Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Bao quát hỗ trợ nhiều đối tượng

Những chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (NQ 19) tạo điều kiện để nghệ thuật hát bội, bài chòi có thêm cơ hội bảo tồn và phát huy giá trị.

Điểm đáng chú ý là NQ 19 hướng đến nhiều đối tượng, từ nghệ sĩ nghỉ hưu, nghệ sĩ đang công tác tại đơn vị nghệ thuật công lập, các đoàn nghệ thuật ngoài công lập đến học viên theo học chuyên ngành tuồng, bài chòi.

Điều này cho thấy sự quan tâm toàn diện đối với quá trình bảo tồn và phát huy di sản nghệ thuật truyền thống, từ lực lượng biểu diễn hiện tại đến thế hệ kế thừa trong tương lai.

Nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân cho rằng đây là chính sách “đúng và trúng” trong bối cảnh nghệ thuật truyền thống đang đứng trước không ít khó khăn giữa đời sống hiện đại.

NSND Xuân Hợi - nguyên diễn viên Đoàn tuồng Đào Tấn (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) chia sẻ: “Điều đáng mừng nhất là NQ 19 đi vào hỗ trợ cụ thể và sát với tình hình thực tế. Trong đó, nghệ sĩ về hưu như chúng tôi được tạo điều kiện tốt hơn để tham gia truyền dạy, biểu diễn”.

tiep-suc-cho-nghe-thuat-truyen-thong.jpg
Đoàn nghệ thuật hát bội Phước An biểu diễn phục vụ người dân làng biển Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: N.N

Theo Nghị quyết, nghệ sĩ nghỉ hưu tham gia luyện tập, biểu diễn và truyền dạy được hỗ trợ từ 180-800 nghìn đồng/buổi tùy nội dung và danh hiệu chuyên môn. Với những người đã dành cả đời cho sân khấu, đây không đơn thuần là hỗ trợ vật chất mà còn là sự ghi nhận giá trị nghề nghiệp.

Không chỉ lực lượng nghệ sĩ kỳ cựu, các đoàn nghệ thuật ngoài công lập cũng phấn khởi trước cơ chế hỗ trợ mới. Theo Nghị quyết, các đoàn đáp ứng điều kiện hoạt động sẽ được hỗ trợ 1 lần để mua sắm trang phục, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng với mức không quá 100 triệu đồng/đoàn; đồng thời được hỗ trợ kinh phí biểu diễn hằng năm tối đa không quá 30 triệu đồng/đoàn/năm.

Nghệ nhân Ưu tú Minh Lưỡng - Trưởng Đoàn nghệ thuật hát bội Nhơn Hưng (phường An Nhơn Đông) cho biết, cả tỉnh Gia Lai hiện nay chỉ còn 6 đoàn hát bội không chuyên duy trì hoạt động chủ yếu bằng tình yêu nghề của các nghệ nhân. Các đoàn hoàn toàn tự chủ kinh phí để duy trì hoạt động nên rất khó khăn.

“Có thêm nguồn hỗ trợ, các đoàn hát bội không chuyên sẽ có điều kiện đầu tư đạo cụ, phục trang, thiết bị sân khấu bài bản hơn. Quan trọng hơn là nghệ nhân chúng tôi có thêm động lực để giữ nghề” - ông Lưỡng tâm tình.

Gỡ nỗi lo thiếu hụt nhân lực kế nghiệp

Nhiều năm nay, câu chuyện thiếu hụt lực lượng diễn viên trẻ nối nghề luôn là nỗi trăn trở của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Bộ môn hát bội, ca kịch bài chòi đòi hỏi thời gian khổ luyện dài, trong khi thu nhập và cơ hội nghề nghiệp chưa đủ sức hút với người trẻ.

NSND Phương Thảo - nguyên diễn viên Đoàn tuồng Đào Tấn (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) cho rằng: “Muốn việc bảo tồn nghệ thuật truyền thống đạt hiệu quả tốt, điều quan trọng nhất là phải giúp di sản tiếp tục sống trong đời sống cộng đồng.

Nghĩa là tuồng, bài chòi phải có khán giả, có người học, có nghệ sĩ, nghệ nhân truyền nghề và có môi trường hoạt động thường xuyên”.

