Tô thắm hình ảnh "Người chiến sĩ Hải quân"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày qua, đoàn công tác của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) đã có một số hoạt động ý nghĩa, tri ân sâu sắc các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7).
Tri ân và cộng đồng trách nhiệm
Chầm chậm bước vào bên trong Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) dưới sự dìu đỡ của người vợ, ông Phạm Văn Điền-thương binh 85% (tổ 10, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) không giấu được xúc động. Ông kể: Năm 1968, ông rời quê Thái Bình đi làm công nhân cầu đường ở tỉnh Sơn La. Đến năm 1971, ông viết đơn xin nhập ngũ và được biên chế về Đại đội 13 (Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 335 Tây Bắc, Quân đoàn 2). Tháng 3-1972, đơn vị pháo cối của ông tham gia trận đánh ở Cánh đồng Chum (Xiêng Khoảng, Lào) và bị thương nặng khiến 2 mắt bị mù, khắp người nhiều vết sẹo. Tháng 10-1975, ông trở về quê sinh sống và đến năm 1984 thì cùng gia đình vào Gia Lai theo diện kinh tế mới.
Ngồi bên cạnh chồng, bà Phạm Thị Tuynh (SN 1949) trải lòng: “Ông ấy không nhìn thấy đường, các vết thương thường xuyên gây đau nhức nên luôn phải có người kề cận chăm sóc. Được Đảng, Nhà nước quan tâm, vợ chồng tôi có tiền hỗ trợ hàng tháng, cuộc sống cũng bớt khó khăn. Nay được Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn quan tâm, nhận chăm sóc, phụng dưỡng đến cuối đời, vợ chồng tôi rất xúc động. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng sống vui, sống khỏe, động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình cách mạng, tích cực xây dựng quê hương, đất nước”.
Vợ chồng ông Điền ở lễ trao quyết định nhận phụng dưỡng suốt đời các thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng chiều 23-7. Ảnh: Anh Huy
Vợ chồng ông Phạm Văn Điền tại lễ trao quyết định nhận phụng dưỡng suốt đời các thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng. Ảnh: Anh Huy
Ngoài ông Điền, còn có 9 thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng ở các huyện: Ia Grai, Đức Cơ, Kbang, Kông Chro, Chư Prông, Đak Đoa, Ia Pa, Mang Yang được Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nhận phụng dưỡng trong dịp này. Thượng tá Đoàn Văn Uẩn-Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng Công ty-cho biết: “Số tiền phụng dưỡng khoảng 22 triệu đồng/người/năm (1 triệu đồng/người/tháng). Bên cạnh đó, Tổng Công ty còn thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp Tết Nguyên đán, ngày thành lập Tổng Công ty, ngày Thương binh-Liệt sĩ...”.
Trong buổi lễ trao quyết định nhận phụng dưỡng 10 thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng diễn ra tại Hội trường 2-9 vào chiều 23-7, Tổng Công ty còn trao tặng 10 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn tỉnh (5 triệu đồng/suất). Nhìn con gái nhận học bổng, mắt chị Mlang (làng Ar Bờ Tók, xã Đê Ar, huyện Mang Yang) ngấn lệ. 8 tháng trước, chồng chị qua đời vì tai nạn giao thông để lại 2 con nhỏ. Gia tài của 3 mẹ con chỉ có 3 sào đất trồng mì nên cuộc sống thiếu trước hụt sau. “5 triệu đồng là số tiền rất lớn với 3 mẹ con. Trước mắt, mình sẽ dùng tiền này mua quần áo, sách vở cho các con chuẩn bị vào năm học mới. Số còn lại tiết kiệm khi nào cần mới chi tiêu”-chị Mlang bộc bạch.
Tô thắm hình ảnh “Người chiến sĩ Hải quân”
Cùng với nhiệm vụ quân sự-quốc phòng và sản xuất kinh doanh, những năm qua, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn luôn quan tâm, làm tốt công tác dân vận, quân vận, chăm lo gia đình chính sách, người có công ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của đơn vị. 
Đại tá Nguyễn Năng Toàn-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Công ty-thông tin: Từ tháng 10-2014, đơn vị đã thành lập “Quỹ phụng dưỡng suốt đời Mẹ VNAH, thân nhân liệt sĩ”. Đến nay, nguồn quỹ đã vận động được hơn 42 tỷ đồng để phụng dưỡng 400 Mẹ VNAH và thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tại 19 tỉnh, thành phố trên cả nước và hiện 193 người còn sống. Đối với tỉnh Gia Lai, Tổng Công ty đã ký kết với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển đảo hàng năm. Với phương châm gắn bó, nghĩa tình, từ năm 2016, Tổng Công ty đã nhận phụng dưỡng đến cuối đời 11 Mẹ VNAH trên địa bàn tỉnh và hiện còn sống 5 mẹ. “Việc nhận phụng dưỡng các Mẹ VNAH, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng đã kịp thời động viên về tinh thần, giúp cải thiện phần nào đời sống vật chất. Qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng cho người lao động trong Tổng Công ty và tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng Nhân dân”-Đại tá Toàn chia sẻ.
Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thăm, tặng quà Mẹ VNAH Lê Thị Hàng (thị xã An Khê). Ảnh: Anh Huy
Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thăm, tặng quà Mẹ VNAH Lê Thị Hàng (thị xã An Khê). Ảnh: Anh Huy
Trước đó, Tổng Công ty cũng phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã khởi công xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho gia đình ông Bế Ninh Thuận (làng Mông, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) và bà Đinh Thị Pyơi (làng Bờ Ngăl, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang). Anh Triệu Văn Lộc-Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) cho hay: “Để gia đình ông Thuận sớm vào ở trong ngôi nhà mới, chúng tôi huy động đoàn viên, thanh niên phối hợp cùng lực lượng dân quân xã tham gia ngày công lao động đào móng, vận chuyển vật liệu”.
Kế hoạch trong năm 2022 của Tổng Công ty là hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa (80 triệu đồng/nhà). Theo Chủ tịch Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, đây là hoạt động thể hiện tấm lòng, tình cảm, sự tri ân của hơn 800 cán bộ, công nhân viên, người lao động của đơn vị đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đồng thời, đóng góp nguồn lực cùng địa phương chung tay làm tốt công tác quan tâm chăm sóc người có công.
ANH HUY
 

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Thanh niên khuyết tật Gia Lai: Nghị lực viết tiếp ước mơ

Thanh niên khuyết tật với nghị lực viết tiếp ước mơ

(GLO)- Dù mang trong mình khiếm khuyết, mỗi thanh thiếu niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026 được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương đều bền bỉ vươn lên bằng nghị lực và niềm tin. Họ từng bước vượt qua rào cản, chọn sống tích cực, sống có ích, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

null