
Mỹ hạn chế Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa
Bộ Quốc phòng Mỹ từ nhiều tháng nay đã ngăn cản Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.
Bộ Quốc phòng Mỹ từ nhiều tháng nay đã ngăn cản Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.
Theo Kyiv Independent, Thiếu tướng quân đội Đức Christian Freuding tuyên bố đến cuối tháng 7, quân đội Ukraine sẽ được trang bị hàng loạt tên lửa tầm xa đầu tiên do chính nước này sản xuất từ nguồn tài trợ của Berlin.
(GLO)- Tin thế giới ngày 29-5 gồm những nội dung chính sau: Điện Kremlin bác đề xuất của ông Zelensky về cuộc gặp ba bên Ukraine, Mỹ, Nga; Thái Lan và Campuchia lên tiếng sau vụ nổ súng tại biên giới; Tên lửa tầm xa và cuộc chơi mới trên chiến trường Nga-Ukraine…
(GLO)- “Ukraine có thể sử dụng tên lửa ATACMS để tự vệ khi cần thiết", phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng John Kirby nói trong cuộc họp báo ngày 25/11.
(GLO)- Tin thế giới ngày 25-11 gồm những nội dung chính sau: Truyền thông Ukraine tiết lộ số thương vong của lính Triều Tiên ở Nga; Ukraine tuyên bố tập kích tổ hợp S-400 của Nga tại Kursk; Thêm siêu cường “bật đèn xanh” cho Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công Nga;…
(GLO)- Sau Mỹ và Anh, Pháp cũng đã xác nhận cho phép Ukraine có thể sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga nhưng với điều kiện đó là hành động tự vệ.
Tuần qua bắt đầu bằng động thái với mong muốn hoà bình cho Ukraine, kết thúc bằng cuộc tấn công tên lửa Oreshnik mà Nga thông báo cho Mỹ trước 30 phút.
(GLO)- Ngày 21-11, tờ The Kyiv Independent đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã từ chối xác nhận sau khi Ukraine lần đầu tiên phóng tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh chế tạo và cung cấp vào lãnh thổ Nga.
(GLO)- Tin thế giới ngày 21-11 gồm những nội dung sau: Lo ngại Nga không kích, Mỹ và một số nước tạm đóng cửa sứ quán ở Kiev; Ukraine lần đầu bắn tên lửa tầm xa Storm Shadow của Anh vào đất Nga; Israel treo thưởng 5 triệu USD cho mỗi con tin được cứu ở Gaza…
(GLO)- Sau khi tổng thống Biden quyết định cho Kiev sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga, Anh và Pháp cũng liền có động thái tương tự. Một số nguồn tin dự đoán vài ngày tới có thể Ukraine sẽ tiến hành những đợt tấn công đầu tiên vào đối phương với tên lửa có tầm bắn tới 306 km.
(GLO)- Sau khi Mỹ “bật đèn xanh” cho Ukraine dùng vũ khí tầm xa của mình thì Pháp và Anh cũng đã cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa mà 2 nước này đã cung cấp.
(GLO)- Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và các đồng minh ngày 18/11 ( giờ Việt nam) đã phản ứng gay gắt khi chính quyền Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ cung cấp tấn công lãnh thổ Nga.
(GLO)- Ngày 17/11, New York Times đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công bên trong lãnh thổ Nga, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong chính sách của Mỹ.
Quan chức Pháp cho biết nước này đang chuẩn bị một lô tên lửa tầm xa SCALP mới để trang bị cho Ukraine nhằm đối phó với các cuộc tấn công của Nga.
(GLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố quyết định chính thức về việc dỡ bỏ hạn chế trong việc sử dụng tên lửa tầm xa đối với Ukraine trong ngày 26-9. Trong khi đó, Mỹ vẫn giữ quan điểm các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga có thể làm cho xung đột ngày càng leo thang.
Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lắk | 2,000 | |
Lâm Đồng | 2,000 | |
Gia Lai | 2,200 | |
Đắk Nông | 2,000 | |
Giá tiêu | 151,000 | 0 |
USD/VND | 26,166 | 0 |
Theo: | giacaphe.com |