Trường vùng sâu, vùng xa ở Gia Lai: Chủ động trong năm học mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm học mới đã bắt đầu. Cũng như những trường tại khu vực trung tâm, các trường học ở vùng sâu, vùng xa đang gấp rút ổn định nền nếp dạy và học để bước vào năm học mới 2019-2020.
Những ngày này, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Ama Trang Lơng (xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) rất háo hức đón chào năm học mới với những kỳ vọng mới. Ngôi trường bán trú đầu tiên trên địa bàn huyện Chư Pưh này được đầu tư xây dựng với tổng diện tích sử dụng hơn 1.000 m2, gồm dãy phòng ở 2 tầng với 20 phòng và khu bếp ăn có diện tích 230 m2; tổng kinh phí xây dựng 7,1 tỷ đồng. Sau hơn 7 tháng khẩn trương thi công, đến nay, công trình đã được đưa vào sử dụng. Thầy Trần Đình Thường-Hiệu trưởng nhà trường-vui mừng chia sẻ: “Đây là năm học đầu tiên trường tổ chức mô hình bán trú. Khu bán trú được đầu tư đồng bộ từ cơ sở vật chất đến đồ dùng, trang-thiết bị, giúp cho 150 em học sinh có chỗ ăn, ở, sinh hoạt thoải mái để yên tâm bám lớp, bám trường. Cơ sở vật chất, trường lớp được đầu tư xây dựng khang trang sẽ là điều kiện tốt để chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học mới”.
 Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) dọn dẹp vệ sinh khu vui chơi cho các cháu. Ảnh: Ngọc Sang
Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) dọn dẹp vệ sinh khu vui chơi cho các cháu. Ảnh: Ngọc Sang
Còn tại xã biên giới Ia Mơr (huyện Chư Prông), mặc cho trời mưa liên tiếp trong những ngày qua, đường sá đi lại hết sức khó khăn nhưng các thầy-cô giáo Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi vẫn thường xuyên bám trường, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới. Thầy Trần Hà Thanh-Phó Hiệu trưởng nhà trường-chia sẻ: Các em học sinh ở đây đã tựu trường được 2 tuần để ôn luyện tiếng Việt. Trước đó, để chuẩn bị cho năm học mới và đón học sinh tựu trường, Ban Giám hiệu nhà trường đã thông báo lịch học cho các trưởng thôn, phụ huynh; phân công giáo viên đến từng làng vận động các em trong độ tuổi đi học đến trường... Đồng thời, tổ chức phân công giáo viên và học sinh dọn vệ sinh khuôn viên trường lớp sạch sẽ; chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa phát cho học sinh thuộc đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách. Đi đôi với công tác vận động học sinh ra lớp, nhà trường cơ bản chuẩn bị đầy đủ trang-thiết bị phục vụ công tác dạy và học. 
Những ngày này, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Đức Cơ cũng đã chuẩn bị xong các điều kiện cần thiết để bước vào năm học mới. Cô Tân Thị Hạp-Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh (xã Ia Kriêng) cho biết: Năm học này, nhà trường đã được UBND huyện đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ, 2 phòng học và các hạng mục phụ với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành việc xây dựng, cán bộ, giáo viên nhà trường đã tập trung dọn vệ sinh khuôn viên trường lớp. Trước đó, giáo viên của trường đã phối hợp với cán bộ thôn làng vận động trẻ đến lớp đạt yêu cầu; riêng tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt trên 97%. Ông Võ Công Dương-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Đức Cơ-thông tin: “Đức Cơ hiện có 3 trường bán trú đều nằm ở vùng sâu, vùng xa. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những ngôi trường này từ cơ sở vật chất cho đến công tác giảng dạy. Phòng đã đề ra nhiều giải pháp cải tiến hình thức tổ chức dạy và học hiệu quả như: xây dựng thư viện thân thiện; xây dựng môi trường tiếng Việt ở mọi lúc, mọi nơi; khảo sát kỹ năng đọc, viết qua từng giai đoạn; phân công giáo viên có trách nhiệm ôn tập, phụ đạo cho học sinh chưa hoàn thành môn Tiếng Việt trong dịp hè. Nhờ vậy, chất lượng tiếng Việt của học sinh dân tộc thiểu số đã có sự chuyển biến tích cực so với những năm học trước”.        
Hình thức tổ chức dạy học đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, sát với từng đối tượng học sinh và thực tiễn đơn vị. Ảnh: Trần Dung
Hình thức tổ chức dạy học đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, sát với từng đối tượng học sinh và thực tiễn đơn vị. Ảnh: Trần Dung
Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2019-2020, ông Nguyễn Văn Long-Phó Giám đốc Sở GD-ĐT-cho hay: Sở đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư cải tạo, sửa chữa nâng cấp cho các trường phổ thông có học sinh bán trú, trường mầm non và các trường đặc biệt khó khăn. Theo đó, năm 2019, ngành GD-ĐT đã triển khai sửa chữa, cải tạo trường lớp và các hạng mục khác với tổng kinh phí hơn 180,9 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành cũng tập trung mua sắm trang-thiết bị dạy học tối thiểu, thiết bị dùng chung, sách cho thư viện, 480 bộ máy vi tính, 3.811 bộ bàn ghế học sinh với tổng kinh phí trên 61 tỷ đồng. 
“Ngay từ đầu năm, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, trong đó chú trọng những chủ trương mới; điều chỉnh nội dung chương trình, dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới phương pháp dạy và học; đổi mới kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh. Qua đó, các trường đã thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch, điều chỉnh nội dung, yêu cầu các môn học, thiết kế bài giảng một cách phù hợp, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, sát với từng đối tượng học sinh và thực tiễn đơn vị”-ông Long nêu rõ.
 TRẦN DUNG - NGỌC SANG

Có thể bạn quan tâm

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

null