Tin thế giới sáng 20-6: Ukraine tấn công kho chứa khí đốt của Nga ở Crimea

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tổng thống Trump yêu cầu Iran ký thỏa thuận trong vòng 60 ngày; Iran bác bỏ tin đóng cửa eo biển Hormuz; Ukraine tấn công kho chứa khí đốt của Nga ở Crimea; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 20-6.

Tổng thống Trump yêu cầu Iran ký thỏa thuận trong vòng 60 ngày

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Iran phải đạt được thỏa thuận cuối cùng với Mỹ trong vòng 60 ngày, nếu không, Washington sẽ khiến Tehran “không vui”.

trumpafp0911zon-1781908687970.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Phát biểu hôm 19-6 tại một buổi lễ đánh dấu sự ra mắt của chuyên cơ Không lực Một mới do Qatar tặng để thay thế máy bay phục vụ việc đưa đón các tổng thống Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận với Tehran vẫn có khả năng đạt được nhưng nhấn mạnh rằng thời gian là có hạn.

“Trong vòng 60 ngày, chúng ta phải đạt được một thỏa thuận, nếu không chúng tôi sẽ làm những điều khiến họ không vui đâu”, ông Trump nói, cho biết thêm rằng ông không kỳ vọng mọi chuyện sẽ phải đi đến giai đoạn đó.

Ông cũng liên hệ bất kỳ sự leo thang nào trong tương lai với an ninh của hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz: “Hãy nhớ rằng, nếu chúng tôi làm điều đó, thì đột nhiên bạn sẽ không còn thấy dầu chảy ra từ eo biển Hormuz nữa, bởi vì những người sở hữu những con tàu trị giá hàng tỷ USD không hề thích tên lửa bay trên đầu họ, cũng không hề thích thủy lôi rải khắp mặt nước”.

Mỹ và Iran đầu tuần này xác nhận đã ký kết trực tuyến Bản ghi nhớ hiểu biết (MOU) nhằm chấm dứt xung đột. Sau khi ký kết, hai bên có 60 ngày để đàm phán các vấn đề còn tồn đọng nhằm đi đến thỏa thuận cuối cùng.

Phái đoàn của hai nước dự định đàm phán ở Thụy Sĩ vào ngày 19-6, nhưng kế hoạch đã bị hoãn lại.

Iran bác bỏ tin đóng cửa eo biển Hormuz

Giới chức Iran hôm 19-6 đã lên tiếng khẳng định cam kết tuân thủ thỏa thuận sơ bộ vừa đạt được với Mỹ. Theo đó, Tehran gián tiếp bác bỏ thông tin đóng cửa trở lại eo biển Hormuz, hay từ bỏ tiến trình đàm phán đã thống nhất với Washington.

2026-06-18t123419z-1504268768-rc2cwlacqmtz-rtrmadp-3-iran-crisis-rs.jpg
Các tàu thuyền trên eo biển Hormuz, gần khu vực Bandar Abbas của Iran. Ảnh: Reuters

Thông báo chính thức chiều 19-6 của Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, các bước chuẩn bị cho đối thoại với Mỹ đang được khẩn trương tiến hành và đàm phán có thể diễn ra trong những ngày tới. Ông Esmaeil Baqaei - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh thành bại của các cuộc đàm phán tới đây, phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu và sự thực thi liên tục các điều khoản của thỏa thuận sơ bộ.

Cùng ngày, Cơ quan Quản lý hàng hải Iran thông báo các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz, cần đưa ra đề nghị trước 48 giờ. Việc làm này nhằm tránh sự ùn tắc tại eo Hormuz theo cả hai hướng, đảm bảo lưu thông thông suốt của tuyến vận tải.

Cùng với đó, Tehran cũng cảnh báo rằng Washington phải chịu trách nhiệm về sự vi phạm ngừng bắn nghiêm trọng của Israel ở mặt trận Liban.

Ukraine tấn công kho chứa khí đốt của Nga ở Crimea

Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine rạng sáng nay (20-6) đã tấn công kho chứa khí đốt ngầm Hlibivka ở phía tây bán đảo Crimea.

Chỉ huy USF Robert Brovdi đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh lữ đoàn 414 thuộc USF tấn công cơ sở năng lượng trên. Ông Brovdi cho biết thêm radar phòng không và một đầu máy xe lửa trên bán đảo Crimea cũng là mục tiêu tấn công của UAV Ukraine trong suốt cả ngày.

