Tin thế giới sáng 26-8: Nga - Ukraine tiếp tục tấn công gây sức ép lẫn nhau

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ukraine nhận tên lửa Patriot; Nga - Ukraine tiếp tục tấn công gây sức ép lẫn nhau; Mỹ tuyên bố rà phá toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz; Canada áp thuế trả đũa nhắm vào hàng hóa của Mỹ là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 26-8.

Ukraine nhận tên lửa Patriot

Ukraine vừa nhận thêm một lô tên lửa Patriot, nhưng Tổng thống Zelensky cho biết số đạn đánh chặn mới vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phòng không cấp bách của Kiev.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN

Trong cuộc gặp các đại diện truyền thông cùng Tổng thống Estonia Alar Karis ngày 25-8, ông Zelensky cho biết: “Chúng tôi đã nhận được xác nhận về một số hệ thống phòng không Crotale và tên lửa dành cho các hệ thống này. Chúng tôi cũng nhận được tên lửa AIM, loại được sử dụng để đánh chặn tên lửa của đối phương. Và một ít tên lửa Patriot nữa đã được chuyển tới”.

Tổng thống Ukraine không công bố số lượng tên lửa Patriot được bàn giao. Theo ông Zelensky, Ukraine cũng đã nhận được xác nhận từ Anh về việc sản xuất tên lửa tầm xa SCALP.

Ông cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã xác nhận việc “gỡ vướng” đối với tên lửa SCALP cũng như các giấy phép cần thiết để tiến hành sản xuất.

Nga - Ukraine tiếp tục tấn công gây sức ép lẫn nhau

Trong ngày 25-8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng quân sự và hậu cần của Ukraine. Cụ thể, quân đội Nga cho biết đã đánh trúng một tàu chở hàng tiếp tế quân sự tại cảng Pivdennyi ở tỉnh Odessa, miền nam Ukraine, Reuters đưa tin.

Trung tâm thương mại tại thành phố Dnipro, Ukraine hư hại do bị không kích vào ngày 25-8. Ảnh: Reuters

Trung tâm thương mại tại thành phố Dnipro, Ukraine hư hại do bị không kích vào ngày 25-8. Ảnh: Reuters

Trên kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Nga, Moscow nêu thêm các lực lượng nước này đã tập kích các nhà máy công nghiệp quốc phòng, kho đạn dược, cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông, cũng như các địa điểm chuẩn bị phóng tên lửa hành trình tầm xa Flamingo, đồng thời đánh chặn 460 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Ở chiều ngược lại, lực lượng Ukraine cũng đẩy mạnh các chiến dịch tập kích sâu vào các khu vực do Nga kiểm soát. Phía Kyiv tuyên bố trong ngày 24 - 25.8, quân đội đã đánh trúng các hệ thống tác chiến điện tử của Nga tại tỉnh Luhansk và bán đảo Crimea.

Mỹ tuyên bố rà phá toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25-8 tuyên bố toàn bộ thủy lôi tại vùng biển quốc tế thuộc eo biển Hormuz đã được phá hủy hoặc rà phá.

Tổng thống Mỹ đồng thời cảnh báo Iran không được tiếp tục rải thủy lôi tại tuyến hàng hải chiến lược này.

iran-11-1.jpg
Tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Theo Tổng thống Mỹ, Iran đã được thông báo rằng bất kỳ tàu hoặc phương tiện nào tiếp tục rải thủy lôi sẽ ngay lập tức bị phá hủy. Ông Donald Trump khẳng định Mỹ đang thực hiện chính sách “không khoan nhượng” đối với hoạt động rải thủy lôi và cho biết Lực lượng Không gian Mỹ đang theo dõi “từng mét vuông” tại eo biển Hormuz.

Mỹ và Iran đã không tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng quân sự của nhau trong nhiều tuần qua. Tuy nhiên, căng thẳng tại eo biển Hormuz vẫn ở mức cao khi các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tiếp tục xảy ra và hai bên cạnh tranh quyền kiểm soát tuyến hàng hải này.

