Đồng minh ông Trump tố ông Biden châm ngòi thế chiến thứ 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và các đồng minh ngày 18/11 ( giờ Việt nam) đã phản ứng gay gắt khi chính quyền Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ cung cấp tấn công lãnh thổ Nga.

ong-trump-va-ong-biden-tai-nha-trang-ngay-13-11-anh-afp.jpg
Ông Trump và ông Biden tại Nhà Trắng ngày 13/11. Ảnh: AFP

Ông Trump Jr. thể hiện sự bức xúc trên mạng X: "Có vẻ như tổ hợp công nghiệp quân sự muốn đảm bảo chúng ta sẽ bước vào Thế chiến 3 trước khi cha tôi có cơ hội làm nên hòa bình và cứu mạng người. Họ phải giành được những ngàn tỉ USD đó. Mạng người hả, mặc kệ! Đám người ngu xuẩn đó!".

Tỉ phú Elon Musk, đồng minh thân cận và lớn nhất của ông Trump, bày tỏ thái độ với ông Biden trên bài viết của ông Trump Jr. với vỏn vẹn một chữ: "Đúng".

Nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene cũng chỉ trích mạnh mẽ quyết định của ông Biden trên mạng xã hội X ngày 17/11 rằng "Khi gần kết thúc nhiệm kỳ, Joe Biden đang nỗ lực một cách nguy hiểm để bắt đầu Thế chiến 3 bằng cách cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Mỹ tấn công lãnh thổ Nga”.

Tổng thống đắc cử Trump chưa có ý kiến gì về quyết định của ông Biden.

Vào tháng 9, ông Putin nói rằng lực lượng Ukraine không có khả năng thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài.

“Vấn đề không nằm ở chỗ có cho phép Ukraine tấn công Nga bằng những vũ khí này hay không. Vấn đề là NATO có trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột quân sự hay không” - ông Putin nói.

Tổng thống Nga cảnh báo rằng Moscow sẽ đưa ra “những quyết định phù hợp để ứng phó với các mối đe dọa mà chúng tôi phải đối mặt”.

Vào tháng 6, một cuộc khảo sát do nhóm nghiên cứu Field ở Moskva thực hiện cho thấy khoảng 60% người dân Liên bang Nga lo ngại Thế chiến 3 có thể xảy ra.

Mỹ cũng tỏ ra quan ngại với khả năng thế chiến thứ 3 xảy ra, kể từ vụ tai nạn máy bay trực thăng khiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi thiệt mạng hồi cuối tháng 5.

Khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington không liên quan tới vụ việc. Và bất chấp mối quan hệ căng thẳng, Washington vẫn gửi lời chia buồn chính thức và sẵn sàng hỗ trợ Tehran tìm kiếm chiếc trực thăng gặp nạn.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

(GLO)- Ngày 19-2, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Theo đó, Quốc hội vẫn giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND, trừ một số đơn vị hành chính cụ thể do Quốc hội quyết định.

Vụ đâm xe và lời hứa hẹn của ông Trump tại hội nghị Munich về hòa bình cho Ukraine

Vụ đâm xe và lời hứa hẹn của ông Trump tại hội nghị Munich về hòa bình cho Ukraine

(GLO)- Ngày 14/2, tại thành phố Mumich, Đức đã diễn ra hội nghị an ninh toàn cầu kéo dài trong 3 ngày, với sự tham gia của nhiều nhân vật hàng đầu của các quốc gia trên toàn thế giới. Theo CNN, nhà chức trách Đức đã tăng cường ít nhất 5.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh sự kiện này.