 16 giờ 25 phút, ngày 29-8, các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Thiện, Trung tâm Y tế Ayun Pa điều trị với các triệu chứng: đau bụng, buồn nôn, nôn, đi cầu phân lỏng nước, đau đầu, sốt, được chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Qua hồi cứu hồ sơ bệnh án tại Trung tâm Y tế Phú Thiện, Trung tâm Y tế Ayun Pa, các bệnh nhân vào viện rải rác, trong đó, người vào viện đầu tiên lúc 16 giờ 25 phút ngày 29-8 với các triệu chứng chính: đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, ỉa chảy; một số ít người bệnh có thêm triệu chứng đau đầu, được chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Tính đến 23 giờ 50 phút, ngày 29-8, Trung tâm Y tế Phú Thiện đã tiếp nhận 58 bệnh nhân và Trung tâm Y tế Ayun Pa đã tiếp nhận 73 bệnh nhân; tổng cộng 131 bệnh nhân và đều có cùng triệu chứng trên.

Do số thực ăn đã dùng hết nên ngành chức năng không lấy được mẫu thực phẩm.

Bác sĩ CKII Lê Quang Hùng-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai-cho biết: Ngay sau khi có thông tin, chiều 29-8, Sở Y tế đã nhanh chóng chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm lập đoàn công tác phối hợp với chính quyền địa phương, Trung tâm Y tế, trạm y tế xã điều tra, xác minh; đồng thời Sở cũng đã chỉ đạo các đơn vị y tế tổ chức tốt công tác thu dung điều trị tại chỗ, đảm bảo thuốc cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Ngoài ra đơn vị y tế cho xe cứu thương xuống tận thôn để đưa người bệnh lên cấp cứu kịp thời; rà soát người có tham gia ăn uống để không bỏ sót bệnh nhân…

z6961049349395-718f9662c1ee278e6783adbe42c4709c.jpg
Đến chiều 30-8, tất cả bệnh nhân đều đã ổn định sức khỏe, không có trường hợp tử vong. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, ngành Y tế tổ chức truyền thông tại chỗ cho gia đình, các bệnh nhân xảy ra ngộ độc về nguy cơ mất an toàn thực phẩm khi sử dụng các thực phẩm chín nhưng để lâu ở nhiệt độ thường, đồng thời hướng dẫn người dân các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm.

“Sáng 30-8, Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam tiếp tục xuống Trung tâm Y tế Phú Thiện và Trung tâm Y tế Ayun Pa để giám sát, chỉ đạo công việc. Ghi nhận đến chiều 30-8, tổng số 131 bệnh nhân đều đã ổn định sức khỏe và tiếp tục được điều trị và theo dõi”-Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng thông tin.

Liên quan vụ việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng đã đề nghị Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống để tiến hành điều tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tổ về dự án Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).

Đảm bảo tính thống nhất, khả thi trong tổ chức thực hiện Luật An ninh mạng

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 31-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia thảo luận ở tổ về dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

null