1-2.jpg
Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực nghệ thuật truyền thống được kỳ vọng tạo thêm động lực cho lực lượng diễn viên trẻ theo nghề. Ảnh: N.N

Bởi vậy, chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt đối với học viên theo học các chuyên ngành diễn viên, nhạc công hát bội, bài chòi được xem là điểm nhấn quan trọng của NQ 19.

Theo đó, học viên thường trú tại tỉnh Gia Lai theo học các chuyên ngành liên quan sẽ được hỗ trợ chi phí sinh hoạt 5 triệu đồng/người/tháng, thời gian tối đa 10 tháng/năm học.

Theo ông Nguyễn Trọng Quỳnh - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, đơn vị đặc biệt kỳ vọng vào chính sách hỗ trợ đào tạo lực lượng kế cận. Nhiều năm qua, Nhà hát rơi vào tình trạng thiếu diễn viên trẻ, nhất là diễn viên và nhạc công tuồng.

Trong khi đó, mã ngành đào tạo nghệ thuật tuồng, bài chòi hiện tại không còn trong khối ngành văn hóa, nghệ thuật tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

“Nay có NQ 19 hỗ trợ trực tiếp cho học viên sẽ giúp nhiều em mạnh dạn theo học hơn. Đây là tín hiệu rất đáng mừng để Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh liên kết với Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Huế tuyển học viên tuồng, bài chòi theo cơ chế đặt hàng đào tạo tại chỗ” - ông Quỳnh chia sẻ.

Không chỉ hỗ trợ học viên, NQ 19 còn quy định mức hỗ trợ một lần 50 triệu đồng đối với nghệ sĩ đang công tác tại đơn vị nghệ thuật công lập được cử đi đào tạo chuyên ngành phục vụ nghệ thuật tuồng, bài chòi như: đạo diễn, biên kịch, biên đạo, kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng… Chính sách này được xem là giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sân khấu truyền thống trong giai đoạn mới.

Có thể thấy, NQ 19 đã đem lại niềm tin và sự động viên tinh thần cho những nghệ sĩ, nghệ nhân đang bền bỉ giữ gìn sân khấu nghệ thuật truyền thống.

Nghệ nhân Ưu tú Huỳnh Thị Kim Chung - diễn viên Đoàn nghệ thuật hát bội Phước An (xã Tuy Phước Tây) bày tỏ: “Khi đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân được quan tâm, người học nghệ thuật truyền thống được hỗ trợ, các đoàn hát bội không chuyên có thêm điều kiện hoạt động thì “vốn quý” cha ông để lại sẽ tìm được lớp trẻ kế thừa”.

Có thể bạn quan tâm

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: ĐVCC

Triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(GLO)-  Từ 8 giờ ngày 15-9 đến 8 giờ ngày 30-9, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bình Định đưa nghị quyết vào cuộc sống từ những việc làm thiết thực

Phường Bình Định đưa nghị quyết vào cuộc sống từ những việc làm thiết thực

(GLO)- Từ những tuyến đường, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp đến hệ thống giao thông kết nối, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành... Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Bình Định nhiệm kỳ 2025-2030 đang dần được cụ thể hóa bằng những công việc thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống người dân.

 Từ học tập đến hành động cụ thể

Từ học tập đến hành động cụ thể

(GLO)- Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” đặt yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập” sang “thực hành”, lấy kết quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất.

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo. Cuộc thi diễn ra trong 2 tuần; trong đó, tuần 1 từ 8 giờ ngày 14-9 đến 23 giờ ngày 18-9, tuần 2 từ 8 giờ ngày 21-9 đến 23 giờ ngày 25-9.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị diễn ra sáng 3-9.

Quy hoạch cán bộ: Chọn đúng nguồn, tạo nền tảng lâu dài

Quy hoạch cán bộ: Chọn đúng nguồn, tạo nền tảng lâu dài

(GLO) - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, các xã, phường trên địa bàn tỉnh từng bước kiện toàn tổ chức, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, quy hoạch cán bộ được xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm lựa chọn nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Tạo động lực mới cho phát triển

E-magazine Tạo động lực mới cho phát triển

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 5 HÐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, 30 nghị quyết quan trọng đã được thông qua. Trong đó, 3 nghị quyết tập trung vào những lĩnh vực có tính nền tảng gồm điều chỉnh quy hoạch tỉnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế và phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao.

Gia Lai: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Gia Lai: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(GLO)- Sáng 13-7, tại phường Pleiku, Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026-2031 và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2026 cho đội ngũ cán bộ Hội thuộc các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh.

null