Canada áp thuế trả đũa nhắm vào hàng hóa của Mỹ

Ngày 25-8, Canada đã công bố các mức thuế trả đũa lần lượt là 15%, 25% và 50% đối với hơn 700 mặt hàng của Mỹ có tổng trị giá khoảng 20 tỷ USD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước đang ngày càng gia tăng.

canada-my-reuters11zon-1787698007400.jpg
Canada và Mỹ áp thuế trả đũa lẫn nhau Ảnh: Reuters

Theo thông cáo từ chính phủ Canada, các mặt hàng chịu thuế 50% bao gồm một số sản phẩm thép và nhôm, đồ nội thất và quần áo. Thiết bị gia dụng, sản phẩm sữa bao gồm phô mai, cá và hải sản, cùng một số sản phẩm phái sinh từ thép và nhôm sẽ chịu mức thuế 25%. Các biện pháp thuế đối ứng hiện hành của Canada đối với ô tô Mỹ sẽ vẫn được giữ nguyên. Dự kiến, các mức thuế mới sẽ có hiệu lực vào ngày 8-9 tới.

Giới chức Canada cho biết mục đích của đợt áp thuế mới không phải là tăng doanh thu, mà là để bảo vệ các công ty Canada và giảm lượng hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Bên cạnh đó, Canada cũng công bố gói hỗ trợ 5,4 tỷ USD dành cho người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi tranh chấp thương mại với Mỹ.

Ấn Độ đẩy mạnh nội địa hóa sản xuất tên lửa

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã thông qua quyết định chuyển giao công nghệ do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) phát triển cho các doanh nghiệp quốc phòng trong nước, qua đó tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất các hệ thống tên lửa thông thường tại quốc gia Nam Á.

an-do-ten-lua-sieu-vuot-am-7505.jpg
Ấn Độ thử nghiệm tên lửa. Ảnh: ANI/TTXVN

Mục đích của động thái trên là nhằm rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu, phát triển và sản xuất quy mô lớn, đồng thời mở rộng sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ấn Độ vào chuỗi cung ứng quốc phòng.

Trong tuyên bố chính thức ra ngày 25-8, Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ quyết định của Bộ trưởng Rajnath Singh nằm trong chiến lược Aatmanirbharta, hướng tới nâng cao năng lực tự chủ quốc phòng và giảm phụ thuộc vào vũ khí nhập khẩu.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ ghi nhận hơn 15.700 mặt hàng quốc phòng đã được nội địa hóa trong 5 năm qua, giúp thay thế lượng hàng nhập khẩu ước tính 914 triệu USD.

Có thể bạn quan tâm

Liên Hợp Quốc thông qua bản đồ thế giới mới

Liên Hợp Quốc thông qua bản đồ thế giới mới

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua một bản đồ thế giới mới, trong đó châu Phi được mô phỏng với kích thước lớn hơn, còn Bắc Mỹ và châu Âu bị thu nhỏ so với hiện tại. Bản đồ này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ Washington.

Bà Duterte phát biểu tại một cuộc họp báo ở Manila hôm 7-2-2025. Ảnh: AP

Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte

(GLO)- Ngày 4-9, Tòa án Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte với 3 cáo buộc “đe dọa nghiêm trọng”, liên quan những phát ngôn của bà về việc sát hại Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., phu nhân của ông và cựu Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez.

Đức bắt đầu sản xuất UAV cho Ukraine

Đức bắt đầu sản xuất UAV cho Ukraine

Báo Handelsblatt (Đức) ngày 3.9 đưa tin hoạt động sản xuất hơn 5.000 máy bay không người lái (UAV) tầm trung và tầm xa cho Ukraine đã được chính thức tiến hành theo thỏa thuận trị giá 300 triệu euro (gần 9.100 tỉ đồng) giữa Đức và Ukraine.

Toàn cảnh phiên làm việc của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 4-9. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Sáng kiến văn hóa của Việt Nam được 103 nước đồng bảo trợ tại Liên hợp quốc

(GLO)- Ngày 4-9, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036”, do Việt Nam đề xuất và thúc đẩy cùng nhóm nòng cốt, gồm Cyprus, Italy, Lào, Qatar và Saint Kitts và Nevis. Nghị quyết nhận được sự đồng bảo trợ của 103 nước.

Tin thế giới tối 3-9: Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16 m

Tin thế giới tối 3-9: Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16 m

(GLO)- Căn cứ UAV Mỹ tại Jordan nghi trúng tên lửa Iran; 40 tàu dầu vượt Hormuz dưới sự hộ tống của Mỹ; Ông Tập Cận Bình nêu 4 điểm về an ninh Trung Đông; Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16m là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Tin thế giới tối 1-9: Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích

Tin thế giới tối 1-9: Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích

(GLO)- Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích; Iran tuyên bố sẵn sàng đáp lại nếu Mỹ thực hiện cam kết; Ukraine cáo buộc Nga tập kích Kiev 6 ngày liên tiếp; Mỹ mời Nga dự hội nghị bộ trưởng G20 là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

null