UAV Ukraine tấn công các mục tiêu của Nga. Video: Kyiv Independent

Kênh truyền thông Wind Telegram cho biết sau vụ tấn công trên, nhiều vụ nổ khác cũng vang lên. Một đám cháy đã bùng lên từ khu vực nhà máy nhiệt điện Tavriiska ở thành phố Simferopol giữa lúc Nga kích hoạt hệ thống phòng không.

Crimea đã trở thành mục tiêu chính trong chiến dịch "tấn công tầm trung" của quân Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedoov ngày 17-6 phát biểu rằng chiến dịch tấn công bằng UAV của Ukraine đang biến Crimea "thành một hòn đảo" khi quân đội nước này cố gắng cô lập bán đảo khỏi Nga bằng các cuộc tập kích vào chuỗi cung ứng.

Hàn Quốc xác nhận không còn kênh liên lạc với Triều Tiên

ljm-190626.jpg
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 19-6 cho biết toàn bộ các kênh liên lạc chính thức giữa nước này và Triều Tiên hiện đã bị cắt đứt, phản ánh tình trạng bế tắc kéo dài trong quan hệ liên Triều.

Phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức tại Phủ Tổng thống về kết quả Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và các chuyến thăm của ông tới một số quốc gia châu Âu, Tổng thống Lee Jae Myung xác nhận các đường dây nóng khẩn cấp giữa hai miền Triều Tiên cũng như các kênh liên lạc khác đều không còn hoạt động.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc thừa nhận tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện "không mấy khả quan" và các vụ va chạm quy mô nhỏ vẫn thỉnh thoảng xảy ra dọc khu vực biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác

Tin thế giới sáng 30-7: Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác

(GLO)- Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác; Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đáp trả "rất mạnh" sau khi UAV tấn công tàu chở LNG của Mỹ; Cơ sở khí đốt của Ai Cập bị cháy, nghi do bị UAV tập kích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-7. 

Tổng thống Trump: Mỹ đủ vũ khí cho chiến sự với Iran

Tổng thống Trump: Mỹ đủ vũ khí cho chiến sự với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định quân đội nước này vẫn có đủ năng lực và đạn dược để duy trì chiến dịch quân sự tại Iran, song thừa nhận Washington cần bổ sung thêm các loại vũ khí hiện đại, trong bối cảnh xung đột kéo dài làm tiêu hao một phần kho dự trữ.

Iran chặn 6 tàu tại eo biển Hormuz

Tin thế giới tối 27-7: Iran chặn 6 tàu tại eo biển Hormuz

(GLO)- Iran chặn 6 tàu tại eo biển Hormuz; Tổng thống Zelensky lên tiếng về việc cựu Bộ trưởng Quốc phòng từ chối làm Phó Thủ tướng; Cháy lớn tại khu công nghiệp Israel; Cựu Tổng thống Hàn Quốc lãnh thêm án tù khổ sai... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 27-7. 

Tàu IRIS Dena của Iran trong một chuyến hải trình.

Biển Caspi thành điểm nóng chiến lược, kết nối xung đột Ukraine và căng thẳng Iran

(GLO)- Biển Caspi đang thu hút sự chú ý của quốc tế khi ngày càng trở thành không gian chiến lược gắn kết cuộc xung đột Nga-Ukraine với căng thẳng giữa Iran và Mỹ-Israel, sau hàng loạt diễn biến quân sự mới làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mở rộng phạm vi đối đầu tại khu vực Á - Âu.

Khói bốc lên từ một vị trí quân sự ở khu vực Al-Siyanah.

Houthi tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả-rập Xê-út, giao tranh tại Yemen leo thang

(GLO)- Tình hình tại Yemen tiếp tục diễn biến phức tạp khi lực lượng Houthi tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Ả-rập Xê-út bên bờ Biển Đỏ, trong lúc liên quân do Riyadh hậu thuẫn và lực lượng chính phủ Yemen tăng cường không kích các mục tiêu của Houthi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có

Tin thế giới sáng 24-7: Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có; Iran xác nhận 55 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ; Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thẳng thừng từ chối làm Phó Thủ tướng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 24-7. 

null