Đồng minh châu Âu ủng hộ Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi Mỹ “bật đèn xanh” cho Ukraine dùng vũ khí tầm xa của mình thì Pháp và Anh cũng đã cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa mà 2 nước này đã cung cấp.

Động thái này khẳng định sự ủng hộ của các đồng minh châu Âu đối với Kiev trong cuộc xung đột đang diễn ra.

mot-he-thong-atacms-do-my-san-xuat-dien-tap-khai-hoa-anh-afp.jpg
Một hệ thống ATACMS do Mỹ sản xuất diễn tập khai hỏa. Ảnh AFP

Như vậy, lực lượng vũ trang Ukraine hiện có thể tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga không chỉ bằng tên lửa ATACMS của Mỹ mà còn bằng SCALP và Storm Shadow của Pháp và Anh.

Trước đó, truyền thông phương Tây đưa tin chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Trong nhiều tháng trước, Ukraine đã yêu cầu Mỹ cho phép điều này, tuy nhiên, Mỹ luôn giữ lập trường thận trọng. Nhưng đến nay, chỉ 2 tháng trước khi ông Donald Trump nhậm chức, Tổng thống Biden đã quyết định ủng hộ yêu cầu của Ukraine.

Tờ The New York Times thông tin: “Quyết định của ông Biden là một thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ”. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết, họ không mong đợi rằng, bước đi này sẽ “thay đổi cơ bản tiến trình của cuộc chiến”-tờ báo cho hay.

Trong khi đó, Pháp và Anh tin rằng, việc sử dụng các loại vũ khí như trên là hợp lý từ góc độ quân sự. Mục tiêu chính, theo các nguồn tin, là các cơ sở chiến lược và cơ sở hạ tầng hỗ trợ hoạt động quân sự của Nga. Ngoài ra, các đồng minh nhấn mạnh, các cuộc tấn công phải được giới hạn nghiêm ngặt vào các mục tiêu quân sự và không ảnh hưởng đến các đối tượng dân sự.

Theo các nguồn tin cho biết, Ukraine dự kiến sẽ tiến hành các cuộc tấn công tầm xa đầu tiên trong vài ngày tới.

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null